Ngay sau khi có chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phương, các lực lượng đã được tăng cường thêm máy phát điện, máy hút nước công suất lớn của Sở điện lực và lực lượng thủy lợi để phục vụ công tác tìm kiếm tại sông Rào Trăng.
Theo đó, để gấp rút cho việc tìm kiếm các công nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3 (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế), trong 2 ngày 24 và 25/7 các lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tập trung huy động tổng lực tất cả các lực lượng, phương tiện để đẩy nhanh công tác tìm kiếm tại các khu vực nghi ngờ còn lại trên sông Rào Trăng.
Cụ thể, ngay sau khi có chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phương, các lực lượng cứu hộ cứu nạn đã được tăng cường thêm máy phát điện, máy hút nước công suất lớn của Sở điện lực và lực lượng thủy lợi.
Ngay trong chiều ngày 24/7, 06 máy hút nước đã được huy động tới hiện trường để tiến hành hút nước tại 2 vị trí, vị trí thứ nhất là bãi đá ngầm cách hiện trường sạt lở khoảng 200m, vị trí còn lại nằm dọc theo sông Rào Trăng cách hiện trường sạt lở khoảng 1km. Do nước từ bên ngoài chảy vào các vị trí xác định tìm kiếm khá lớn vì vậy các lực lượng đã vừa đắp đê ngăn dòng chảy vừa cho máy hút liên tục trong đêm và sáng sớm.
Đến cuối giờ sáng nay (25/7) thì vị trí thứ nhất đã được hút cạn, trong chiều nay toàn bộ các máy bơm nước sẽ tập trung tổng lực cho vị trí thứ 2, các phương tiện xe múc cũng được huy động để tham gia tìm kiếm khi nước rút hết. Dự kiến, ngày mai (26/7) sẽ hoàn thành việc tìm kiếm tại các vị trí nghi ngờ còn lại.
Đến 16h chiều nay, các lực lượng vẫn chưa tìm thêm được thi thể nào. Đến nay, qua gần 7 giai đoạn tìm kiếm thi các lực lượng đã tìm thấy được 6 nạn nhân trong số 17 công nhân bị mất tích ngày 12/10/2020.
Bảo tàng đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam – nơi trình diễn, quảng bá các giá trị tài nguyên đa dạng sinh học, sự phong phú của các loài động, thực vật quý hiếm, đặc hữu, đặc trưng mà thiên nhiên ban tặng; đồng thời góp phần thúc đẩy lối sống có trách nhiệm với thiên nhiên, phục hồi đa dạng sinh học.
Nhà máy Bột - Giấy VNT19 đi vào hoạt động sẽ tiêu thụ 1,4 triệu tấn dăm gỗ/năm và bằng khoảng 55% - 60% lượng gỗ dăm đang xuất khẩu qua cảng Dung Quất. Điều này góp phần giảm việc xuất thô dăm gỗ, gia tăng giá trị trồng rừng, sản xuất, tạo sự ổn định, ít phụ thuộc vào thị trường xuất khẩu nguyên liệu dăm thô khi giá dăm biến động.