Hà Nam: Bị công ty nợ 3 tháng lương, nhiều lao động lo mất Tết
Ba tháng chưa được thanh toán tiền lương, đến nay Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Thiên Ân đóng cửa, treo biển “tạm dừng hoạt động qua Tết Nguyên đán” khiến nhiều công nhân lo lắng vì không có tiền sắm Tết.
Tại cổng phụ của công ty vẫn treo biển tuyển dụng nhưng cửa luôn đóng và không ai vào được trong thời gian này
Nhiều ngày qua, hàng chục công nhân lao động của Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Thiên Ân, có trụ sở đóng tại xóm 4, xã Đinh Xá, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam vô cùng lo lắng vì công ty này 3 tháng nay chưa thanh toán tiền lương.
Lo lắng trước việc “mất trắng” công sức lao động sau 3 tháng, sáng 11/1, nhiều công nhân đã tập trung tại cổng công ty này để chờ phía công ty có câu trả lời thỏa đáng. Nhưng đáp lại vẫn là sự “im lặng” kèm theo bảng thông báo dán trước cổng: “Công ty tạm thời dừng hoạt động qua Tết Nguyên đán, mọi thắc mắc sẽ giải quyết sau, xin cảm ơn!”.
Theo phản ánh của các công nhân, công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Thiên Ân là doanh nghiệp chuyên sản xuất đồ chơi trẻ em, bắt đầu đi vào sản xuất từ năm 2016 và tạo công ăn việc làm cho nhiều người dân địa phương. Ban đầu, công ty này trả lương khá sòng phẳng, nên công nhân cũng yên tâm làm việc. Nhưng không hiểu vì lý do gì, từ năm 2018, các công nhân bị chậm lương và nợ lương 3 tháng của nhiều công nhân.
Các công nhân cho hay, mức lương trung bình 5 - 6 triệu đồng/người/tháng. Nếu làm thêm giờ, nhiều công nhân có mức lương cao hơn, 7,5 - 8 triệu đồng/tháng.
Thông báo của công ty được dán ở cổng.
Anh Trần Quang Cường, công nhân bị nợ lương, cho biết: “Mấy ngày trước chúng tôi đến công ty hỏi tiền lương thì lãnh đạo công ty không gặp. Hôm sau đến thì gặp được lãnh đạo nhưng lại bị nói nặng lời. Chúng tôi không đi xin, mà đây là tiền công, tiền mồ hôi nước mắt của chúng tôi lao động vất vả mà có. Cuối năm rồi, chúng tôi cũng cần có tiền để sắm tết, trang trải cuộc sống chứ”.
Chiều 15/11, phóng viên Báo Kinh tế nông thôn, Chủ tịch UBND xã Đinh Xá, cùng đoàn công tác của Phòng LĐTB&XH thành phố Phủ Lý đến công ty này để xác minh sự việc, nhưng phía công ty đã đóng cửa, chỉ gặp bảo vệ trông coi và cho biết, công ty đã tạm dừng hoạt động, chỉ có 4 người nước ngoài đang làm việc bên trong.
Chiều 15/11, phóng viên Báo Kinh tế nông thôn, Chủ tịch UBND xã Đinh Xá, cùng đoàn công tác của Phòng LĐTB&XH thành phố Phủ Lý đến trụ sở công ty để xác minh sự việc.
Theo ông Vũ Xuân Trường, Chủ tịch UBND xã Đinh Xá, tình hình sơ bộ xã cũng đã nắm bắt được thông tin. Phía xã đã cử đoàn công tác xuống để động viên công nhân, người lao động bình tĩnh chờ xử lý sự việc, không nên bức xúc thái quá gây mất an ninh trật tự. Thời điểm này, xã cũng chưa nhận được ý kiến, đơn thư nào từ phía công nhân phản ánh chuyện bị nợ lương 3 tháng.
Phía xã đã liên lạc với lãnh đạo doanh nghiệp Thiên Ân về sự việc trên, nhưng “thuê bao không liên lạc được”. Thông tin về số lao động đang làm việc tại công ty chỉ được biết qua chính những người lao động bị nợ lương, khoảng 100 người.
Cũng trong chiều 15/1, Phòng LĐTB&XH thành phố Phủ Lý đã cử cán bộ xuống xã làm việc để nắm bắt tình hình sơ bộ nhằm có phương án giải quyết đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động.
Thông tin từ UBND xã Đinh Xá cung cấp, Công ty TNHH Thiên Ân đã trải qua 3 đời chủ, trước đây người đứng tên là bà Nguyễn Thị Hương, sau đó bàn giao cho em trai là Nguyễn Văn Chung và người đứng tên công ty sau cùng tên là Huân, cả 3 người này đều có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hưng Yên.
Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin sự việc.
Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang tích cực tăng cường phối hợp kiểm soát, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm qua biên giới.
Ngày 14/4, thông tin từ Đồn Biên phòng Pù Nhi (Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa) cho biết: Tổ công tác của đơn vị này vừa ngăn chặn, bắt quả tang 5 đối tượng khai thác gỗ trái phép tại rừng phòng hộ.
Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã yêu cầu đơn vị thi công nạo vét từ hói Phát Lát tạm dừng việc đổ bùn thải xuống hồ Bàu Năng ở xã Thủy Bằng, TP. Huế sau phản ánh của người dân.
Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 32 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản.
Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi khai thác thủy sản không có Giấy phép bị phạt tới 100 triệu đồng và có thể bị tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá.
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Sau khi Kinh tế nông thôn có nhiều bài phản ánh về các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để kinh doanh du lịch tự phát, gây bức xúc trong dư luận, Đảng bộ Phú Yên vừa họp, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan.