Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 20 tháng 5 năm 2024  
Thứ năm, ngày 26 tháng 8 năm 2021 | 16:30

Hải Dương ủng hộ 5,5 tỷ đồng cho miền Nam chống dịch Covid-19

Tỉnh Hải Dương trích 5,5 tỷ đồng từ Quỹ toàn dân phòng, chống Covid-19 của tỉnh để ủng hộ TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Xuân Thăng tặng quà cho lực lượng lái xe vận chuyển gạo vào miền Nam
Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Phạm Xuân Thăng tặng quà cho lực lượng lái xe vận chuyển gạo vào miền Nam.
Sáng nay, 26/8, Ủy ban MTTQ Hải Dương tổ chức Lễ xuất quân, vận chuyển lương thực hỗ trợ các tỉnh, thành phố phía Nam khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
 
Theo đó, tỉnh Hải Dương đã vận động mua 160 tấn gạo và cử một đội xe vận chuyển vào ủng hộ các tỉnh, thành phố phía Nam gồm: ủng hộ TP. Hồ Chí Minh 80 tấn gạo, tỉnh Bình Dương 40 tấn gạo và tỉnh Đồng Nai 40 tấn gạo.
 
Tỉnh Hải Dương cũng trích Quỹ toàn dân phòng, chống Covid-19 của tỉnh để ủng hộ TP. Hồ Chí Minh 2 tỷ đồng; các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai mỗi tỉnh 1 tỷ đồng; tỉnh Long An 500 triệu đồng; ủng hộ Hội Đồng hương người Hải Dương đang sinh sống, học tập và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh 1 tỷ đồng.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng cho biết, tỉnh Hải Dương luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ và chia sẻ khó khăn với các địa phương trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lực lượng lái xe phải tuyệt đối tuân thủ các quy định phòng dịch, đảm bảo vận chuyển an toàn số gạo trên vào trao cho các tỉnh trong thời gian sớm nhất.
 
Sau lễ xuất quân, từ Quảng trường Trung tâm Văn hoá Xứ Đông (TP. Hải Dương), 8 xe tải cùng 16 lái xe chở theo 160 tấn gạo đã bắt đầu xuất phát đi vào miền Nam để hỗ trợ lương thực cho người dân các tỉnh chống dịch.
 
 
 
 
 
Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top