Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 17 tháng 5 năm 2024  
Thứ hai, ngày 5 tháng 9 năm 2022 | 11:27

Học sinh Quảng Trị nô nức đón ngày khai trường

Sáng ngày 5/9, hơn 170 nghìn học sinh các cấp của 399 trường học trên địa bàn tỉnh tưng bừng khai giảng năm học mới 2022 – 2023 trong bối cảnh dịch bệnh được kiểm soát tạo nên bầu không khí vui tươi, phấn khởi trong ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

Lễ khai giảng được tổ chức đồng loạt từ 7h30 với các nội dung như chào cờ, hát Quốc ca, đọc thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi các thế hệ nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành giáo dục, các bậc phụ huynh và các em sinh viên, học sinh cả nước. Trong thư, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, toàn bộ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn, làm tốt chức trách, phát huy tinh thần trách nhiệm với nghề, với học sinh thân yêu vì sự nghiệp trồng người. Chủ tịch nước cũng mong muốn các bậc phụ huynh quan tâm hơn nữa đến sự học của con cái; nhắc nhở các em học sinh, sinh viên phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, tiếp thu tinh hoa tri thức của nhân loại, có khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng đất nước thêm giàu mạnh và phồn vinh.

 

q11.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đánh trống khai giảng tại trường tiểu học Thuận, xã Thuận, huyện Hướng Hóa

 

Năm học mới 2022-2023, lễ khai giảng diễn ra với nhiều phấn khởi và háo hức của thầy và trò toàn ngành giáo dục và đào tạo sau hơn 2 năm học bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19. Ngành xác định chủ đề năm học 2022 - 2023 là: “Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo”.

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị, năm học 2022 - 2023, số lượng trường học trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Trị là 399 trường (trong đó công lập 378 trường, tư thục 21 trường. Cũng trong năm học 2022 – 2023, Quảng Trị có 29.908 học sinh và 597 cán bộ quản lý, giáo viên là người dân tộc thiểu số.Trước đó, trong năm học 2021 - 2022, có 17 lớp cán bộ, công chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Bru-Vân Kiều với 1.011 lượt người được bồi dưỡng và 958 người được cấp chứng chỉ.

 

q1.jpg
Lễ khai giảng ở trường Trung học phổ thông Chế Lan Viên (huyện Cam Lộ)

 

Cũng theo Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị, thời gian tới, Sở và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát biên chế và cơ cấu đội ngũ các đơn vị để triển khai thực hiện việc điều động, luân chuyển, biệt phái viên chức từ đơn vị thừa đến đơn vị thiếu, đồng thời tuyển dụng, bố trí đủ giáo viên cho các trường học đầu năm học mới.

 

q4.jpg
Lễ khai giảng tại trường tiểu học Thuận ( huyện Hướng Hóa ). 

 

Bước vào năm học mới 2022-2023, ngành GD&ĐT quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ: Sắp xếp hợp lý mạng lưới trường lớp trên địa bàn tỉnh; tổ chức hiệu quả hoạt động của các trường học sau sáp nhập. Củng cố, nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Đẩy mạnh xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục. Chủ động, không được chủ quan, lơ là trong công tác chỉ đạo phòng, chống COVID-19; tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại tỉnh Quảng Trị đạt kết quả cao.

 

mam-no-thanh-co.jpg
Cô và trò trường mầm non Thành Cổ náo nức đón ngày khai trường.

 

Đẩy mạnh triển khai thực hiện và chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, dân chủ, kỷ cương tăng cường an ninh, an toàn trường học, chú trọng công tác giáo dục thể chất, y tế trường học, xây dựng văn hóa học đường, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh. Triển khai thực hiện nghiêm túc quy định nêu gương đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động trong toàn ngành. 

Tập trung thực hiện tốt việc đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và phương thức thi, kiểm tra, đánh giá, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét về chất lượng và hiệu quả giáo dục. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục thực chất ở các cấp học, bậc học, tạo chuyển biến về chất lượng giáo dục đặc biệt vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa...

 

 

Lê Cử
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top