Ngày 27/4 học sinh bậc THCS, THPT, GDNN-GDTX đã trở lại học bình thường. Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đến tận lớp học để nắm bắt tình hình.
Theo đó, ngày 27/4, học sinh các bậc THCS, THPT, GDNN-GDTX đã đi học trở lại. Sĩ số học sinh đi học trong sáng nay là trên 90%. Trong đó: bậc THPT đạt sĩ số cao nhất 97%, tiếp đến là THCS với 95,7%, GDNN-GDTX đạt 91,2%.
Trước đó, để chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại, cán bộ, giáo viên các trường đã thực hiện vệ sinh khuôn viên, phòng học, dụng cụ dạy học… Tiếp đến ngày hôm nay, khi học sinh đi học trở lại, các biện pháp phòng chống dịch như sát khuẩn tay, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang và giãn cách xã hội đều được thực hiện một cách nghiêm túc.
Chị Thu Ba có con đang học tại trường THCS Trần Cao Vân cho biết, trong thời gian nghỉ học ở nhà, gia đình luôn động viên, đôn đốc cháu tự học để không bị quên kiến thức. Hôm nay khi con được đi học trở lại, chị cảm thấy yên tâm và phấn khởi vì các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 được thực hiện một cách nghiêm túc.
Một phụ huynh khác cho biết, dẫu biết rằng nhà trường đã chuẩn bị, tuy nhiên, gia đình vẫn chuẩn bị thêm khẩu trang và nước rửa tay cho cháu để dùng khi cần thiết. Cùng với đó, phụ huynh đã căn dặn con phải thực hiện đúng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.
“Chắc chắn là các cháu lâu ngày gặp nhau sẽ nô đùa, rồi có lúc quên khẩu trang, quên giữ khoảng cách, quên rửa tay… nhưng các cháu đã được đo thân nhiệt, được bố trí ngồi học cách nhau rồi nên cũng yên tâm”, chị Thúy có con đang học tại trường THPT chuyên Quốc Học tâm sự.
Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, các trường có đầy đủ cơ sở vật chất như THPT Hai Bà Trưng, trường THPT chuyên Quốc Học, trường THCS Nguyễn Tri Phương và nhiều trường khác sẽ chia lớp để học. Đối với các trường khác sẽ linh động bố trí đảm bảo giãn khoảng cách giữa học sinh với học sinh, giữa học sinh với giáo viên. Bên cạnh đó, biện pháp đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt sẽ được thực hiện nghiêm túc.
Chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, trong tháng 5 này, các cấp hội Chữ thập đỏ trong toàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động trợ giúp người nghèo, người gặp hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng dễ bị tổn thương, giúp họ vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống, góp phần xây dựng một cộng đồng đoàn kết, yêu thương.