Hội Làm vườn huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) vừa tổ chức tổng kết 5 năm phong trào thi đua làm kinh tế VAC giỏi lần thứ nhất, giai đoạn 2014-2019.
Trong 5 năm qua, thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, phong trào thi đua yêu nước luôn được các cấp Hội của Tuyên Hóa quan tâm và sự hưởng ứng mạnh mẽ của hội viên, nông dân. Phong trào phát triển kinh tế VAC, kinh tế trang trại được đẩy mạnh.
Toàn huyện hiện có trên 3.000 vườn hộ; chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu đàn. Tuyên Hóa có 3 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP (Mỗi xã một sản phẩm) cấp tỉnh; 21 trang trại trồng trọt và chăn nuôi, nhiều trang trại có doanh thu 3-5 tỷ đồng. Nuôi trồng thủy sản tiếp tục được duy trì và phát triển. Sản xuất lâm nghiệp được chuyển đổi theo hướng lâm nghiệp xã hội, trồng rừng phát triển mạnh, nhiều hội viên có thu nhập 300- 500 triệu đồng/năm.
Bên cạnh đó, huyện Hội còn tổ chức 50 lớp tập huấn kỹ thuật với 1.500 lượt người tham gia, tổ chức 2 đợt tham quan học tập tại tỉnh bạn. Phong trào thi đua làm kinh tế VAC giỏi đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực, thu hút hàng ngàn nông dân tham gia, mang lại hiệu quả kinh tế cao, từng bước giải quyết việc làm, tăng thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện.
Tại Hội nghị, 2 tập thể, 34 cá nhân được trao Giấy khen của Hội làm vườn các cấp và Giấy khen của UBND huyện Tuyên Hóa, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức Hội và phong trào phát triển kinh tế VAC, kinh tế trang trại giỏi giai đoạn 2014 - 2019.
Tại Kế hoạch số 270/KH-UBND ngày 24/5/2024 của UBND tỉnh Lào Cai về xây dựng vùng an toàn dịch bệnh Lở mồm long móng có sử dụng vắc xin trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024 - 2030, tỉnh Lào Cai sẽ lựa chọn 2 xã và 1 thị trấn của huyện Bảo Thắng để xây dựng 3 vùng an toàn dịch bệnh (ATDB) Lở mồm long móng cấp xã trong giai đoạn 2024 – 2026.
Đã ngoài 70 tuổi, nhưng ông Vũ Văn Nhĩ (thôn Minh Hậu, xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng) vẫn ngày ngày cần mẫn tận dụng đất bỏ hoang, bờ mương ven đường để trồng cỏ nuôi hơn 100 con dê. Mô hình nuôi dê đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, giúp gia đình ông thoát nghèo, trở nên khá và từng bước lên hộ giàu.