Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 22 tháng 5 năm 2024  
Thứ ba, ngày 24 tháng 7 năm 2018 | 21:51

Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày điều chỉnh địa giới hành chính

Ngày 1/8/2018, TP. Hà Nội sẽ tổ chức kỷ niệm 10 năm ngày điều chỉnh địa giới hành chính và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Đây là thông tin được Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết trong buổi giao ban thông tin báo chí chiều 24/7/2018.
 
Thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng 2,92 lần
 
Ông Ngô Văn Quý, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, 10 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã phát huy được truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, phát huy mọi lợi thế, vượt qua thách thức, triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 15/2008/NQ-QH12 ngày 29/5/2008 của Quốc hội khóa 12 về điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội  và đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận.
dsc_9992.JPG
Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý phát biểu.
 
Tăng trưởng kinh tế Thủ đô đạt trung bình 7,41%/năm, thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng 2,92 lần, thu ngân sách tăng 2,93 lần. Thành phố tiếp tục khẳng định vị trí đầu tầu, là động lực phát triển vùng KTTĐ Bắc Bộ và ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với kinh tế cả nước.
 
Giá trị văn hóa truyền thống và những phong tục tập quán tốt đẹp của văn hóa người Tràng An, văn hóa Xứ Đoài ngày càng được duy trì, phát huy và lan tỏa.
 
Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, hơn 8.500 ngôi nhà cho các gia đình người có công với cách mạng được hỗ trợ xây dựng và sửa chữa; tiếp tục hỗ trợ cho hơn 4.000 hộ nghèo trong năm 2018. Thành phố đã ban hành nhiều chính sách và kế hoạch riêng cho phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi
 
Ngay sau khi hợp nhất, thành phố đã tiến hành xây dựng hệ thống cung cấp điện cho các địa bàn vùng sâu, vùng núi chưa có điện phục vụ cho sinh hoạt của nhân dân. Đầu tư cơ sở vật chất, sửa chữa và cải tạo 5.523 phòng học, chuẩn hóa tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn Quốc gia đạt 62%
 
Không gian phát triển đô thị được chú trọng quan tâm, ngay sau khi sáp nhập, thành phố đã tổ chức rà soát 642 đồ án, dự án trên địa bàn mở rộng, kiến nghị cho phép tiếp tục triển khai 329 đồ án phù hợp với quy hoạch phát triển Thủ đô.
thạch-thất-3.jpg
Bộ mặt các xã miền núi đã thay đổi nhiều khi sáp nhập về Thủ đô
Ông Quý cũng cho biết thêm, trên các mặt kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng luôn có những thành tựu đáng kể, tuy nhiên trong những kết quả đó còn có những tồn tại chưa được như mong muốn của nhân dân, đó là môi trường, là nước sạch cho nhân dân khu đô thị…, những vấn đề này thành hố sẽ tiếp tục giải quyết.
 
Trả lời câu hỏi của phóng viên báo Kinh tế nông thôn về những dự án xây dựng khu đô thị hiện nay tại các huyện trước khi được sáp nhập về Thủ đô chưa thực hiện, thậm chí chủ đầu tư đã bán cho các đối tác khác, Hà Nội sẽ có những biện pháp nào đối với các dự án bỏ hoang này?
 
Ông Ngô Văn Quý cho biết, sắp tới, HĐND thành phố sẽ có một chương trình giám sát đối với UBND về những dự án chưa được triển khai, trên cơ sở những dự án nào phù hợp với quy hoạch, sẽ tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tiếp tục được triển khai dự án, các dự  án nào không phù hợp hoặc nhà đầu tư không còn khả năng thì sẽ có biện pháp xử lý và thu hồi đất chuyển mục đích khác.
 
 
Đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất
 
Theo ông Nguyễn Văn Phong, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Hà Nội sẽ tổ chức lế kỷ niệm 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/NQ-QH12 ngày 29/5/2008 của Quốc hội khóa 12 về điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội. Đây là sự kiện để đánh dấu quá trình phát triển của Thủ đô, là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô có điều kiện để cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các bộ, ngành cho sự phát triển của Thủ đô nói riêng và Đất nước nói chung.
 
Vinh dự cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô được Đảng, Nhà nước, Chính phủ ghi nhận bằng việc trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất.
 
Qua các hội nghị đóng góp ý kiến, tổng kết, Thành ủy Hà Nội đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội, đó là: tinh thần đoàn kết, hợp tác, trách nhiệm, vì công việc chung; sự nỗ lực, chủ động, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm đối với công việc; sự chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành bạn; đặc biệt là bài học phải tạo được mối quan hệ khăng khí, gắn bó máu thịt với Nhân dân, tạo đồng thuận của Nhân dân.
 
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy cho rằng, sự phát triển vượt bậc của Hà Nội trong 10 năm qua đã cho thấy tính đúng đắn, tầm nhìn chiến lược, ý nghĩa lịch sử, thực tiễn lâu dài của chủ trương mở rộng địa giới hành chính đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
 
 
Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Tháng 5, hương sen thơm ngát trên quê Bác

    Tháng 5, hương sen thơm ngát trên quê Bác

    Cứ đến dịp tháng 5 về, những đầm sen trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh lại đua nhau nở hoa, tỏa hương thơm ngát.

  • Bế mạc Lễ hội Làng Sen năm 2024

    Bế mạc Lễ hội Làng Sen năm 2024

    Tối 19/5, tại sân vận động Làng Sen (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn), tỉnh Nghệ An phối hợp với TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt bế mạc Lễ hội Làng Sen năm 2024 với chủ đề “Từ Làng Sen đến thành phố Hồ Chí Minh” kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  • Quảng Nam giới thiệu Nhà bảo tàng đa dạng sinh học

    Quảng Nam giới thiệu Nhà bảo tàng đa dạng sinh học

    Bảo tàng đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam – nơi trình diễn, quảng bá các giá trị tài nguyên đa dạng sinh học, sự phong phú của các loài động, thực vật quý hiếm, đặc hữu, đặc trưng mà thiên nhiên ban tặng; đồng thời góp phần thúc đẩy lối sống có trách nhiệm với thiên nhiên, phục hồi đa dạng sinh học.

  • Hãy là một phần của Kế hoạch đa dạng sinh học

    Hãy là một phần của Kế hoạch đa dạng sinh học

    Ngày quốc tế đa dạng sinh học năm nay được Liên Hợp quốc phát động với chủ đề “Hãy là một phần của Kế hoạch đa dạng sinh học”, hướng tới xây dựng một tương lai “Sống hài hòa với thiên nhiên” vào năm 2050. Quảng Nam cam kết “là một phần của Kế hoạch đa dạng sinh học”.

  • Phú Yên: Chủ tịch xã giải thích nguyên nhân tôm hùm, cá biển chết hàng loạt

    Phú Yên: Chủ tịch xã giải thích nguyên nhân tôm hùm, cá biển chết hàng loạt

    Theo ông Lâm Duy Dũng, Phó Chủ tịch UBND TX. Sông Cầu (Phú Yên), tính đến 13 giờ chiều 20/5, hơn 90 tấn tôm hùm, cá biển của người dân trên địa bàn xã chết đột ngột vì nắng nóng kéo dài kết hợp với mưa dông.

  • Nhà máy Bột - Giấy VNT19 sử dụng công nghệ tiên tiến

    Nhà máy Bột - Giấy VNT19 sử dụng công nghệ tiên tiến

    Nhà máy Bột - Giấy VNT19 đi vào hoạt động sẽ tiêu thụ 1,4 triệu tấn dăm gỗ/năm và bằng khoảng 55% - 60% lượng gỗ dăm đang xuất khẩu qua cảng Dung Quất. Điều này góp phần giảm việc xuất thô dăm gỗ, gia tăng giá trị trồng rừng, sản xuất, tạo sự ổn định, ít phụ thuộc vào thị trường xuất khẩu nguyên liệu dăm thô khi giá dăm biến động.

Top