Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 27 tháng 4 năm 2018 | 13:3

Huy động nguồn vốn, tập trung ưu tiên cho huyện nghèo

Nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Ninh Thuận, Bác Ái nằm trong 64 huyện nghèo nhất nước theo Nghị quyết 30a của Chính phủ.

1.jpg

Tổng giám đốc Dương Quyết Thắng kiểm tra các thông tin tín dụng được NHCSXH tỉnh Ninh Thuận công bố tại trụ sở UBND xã Phước Đại, huyện Bác Ái.

 

Nằm trong chương trình công tác tại các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ, đồng chí Dương Quyết Thắng, Ủy viên HĐQT, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương (NHCSXH TW) cùng các thành viên trong Đoàn công tác của NHCSXH trực tiếp xuống cơ sở kiểm tra, nắm bắt tình hình triển khai tín dụng chính sách xã hội và hoạt động Điểm giao dịch xã trên địa bàn huyện nghèo Bác Ái (Ninh Thuận).

Tín dụng chính sách được quan tâm

Nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Ninh Thuận, Bác Ái nằm trong 64 huyện nghèo nhất nước theo Nghị quyết 30a của Chính phủ. Nhờ chính sách của Nhà nước, công cuộc giảm nghèo thời gian qua đã làm thay đổi bộ mặt của huyện, đời sống bà con dân tộc thiểu số Raglay đã và đang được cải thiện, nâng lên rõ rệt.

Từ khi được tách ra vào năm 2001, huyện Bác Ái có tới 95% dân số là người dân tộc Raglay với hơn 26.000 nhân khẩu. Đây là vùng núi cao hiểm trở, thiên nhiên khắc nghiệt, có tới 70% hộ nghèo đói, hơn 90% người dân không biết chữ, sống chủ yếu du canh du cư, tập quán canh tác lạc hậu, một số bộ phận người dân còn nhận thức chưa cao; cùng với đó là sự thiếu thốn về y tế, giáo dục,... Đây thực sự là “lực cản”, bài toán khó để thay đổi  diện mạo Bác Ái.

Xác định tín dụng chính sách xã hội nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội, thời gian qua, các chủ trương chính sách tín dụng ưu đãi của NHCSXH được triển khai bài bản trên địa bàn huyện Bác Ái. Trong quá trình thực hiện, NHCSXH cũng luôn nhận được sự quan tâm  của chính quyền các cấp, các ngành có liên quan cùng tham gia chỉ đạo, phối hợp, hỗ trợ các điều kiện làm việc cho hệ thống NHCSXH trên địa bàn.

Sáng kiến điểm giao dịch phát huy hiệu quả

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có nhu cầu vay vốn, mọi thông tin về các chương trình tín dụng ưu đãi, thủ tục vay vốn của NHCSXH huyện Bác Ái đều được thực hiện công khai tại tất cả 9 Điểm giao dịch xã, với sự giám sát chặt chẽ của chính quyền địa phương và các tổ chức hội, đoàn thể. NHCSXH huyện duy trì đều đặn phiên trực giao dịch cố định hằng tháng tại các xã; nâng cao chất lượng các buổi họp giao ban nhằm phổ biến kịp thời các chính sách mới, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện ở cơ sở để có biện pháp kịp thời tháo gỡ.

Với mạng lưới gần 112 Tổ tiết kiệm và vay vốn phủ kín trên khắp các thôn, buôn tại 9 xã trong toàn huyện, NHCSXH huyện Bác Ái đã tập trung vào những hoạt động trọng tâm nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước.

Sau 15 năm hoạt động, tổng dư nợ 14 chương trình tín dụng ưu đãi do NHCSXH huyện Bác Ái thực hiện đạt 150 tỷ đồng với 4.900 hộ vay. NHCSXH huyện Bác Ái là 1 trong những đơn vị tiêu biểu của hệ thống NHCSXH duy trì chất lượng tín dụng tốt, với tỷ lệ nợ quá hạn 0% trong năm qua.

Bà Pinăng Thị Nga, người dân tộc Raglay, ở thôn Châu Đắc, xã miền núi Phước Đại, vay vốn từ chương trình tín dụng hộ nghèo 25 triệu đồng, cho chúng tôi biết: “Cứ đều đặn hằng tháng, vào ngày 22, tôi có mặt tại Điểm giao dịch xã để trả nợ theo phân kỳ. Nhờ sử dụng vốn đúng mục đích, làm ăn có hiệu quả, đến nay tôi đã thoát ngưỡng nghèo. Tôi rất trân trọng đồng vốn quý giá này của Chính phủ vì đã giúp gia đình có cuộc sống khá giả như ngày hôm nay”.

Đánh giá về hoạt động giao dịch tại xã của NHCSXH, Chủ tịch UBND xã Phước Đại Chamaléa Ong, thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện, cho biết: “Nhiều năm qua, NHCSXH huyện bố trí Tổ giao dịch về trực tiếp tại xã để giải ngân, thu nợ, thu lãi cho người dân và tạo thuận lợi cho bà con làm việc. Qua đây, đã giúp hộ nghèo kịp thời được vay vốn, giúp cho chính quyền địa phương  thường xuyên nắm bắt được tâm tư của hộ nghèo, giám sát được việc vay vốn, từ đó đã có sự nhắc nhở bà con trong việc sử dụng đồng vốn chính sách hiệu quả”.

2.jpg
Tổng giám đốc Dương Quyết Thắng động viên cán bộ, nhân viên phải phục vụ tốt đồng bào dân tộc thiểu số.

Qua chứng kiến hoạt động tại Điểm giao dịch xã Phước Đại, nghe báo cáo của Tổ giao dịch xã, kiểm tra quy trình tiếp cận vốn vay của hộ nghèo và các đối tượng chính sách, Tổng giám đốc Dương Quyết Thắng đánh giá cao sự cố gắng, vượt qua bao khó khăn của NHCSXH huyện Bác Ái trong việc chuyển tải và quản lý nguồn vốn tín dụng ưu đãi trên địa bàn. Những nỗ lực đó đã góp phần thực hiện tốt các chương trình giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương. Tại đây, Tổng giám đốc cũng động viên bà con vay vốn sử dụng hiệu quả, đúng mục đích để thoát nghèo bền vững, vươn lên phát triển kinh tế và xây dựng cuộc sống mới.

Hiệu quả trong hoạt động giao dịch tại xã ở huyện Bác Ái là rất thiết thực, khẳng định chủ trương, chính sách hợp lòng dân, được đông đảo người dân đồng thuận, hưởng ứng. Thực hiện giao dịch tại xã thông qua các Điểm giao dịch của NHCSXH là sáng kiến đã, đang đi vào thực tiễn, phù hợp với nhu cầu của người nghèo, vùng nghèo, những đối tượng cần sự hỗ trợ, tiếp sức của toàn xã hội để vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng.

 

15 năm qua, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban ngành, các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác chuyển tải kịp thời nguồn vốn tín dụng ưu đãi, giúp hàng nghìn người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện phát triển kinh tế, giải quyết việc làm.

Tổng nguồn vốn của NHCSXH tỉnh Ninh Thuận đến nay đạt trên 1.890 tỷ đồng, tăng hơn 117 tỷ đồng (tăng 6,5%) so với năm 2017. Trong quý I/2018, chi nhánh đã giải ngân cho trên 13 ngàn lượt khách hàng với số tiền 363 tỷ đồng; doanh số thu hồi nợ đạt 253 tỷ đồng; tổng dư nợ đạt trên 1.880 tỷ đồng với gần 75 ngàn khách hàng còn dư nợ, tăng 127 tỷ đồng (tỷ lệ tăng 7,2%) so với năm 2017.

Hoạt động của NHCSXH tỉnh 15 năm qua đã góp phần giúp hơn 46 ngàn hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho trên 20 ngàn lao động; giúp 157 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp cho gần 58 ngàn lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng trên 52 ngàn công trình cung cấp nước sạch và vệ sinh ở nông thôn; xây dựng gần 8 ngàn căn nhà ở cho hộ nghèo…

Để hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ngày càng đạt hiệu quả cao, trong buổi làm việc với ông Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận, Tổng giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng đề nghị, trong thời gian tới, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện cho hoạt động của chi nhánh Ninh Thuận, đặc biệt, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp phổ biến, quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị 40 của Ban Bí thư TW Đảng ngày 22/11/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, tiếp tục quan tâm dành một phần ngân sách địa phương ủy thác cho NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn; chỉ đạo các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong việc bình xét đối tượng vay vốn, đảm bảo công khai, dân chủ, công bằng; đồng thời, tiếp tục hỗ trợ cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện làm việc cho hệ thống NHCSXH tỉnh Ninh Thuận.


 


 

 

Thanh Tâm
Ý kiến bạn đọc
Top