Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 20 tháng 5 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 13 tháng 9 năm 2019 | 5:48

Hiệu ứng tích cực từ tín dụng chính sách ở Phú Yên

Những năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp nhiều hộ nghèo và các đối tượng chính sách ở Phú Yên có điều kiện sản xuất, kinh doanh, cải thiện cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

 

Giúp hơn 80.000 hộ thoát nghèo

Theo chân Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn, chúng tôi đến thăm nhà ông Trần Quốc Dũng ở thôn Phú Lộc (xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa). Căn nhà tường xây, mái ngói không quá rộng rãi, nhưng theo ông Dũng, “cơ ngơi” như ngày hôm nay, hơn 10 năm trước, ông nằm mơ cũng không dám nghĩ đến.

Ông Dũng kể, hơn 10 năm trước, gia đình ông thuộc diện hộ nghèo. Nhà tranh vách đất, hai vợ chồng làm thuê làm mướn suốt ngày vẫn không đủ nuôi 5 miệng ăn. Thấy vậy, đại diện Chi hội Nông dân thôn đã hướng dẫn ông Dũng làm hồ sơ vay vốn hộ nghèo từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH).

Với 15 triệu đồng tiền vay, ông Dũng mua bò về nuôi và gầy đàn. Bò lớn, ông bán bớt để trả nợ, rồi vay lại vốn hộ cận nghèo để chăn nuôi tiếp. Đến năm 2016, hộ ông Dũng thoát nghèo. “Được vay 45 triệu đồng vốn hộ mới thoát nghèo, mức vay gần như cao nhất lúc bây giờ. Tôi mạnh dạn mượn thêm tiền họ hàng để mua 1,5ha rẫy ở Đồng Dinh để trồng khóm (dứa). Ngoài ra, tôi còn trồng xen mít, chuối, đu đủ...  Nhờ vậy, hàng năm, thu nhập của gia đình tăng lên khoảng 100 triệu đồng”, ông Dũng chia sẻ.

 

img_3586.jpg
Giải ngân vốn tại điểm giao dịch xã Hòa An (huyện Phú Hòa)

Tại buôn Trinh (xã Ea Bia, huyện Sông Hinh), gia đình Ksor Hờ Bốc cũng vừa thoát nghèo. Hiện ngoài 6 con bò và vài sào rẫy làm vốn, gia đình Hờ Bốc còn dựng được căn nhà sàn khang trang, sắm máy cày phục vụ sản xuất. Hờ Bốc vui vẻ cho biết: “Gia đình mình có được như  hôm nay, ngoài nỗ lực lao động còn có phần hỗ trợ rất lớn từ nguồn vốn NHCSXH”.

Theo Hờ Bốc, ban đầu, khi mới tiếp cận nguồn vốn NHCSXH, chị được vay 8 triệu đồng vốn dành cho đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn để trồng sắn; sau đó vay tiếp vốn hộ nghèo để nuôi bò. Bò mẹ đẻ bò con, sắn trên rẫy cũng cho thu hoạch, gia đình chị dần thoát khỏi cảnh khó.

Không riêng ông Trần Quốc Dũng hay chị Ksor Hờ Bốc, từ khi được triển khai trên địa bàn tỉnh Phú Yên (đầu năm 2003) đến nay, tín dụng chính sách xã hội đã góp phần giúp hơn 80.000 hộ thoát nghèo; khôi phục, duy trì và phát triển hơn 40 làng nghề; thu hút, tạo việc làm cho hơn 41.000 lao động; gần 41.000 lượt hộ sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn được vay vốn làm ăn, cải thiện đời sống... Đến cuối tháng 6/2019, dư nợ của NHCSXH Phú Yên đạt gần 2.800 tỉ đồng, với hơn 88.000 hộ còn dư nợ (chiếm hơn 1/3 tổng số hộ dân toàn tỉnh).

Phát huy hiệu quả nguồn vốn

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, chính sách của Đảng đã thực sự đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội; được các cấp ủy, chính quyền địa phương coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo và được nhân dân đồng tình ủng hộ.

 

binh-kien.jpg
Tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn ở xã Bình Kiến (bên trái) kiểm tra quá trình sử dụng vốn của người vay.

Theo bà Đặng Thị Hồng Nga, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phú Yên, tín dụng chính sách xã hội có tính nhân văn sâu sắc, góp phần quan trọng trong việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

“Để phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp Hội trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với NHCSXH Phú Yên và chính quyền địa phương tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội; hướng dẫn bình xét đối tượng vay vốn; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, hướng dẫn người vay sử dụng vốn hiệu quả lồng ghép với các chương trình, đề án của Hội, gắn với làm tốt công tác tư vấn, hướng dẫn xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh điển hình, giúp nhau vươn lên thoát nghèo”, bà Nga nói.

Ông Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, khẳng định, thời gian qua, tín dụng chính sách xã hội đã góp phần tích cực trong việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; đặc biệt là các chỉ tiêu giảm nghèo, tạo việc làm và xây dựng nông thôn mới.

Ông Việt cho biết: Với ý nghĩa của tín dụng chính sách xã hội và những kết quả tích cực qua 5 năm thực hiện, trong những năm tới, tỉnh Phú Yên sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội; qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, ý nghĩa của tín dụng chính sách xã hội. Phát huy trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là người đứng đầu đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội, xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của đơn vị, địa phương. Tiếp tục triển khai các giải pháp cụ thể, sát thực nhằm giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, giúp nhau vươn lên thoát nghèo bền vững...

 

 

 

Quốc Hùng
Ý kiến bạn đọc
  • Tháng 5, hương sen thơm ngát trên quê Bác

    Tháng 5, hương sen thơm ngát trên quê Bác

    Cứ đến dịp tháng 5 về, những đầm sen trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh lại đua nhau nở hoa, tỏa hương thơm ngát.

  • Bế mạc Lễ hội Làng Sen năm 2024

    Bế mạc Lễ hội Làng Sen năm 2024

    Tối 19/5, tại sân vận động Làng Sen (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn), tỉnh Nghệ An phối hợp với TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt bế mạc Lễ hội Làng Sen năm 2024 với chủ đề “Từ Làng Sen đến thành phố Hồ Chí Minh” kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  • Quảng Nam giới thiệu Nhà bảo tàng đa dạng sinh học

    Quảng Nam giới thiệu Nhà bảo tàng đa dạng sinh học

    Bảo tàng đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam – nơi trình diễn, quảng bá các giá trị tài nguyên đa dạng sinh học, sự phong phú của các loài động, thực vật quý hiếm, đặc hữu, đặc trưng mà thiên nhiên ban tặng; đồng thời góp phần thúc đẩy lối sống có trách nhiệm với thiên nhiên, phục hồi đa dạng sinh học.

Top