Sân khấu show diễn trang phục Việt Nam qua các thời kỳ sáng bừng với màn áo dài đỏ thêu công phượng duyên dáng của Á hậu Huyền My. Chương trình vừa diễn ra tại Asia Park, trong khuôn khổ Lễ hội Hạt ngọc trời.
Trong tà áo dài truyền thống mềm mại với họa tiết công phượng cầu kỳ thuộc Bô sựu tập Áo dài xưa và nay của nhà thiết kế Lan Hương, Huyền My đã chinh phục được trái tim khán giả mến mộ bởi vẻ đoan trang, duyên dáng.
Bộ sưu tập Áo dài Xưa và nay đã tái hiện sinh động những cách tân, sáng tạo của áo dài qua từng giai đoạn với những kiểu dáng thiết kế đặc sắc và tinh tế:
Lấy cảm hứng từ các gam màu lam, màu gụ thân thương gắn bó với người nông dân, show diễn nhằm tôn vinh hạt gạo, vốn được gọi là ngọc trời, quốc hồn, quốc túy của dân tộc.
Nếu như áo dài truyền thống kín đáo, chuẩn mực, giản đơn về kiểu cách.
Áo dài cách tân hướng tới sự sang trọng với những hoa văn thiết kế tinh tế, tỉ mỉ ,cầu kỳ.
Điểm nhấn của Bộ sưu tập Áo dài xưa và nay sự kết hợp sáng tạo, hài hòa giữa yếu tố truyền thống và vùng miền chẳng hạn bộ trang phục mang âm hưởng của văn hóa Tây Nguyên.
Hay những bộ trang phục thêu họa tiết các loài hoa đặc trưng như hoa sen…
Không chỉ có áo dài, khán giả còn được ngắm vẻ đẹp e lệ, thuần khiết của các cô thôn nữ xưa trong trang phục áo yếm tứ thân thuộc bộ sưu tập “Ngày mùa”.
Cùng với trình diễn trang phục Việt qua các thời kỳ, là các tiết mục biểu diễn nghệ thuật về mùa xuân rộn ràng, tươi mới
Show trình diễn Trang phục Việt Nam là một món quà ý nghĩa dành tặng du khách tham quan Lễ hội Hạt Ngọc Trời vừa khép lại tại Asia Park.
Là tổ hợp công viên văn hóa kết hợp với công viên giải trí, thỏa mãn nhu cầu tham quan, vui chơi của mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp, từ khách địa phương cho tới khách du lịch, Asia Park có nhiều hạng mục vui chơi độc đáo, đẳng cấp hàng đầu thế giới và các hoạt động lễ hội được tổ chức hàng tháng. Asia Park là điểm đến khác biệt không thể bỏ qua khi tới Đà Nẵng.
P.V
Bảo tàng đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam – nơi trình diễn, quảng bá các giá trị tài nguyên đa dạng sinh học, sự phong phú của các loài động, thực vật quý hiếm, đặc hữu, đặc trưng mà thiên nhiên ban tặng; đồng thời góp phần thúc đẩy lối sống có trách nhiệm với thiên nhiên, phục hồi đa dạng sinh học.
Nhà máy Bột - Giấy VNT19 đi vào hoạt động sẽ tiêu thụ 1,4 triệu tấn dăm gỗ/năm và bằng khoảng 55% - 60% lượng gỗ dăm đang xuất khẩu qua cảng Dung Quất. Điều này góp phần giảm việc xuất thô dăm gỗ, gia tăng giá trị trồng rừng, sản xuất, tạo sự ổn định, ít phụ thuộc vào thị trường xuất khẩu nguyên liệu dăm thô khi giá dăm biến động.