Hà Nội: Chuẩn bị đầy đủ nguồn thịt lợn phục vụ nhu cầu Tết Canh Tý
Chiều nay (24/12), trong buổi giao ban thông tin báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, bà Trần Thị Phương Lan, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, Hà Nội đã chuẩn bị hơn 44.600 tấn thịt lợn cho nhân dân trong Tết Canh Tý.
Nhằm đảm bảo cung cầu hàng hóa, tạo điều kiện cho nhân Thủ đô mua sắm hàng hóa đảm bảo chất lượng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, UBND thành phố Hà Nội, các sở, ngành đã ban hành các văn bản chỉ đạo công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ nhân dân.
Sở Công Thương đã xác định chuẩn bị hàng hóa thiết yếu để phục vụ nhân dân, trong đó gạo là 191.400 tấn; thịt lợn 44.600 tấn; thịt gà 14.800 tấn; thịt bò 12.306 tấn; trứng gia cầm 260 triệu quả và nhiều loại thực phẩm rau, củ, quả khác.
Bà Lan cho biết, hiện nay nguồn hàng cung cấp cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán đã được các doanh nghiệp triển khai, ngoài thịt lợn, các mặt hàng khác được bảo đảm cung cấp dồi dào. Đã có 23 đơn vị đăng ký tham gia vào bình ổn giá trong dịp Tết, với tổng giá trị hàng hóa lên đến 121.000 tỷ đồng.
Để bảo đảm ATTP thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán, thành phố đã thành lập Đoàn thanh tra liên ngành, kiểm tra 102.098 cơ sở, phạt tiền lên đến 25,006 tỷ đồng, hủy sản phẩm của 120 cơ sở.
Công tác quản lý thị trường trong dịp Tết Canh Tý cũng được các lực lượng chức năng triển khai quyết liệt. Chỉ tính riêng trong tháng 11, Ban Chỉ đạo 389 của thành phố đã tổ chức kiểm tra 7.497 vụ; xử lý 6.166 vụ; khởi tố 10 vụ đối với 14 đối tượng. Trong đó hàng cấm hàng lậu 470 vụ; hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ 167 vụ; gian lận thương mại 5.529 vụ; tổng số tiền phạt hành chính, truy thu thuế, thu hồi thuế... 369,940 tỷ đồng.
Bà Lan cho biết thêm, để có đủ số lượng thịt lợn cung cấp cho nhu cầu tiêu dùng của nhân dân Thủ đô trong Tết Canh Tý, Sở Công Thương Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh, thành và các sở ngành liên quan nắm bắt thông tin về các cơ sở chăn nuôi có khả năng cung ứng mặt hàng thịt lợn ngay cho thị trường để kịp thời tổ chức kết nối, cung cấp thông tin cho các đơn vị giết mổ, phân phối khai thác đưa về Hà Nội phục vụ nhân dân.
Đặt câu hỏi với Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan về giá thịt lợn được bình ổn trong giai đoạn này ở mức bao nhiêu, khi mà giá thị trường đang ở mức cao?
Trả lời câu hỏi này của phóng viên Báo Kinh tế nông thôn, bà Trần Thị Phương Lan cho biết, giá cả đã được các đơn vị tham gia bình ổn báo cáo với Sở Tài chính, các giá bình ổn sẽ được quy định theo mức, bảo đảm người chăn nuôi, doanh nghiệp và người dân đều được hưởng lợi.
"Tết Nguyên đán sắp đến gần, công tác chuẩn bị hàng hóa để phục vụ cho nhu cầu của người dân Thủ đô đang được chuẩn bị một cách chu đáo, để bảo đảm đủ nguồn hàng cung cấp cho nhân dân được sử dụng hàng hóa rõ nguồn gốc xuất xứ, bảo đảm không có hàng nhái, hàng giả tiêu thụ trên thị trường, các loại sản phẩm thịt bảo đảm an toàn thực phẩm luôn luôn được các sở, ban, ngành đặt lên hàng đầu.
Tuy nhiên, công tác tuyên truyền cũng đóng một vai trò hết sức quan trọng để người dân tham gia vào công tác bình ổn hàng hóa, tham gia vào công tác phát hiện và thông báo đến các cơ quan chức năng xử lý những vụ hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng được các đối tượng kinh doanh trong dịp Tết Nguyên đán. Đề nghị các quan báo chí của Trung ương và địa phương cần làm tốt công tác tuyên truyền này", Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học phát biểu kết thúc buổi giao ban thông tin báo chí.
Tiếp sức người dân miền Tây vượt qua khó khăn mùa hạn mặn, Cty Tân Hiệp Phát phối hợp cùng Báo Công An TPHCM trao 200.000 sản phẩm nước tinh khiết Number 1 cùng 620 khối nước ngọt đến người dâncác vùng hạn mặn Bến Tre, Tiền Giang.
Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).
Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…
Bảo tàng đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam – nơi trình diễn, quảng bá các giá trị tài nguyên đa dạng sinh học, sự phong phú của các loài động, thực vật quý hiếm, đặc hữu, đặc trưng mà thiên nhiên ban tặng; đồng thời góp phần thúc đẩy lối sống có trách nhiệm với thiên nhiên, phục hồi đa dạng sinh học.
Chương trình kỷ niệm diễn ra từ ngày 10-12/5 với nhiều hoạt động, chương trình nghệ thuật đặc sắc, các hoạt động văn hoá, thể thao truyền thống và hiện đại.
Điểm nhấn của Lễ hội Hoa Phượng đỏ năm 2024 là chương trình nghệ thuật "Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản". Đêm hội đã để lại ấn tượng đẹp cho hàng vạn người dân, du khách về một thành phố phát triển, trẻ trung, năng động.
Sáng 17/5/2024, Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam và Tạp chí Môi trường và Cuộc sống cùng sự đồng hành của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức Diễn đàn “Khó khăn, vướng mắc trong thực hiện phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt”.
Hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, đoạn qua địa bàn tỉnh Hải Dương, từ lâu luôn “nhức nhối” ô nhiễm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và phục vụ sản xuất… của người dân.
Theo Kế hoạch, năm 2024, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức đào tạo nghề nông nghiệp cho 100 lao động nông thôn, với mục tiêu sau khi tham gia học nghề có từ 80% trở lên số người học nghề có việc làm, thu nhập cao hơn so với trước khi chưa tham gia học nghề.