Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 11 tháng 5 năm 2024  
Thứ ba, ngày 29 tháng 6 năm 2021 | 15:14

Hàng loạt khu công nghiệp bốc cháy dữ dội

Liên tiếp những vụ cháy lớn đã xảy ra trên địa bàn cả nước gây thiệt hại về người và tài sản, đặc biệt là những vụ hoả hoạn trong khu công nghiệp thường gây tổn thất nghiêm trọng.

Cháy ngùn ngụt trong khu công nghiệp ở Đồng Nai

14h ngày 28/6, một số công nhân vừa vào làm việc sau ca nghỉ trưa thì nghe tiếng nổ lớn ở khu sản xuất mực in, Công ty TNHH Liên doanh hóa chất Arirang.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội, khoảng 100 công nhân đang làm việc hốt hoảng tháo chạy ra ngoài. Lực lượng chữa cháy tại chỗ dùng vòi nước và bột khô (một loại chữa cháy chuyên dùng cho hóa chất) dập lửa song bất thành.

 

ccccc1.jpg
Cột khói bốc cao hàng trăm mét. Ảnh: Phước Tuấn

 

"Lúc đó tôi vừa vào ca, nghe tiếng nổ giống chập điện rồi lửa bốc lên, anh em hô hoán bỏ chạy. Lửa cháy nhanh quá, không kịp di dời đồ đạc", nam công nhân nói.

Do khu xưởng chủ yếu chứa hóa chất, mực in, hạt nhựa... nên lửa nhanh chóng bao trùm toàn xưởng rộng hơn 1.000 m2. Cột khói đen bốc cao hàng trăm mét, kèm nhiều tiếng nổ lớn, lửa cháy ngùn ngụt. Các nhà xưởng xung quanh bị đe dọa.

Cảnh sát chữa cháy Đồng Nai điều động gần 100 chiến sĩ, hơn 10 xe cứu hỏa cùng hóa chất chuyên dụng để dập "hóa chất" đến hiện trường ứng cứu.

Đến 17h, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Hỏa hoạn không gây thương vong song toàn bộ nhà xưởng sập đổ, hàng hóa, trang thiết bị máy móc, nguyên liệu bị thiêu rụi. Nguyên nhân và thiệt hại đang được điều tra.

Công ty TNHH Liên doanh hóa chất Arirang có vốn 100 vốn Hàn Quốc, chuyên sản xuất mực in, sơn, hạt nhựa tạo màu... trong công nghiệp bao bì.

Cháy lớn tại Khu công nghiệp Sóng Thần I, Bình Dương

Cũng trong tình trạng tương tự, đêm 25/6, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn tỉnh Bình Dương cho biết đã khống chế và dập tắt đám cháy lớn tại nhà kho của một công ty ngũ cốc trong Khu công nghiệp Sóng Thần I (thành phố Dĩ An, Bình Dương).

Theo đó, vụ hoả hoạn xảy ra vào khoảng 21 giờ 15 phút ngày 25/6 tại nhà kho của một công ty ngũ cốc nằm trong khu công nghiệp Sóng Thần I. Vào thời điểm trên, nhiều người dân phát hiện lửa bất ngờ bốc cháy dữ dội nên đã cùng nhau dập lửa nhưng bất thành.

Nhận được tin báo, lực lượng Phòng cháy chữa cháy đã điều động khoảng 12 xe chữa cháy, 2 xe bồn cùng 80 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa.

 

chay-tong-kho-song-t-02.jpg
Lực lượng chức năng mất nhiều giờ liền mới dập tắt được vụ hỏa hoạn ở kho hàng. Ảnh: Dương Bình

 

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, ngọn lửa đã được khống chế và không cháy lan sang các công ty khác trong Khu công nghiệp Sóng Thần I. Do diện tích của kho nằm trong tổng kho rộng đến 4ha dựng bằng khung thép, mái tôn, các chất cháy chủ yếu là đậu xanh, hạt silicon, ngũ cốc, bao bì, gỗ... nên diện tích cháy lên đến hơn 1000m2.

Thông tin ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người, nguyên nhân cháy vẫn đang được điều tra làm rõ.

Trước đó,  Công an tỉnh Bình Dương vừa ban hành văn bản yêu cầu Phòng PC07 và Công an các địa phương tổ chức hướng dẫn cơ sở trên địa bàn tỉnh tăng cường các biện pháp an toàn phòng cháy, chữa cháy tại 28 cơ sở; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng cháy, chữa cháy qua các hình thức trực tuyến như các nhóm zalo, trên các phương tiện thông tin truyền thông...

Cần chủ động phòng cháy trong khu công nghiệp 

Theo báo cáo của Tổng cục thống kê, 6 tháng đầu năm nay, cả nước đã xảy ra 1.157 vụ cháy, nổ, làm 56 người chết và 84 người bị thương, thiệt hại ước tính 287 tỷ đồng.

Là một tỉnh có nhiêu khu công nghiệp, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và doanh nghiệp  trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai đã chủ động đưa ra các biện pháp ngăn ngừa cháy, nổ từ trong các cơ sở, cũng như nguy cơ cháy, nổ từ bên ngoài lan vào các KCN.

Các KCN trên toàn tỉnh hiện có hơn 1 triệu công nhân lao động làm việc, kéo theo đó là các khu nhà trọ, khu dân cư, chợ tự phát… “mọc” lên xung quanh KCN. Đây cũng là một trong những mối nguy hiểm có thể dẫn tới cháy lan vào KCN nếu sự cố cháy ban đầu quá lớn, thời gian cháy tự do kéo dài. Vì vậy, từ lâu, chính quyền các cấp luôn chú ý đến việc ngăn tình trạng cháy từ các khu dân cư sát với KCN.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình đối với các cơ sở trong các KCN về tính chất nguy hiểm cháy, nổ; tính chất hoạt động; quy mô hoạt động của từng cơ sở… Đồng thời, thực hiện nghiêm công tác thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC; tuyệt đối không nghiệm thu đối với các công trình không đảm bảo an toàn PCCC theo quy định. Lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý đối với các cơ sở tự ý hoạt động mà chưa được nghiệm thu về PCCC hoặc tự ý cải tạo, mở rộng sản xuất, thay đổi công năng, mục đích sử dụng khi chưa xin phép theo quy định.

 

images2378052_4d.jpg
Việc phối hợp chữa cháy tốt giữa các lực lượng cũng góp phần hạn chế cháy lan, cháy lớn trong khu công nghiệp. Trong ảnh: Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh với sự tham gia của nhiều lực lượng tại tòa nhà Sonadezi (Khu công nghiệp Biên Hòa 1) vào tháng 9-2020. Ảnh: Đăng Tùng

 

Để làm tốt công tác PCCC tại các KCN, xác định cần phải có sự chung tay của các đơn vị quản lý, lực lượng chữa cháy, các doanh nghiệp nên từ lâu nay, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ đã có sự phối hợp với các đơn vị quân đội, các đội PCCC chuyên ngành cùng tham gia chữa cháy trong các KCN khi có cháy, nổ xảy ra. Đồng thời, đơn vị cũng đang nghiên cứu, xây dựng quy chế phối hợp với các đơn vị (Ban Quản lý các KCN Đồng Nai, các công ty hạ tầng KCN…), phân công cụ thể trách nhiệm của từng đơn vị để triển khai thực hiện nhiệm vụ PCCC.

Bên cạnh chính quyền địa phương, khi xảy ra cháy, lực lượng quân đội luôn có mặt, sát cánh cùng các lực lượng chữa cháy để dập lửa, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn PCCC. Trong đó, có nhiều đơn vị thường xuyên xuất xe hỗ trợ chữa cháy, tiếp nước như Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 2 (H.Nhơn Trạch) thường xuyên dập các đám cháy cỏ, vườn tràm tại các xã Phước Khánh, Đại Phước… ngăn đám cháy lan đến gần KCN Ông Kèo; hay ban chỉ huy quân sự các huyện, thành phố thường xuyên cắt cử lực lượng hỗ trợ chữa các đám cháy phức tạp, ngăn cháy lan, cháy lớn lan vào các KCN.

Còn tại Bình Dương, Công an tỉnh cũng đưa ra khuyến cáo, các doanh nghiệp, cơ sở phải chủ động thường xuyên kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy.

Việc kiểm tra phải thực chất, có ghi chép và lập biên bản kiểm tra. Trong quá trình kiểm tra lưu ý về điều kiện thoát nạn của người lao động, điều kiện ngăn cháy, chống cháy lan. Đồng thời kiểm tra kỹ càng việc sắp xếp bố trí hàng hóa, điều kiện giao thông, nguồn lực phục vụ chữa cháy, hệ thống điện...

Bên cạnh đó, kiểm tra chặt chẽ các nguồn nhiệt có thể gây cháy nổ. Thường xuyên kiểm tra đánh giá tình trạng hệ thống điện, không phát sinh thêm các thiết bị tiêu thụ điện ngoài thiết kế đảm bảo không để chập điện, quá tải gây cháy. Hết giờ làm việc phải ngắt điện từng khu vực.

Khi xảy ra cháy phải báo động cho người xung quanh để nhanh chóng ngắt nguồn điện, tổ chức thoát nạn, cứu người và di chuyển tài sản...

 

Thanh Xuân (Tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top