Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 8 tháng 12 năm 2015 | 3:53

Hội nghị BCH Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia lần thứ 2: Nhiều hoạt động có ý nghĩa

Ngày 8/12, tại Quân đoàn 2 (Bắc Giang), BCH khoá IV Hội Hữu nghị VN - CPC đã tổ chức hội nghị lần thứ hai khu vực phía  Bắc nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2015, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội IV, đề ra phương hướng hoạt động năm 2016.

Về dự hội nghị, ngoài gần 100 đại biểu là uỷ viên BCH, còn có đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Lịch ( mẹ liệt sĩ Nguyễn Văn Khái), gia đình chính sách, đại diện một số cơ quan ban ngành tỉnh Bắc Giang, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2, cựu quân tình nguyện Quân đoàn 2, Chính uỷ Quân đoàn 2, thiếu tướng Hà Tuấn Vũ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tham dự. Ông Vũ Mão, Chủ tịch Hội điều hành và chỉ đạo hội nghị.

Thay mặt lãnh đạo Trung ương Hội Hữu nghị VN-CPC, ông Vũ Mão, Chủ tịch Hội tặng lưu niệm cho Quân đoàn 2.

Trong phát biểu khai mạc, ông Vũ Mão nhấn mạnh, việc tổ chức hội nghị tại Quân đoàn 2 mang ý nghĩa lớn bởi Quân đoàn 2 là đơn vị quân đội chủ lực của quân đội ta nói chung và là đơn vị quân tình nguyện có đóng góp to lớn trong việc giúp bạn CPC giải phóng đất nước, thoát khỏi nạn diệt chủng Pôn Pốt.

Thay mặt Bộ tư lệnh Quân đoàn 2, thiếu tướng Hà Tuấn Vũ, Chính uỷ Quân đoàn đã nhấn mạnh, mối quan hệ VN - CPC là mối quan hệ đặc biệt, việc đẩy mạnh, phát triển mối quan hệ hữu nghị này là rất quan trọng, Hội Hữu nghị VN - CPC đã có đóng góp tích cực, hiệu quả trong nâng tầm mối quan hệ này. Xin chúc mừng các đồng chí. Chúng tôi rất tâm đắc với nhiệm vụ năm 2016 mà các đồng chí đề ra, trong đó có việc mở lớp dạy tiếng CPC. Điều này sẽ giúp cán bộ, chiến sĩ của quân đoàn làm tốt hơn nhiệm vụ mở rộng hợp tác với bạn. Ôn lại truyền thống lịch sử của Quân đoàn, thiếu tướng Hà Công Vũ nêu bật những chiến công, những đóng góp quan trọng trong giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước với 2 mốc son chói lọi, trong đó có việc đồng chí Bùi Quang Thận cắm cờ tại Dinh Độc Lập, chấm dứt chế độ nguỵ quyền Sài Gòn. Trong thời kỳ mới, với truyền thống Thần tốc, Táo bạo, Quyết thắng, Quân đoàn 2 tiếp tục xây dựng theo định hướng  chính quy hiện đại nhằm góp phần cùng toàn Đảng. Toàn dân, toàn quân bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Mong được Hội hữu nghị VN - CPC tiếp tục phối hợp, hợp tác để cùng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó.

Đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Hữu nghị VN- CPC tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Lịch, mẹ liệt sĩ Nguyễn Văn Khái.

Báo cáo tổng kết năm 2015 của Hội nhấn mạnh, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực, cố gắng của lãnh đạo TƯ Hội, sự quan tâm của một số doanh nghiệp, nhà hảo tâm, TƯ Hội đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa trong nhiều lĩnh vực nhằm củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác VN- CPC. Cụ thể là, trao đổi các đoàn  của giữa 2 hội (đón 3 đoàn của bạn, ta cử 1 đoàn với 150 đại biểu sang thăm nước bạn); tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của CPC và các sự kiện trọng đại trong mối quan hệ giữa 2 nước; trong điều kiện khó khăn về kinh phí, nhưng TƯ Hội vẫn tiếp tục thực hiện chương trình đỡ đầu, giúp đỡ lưu học sinh CPC tại VN (64 lưu học sinh đã được giúp đỡ, 35 cháu đã học xong). Phong trào " Đỡ đầu lưu học sinh CPC" được lãnh đạo hai nhà nước đánh giá cao, coi là sáng kiến rất đáng trân trọng để lan toả ra các đối tượng sinh viên khác đang theo học tại các trường đại học ở VN.

Về công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội, sau đại hội IV ngày 22/1/2015, tổ chức Hội tiếp tục mở rộng và phát triển, đã có 28 tỉnh, thành phố có tổ chức Hội, 8 đơn vị trực thuộc. Đã tổ chức hội nghị liên tịch với Ban chỉ đạo Tây Nguyên và Tây Nam Bộ nhằm phối hợp hoạt động. Hoạt động này mở ra một hình thức hoạt động mới của công tác Hội. Củng cố, kiện toàn Câu lạc bộ doanh nghiệp, doanh nhân VN đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại CPC. Thành lập Văn phòng đại diện phía Nam, cử đồng chí Nguyễn Tiến Chương làm Trưởng VPĐD và Trung tâm Ngoại ngữ tiếng Khơ- me.

Tuy nhiên, báo cáo cũng nhận định: Hoạt động của Hội ở các địa phương và hội trực thuộc ngày càng đi vào nề nếp, tổ chức ngày một tăng cường, số hội viên tăng nhưng việc trao đổi thông tin giữa hội ở địa phương với trung ương còn nhiều hạn chế, chậm; các cấp hội địa phương, nhất là các hội ở các tỉnh biên giới với CPC phản ứng chậm trước những luận điệu sai trái của phe đối lập tại CPC. Công tác tuyên truyền còn một số hạn chế do khó khăn về tài chính, phương tiện và tài liệu.

Hội nghị đã thảo luận sôi nổi và thông qua 9 nhiệm vụ cụ thể của năm 2016: đẩy manh công tác tuyên truyền giáo dục về tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân 2 nước; phổ biến Điều lệ Hội gắn với phát triển tổ chức Hội; cụ thể hoá những nội dung hợp tác với hai Ban chỉ đạo Tây Nguyên và Tây Nam Bộ; triển khai hoạt động của Câu lạc bộ doanh nghiệp; đưa Trung tâm ngoại ngữ tiếng Khơ- me đi vào hoạt động; đẩy mạnh công tác đỡ đầu lưu học sinh CPC bằng nhiều hình thức...

Hội nghị đã tặng Sổ tiết kiệm tình nghĩa trị giá 5 triệu đồng cho Mẹ VNAH.

Hội nghị cũng nhất trí thông qua Quy chế làm việc của BCH TƯ Hội nhiệm kỳ 2015-2020, bổ sung 17 đồng chí vào BCH, 5 đồng chí vào Ban Thường vụ; thành lập Ban Đối ngoại của BCH Trung ương Hội, giao ông Lý Quang Bích làm Trưởng ban.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội tặng Bằng khen cho 18 tập thể và 63 cá nhân về những đóng góp cho phát triển Tổ chức và công tác Hội.

P.V

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top