Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 12 tháng 1 năm 2018 | 2:27

Hà Tĩnh công nhận thêm 33 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 11/1, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ký Quyết định số 131/QĐ-UBND công nhận 33 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2017.

Theo đó, huyện Nghi Xuân có 6 xã được công nhận đạt chuẩn NTM gồm: Xuân Đan, Xuân Giang, Xuân Hải, Xuân Lam, Xuân Liên, Xuân Yên; Đức Thọ có 5 xã: Đức Hoà, Đức Lâm, Đức Long, Đức Tùng, Bùi Xá; Thạch Hà có 5 xã: Việt Xuyên, Thạch Thắng, Thạch Thanh, Thạch Hương, Thạch Vĩnh; Can Lộc có 5 xã: Mỹ Lộc, Thượng Lộc, Yên Lộc, Trung Lộc, Sơn Lộc; Kỳ Anh có 3 xã: Kỳ Xuân, Kỳ Lâm, Kỳ, Kỳ Giang; Hương Sơn có 3 xã: Sơn Hà, Sơn Ninh, Sơn Hòa; Cẩm Xuyên có 2 xã: Cẩm Hưng, Cẩm Phúc; Lộc Hà có 1 xã: An Lộc; Vũ Quang có 1 xã: Đức Bồng; Hương Khê có 1 xã: Hương Vĩnh; TX Kỳ Anh có 1 xã: Kỳ Hoa.

Xã Nông thôn mới Bùi Xá,huyện ĐứcThọ,Hà Tĩnh

UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng quyết định trích ngân sách 29 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM để thưởng các xã xây dựng công trình phúc lợi.

Theo đó, đối với xã đạt chuẩn NTM vượt thời hạn từ 2 năm trở lên được thưởng 2 tỷ đồng, gồm có: Sơn Hòa, Kỳ Xuân, Sơn Lộc, Trung Lộc, Việt Xuyên, Yên Lộc; xã đạt chuẩn NTM vượt thời hạn trước hạn 1 năm được thưởng 1 tỷ đồng, gồm: Mỹ Lộc, Cẩm Hưng, Kỳ Giang, Sơn Hà, Thạch Thắng, Thạch Thanh, Xuân Yên; xã đạt đúng thời hạn được thưởng 500 triệu đồng, gồm: An Lộc, Bùi Xá, Cẩm Phúc, Đức Bồng, Đức Hòa, Đức Lâm, Đức Long, Đức Tùng, Hương Vĩnh, Kỳ Hoa, Kỳ Lâm, Sơn Ninh, Thạch Hương, Thạch Vĩnh, Thượng Lộc, Xuân Đan, Xuân Giang, Xuân Hải, Xuân Lam, Xuân Liên.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giao các xã đạt chuẩn NTM phải thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành đúng thời hạn, nếu xã để nợ quá hạn, nợ đọng không có khả năng cân đối thì sẽ đánh giá, xem xét rút công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Ngô Thắng

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top