Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 19 tháng 5 năm 2024  
Thứ tư, ngày 12 tháng 10 năm 2016 | 1:10

Kiểm tra công tác quản lý chất thải y tế và kế hoạch thực hiện cơ sở y tế “ xanh, sạch , đẹp” tại Cần Thơ

Trong 2 ngày 10 và 11-10, đoàn công tác Bộ Y tế do GS.TS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại UBND TP. Cần Thơ, đồng thời kiểm tra công tác quản lý chất thải y tế, giám sát kế hoạch triển khai cơ sở y tế “xanh, sạch, đẹp” tại các bệnh viện: Đa khoa Trung ương Cần thơ, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Đa khoa TP. Cần Thơ.

Tham gia đoàn có lãnh đạo Cục Quản lý môi trường y tế Bộ Y tế, Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế, Văn phòng Bộ, Vụ Kế hạch - Tài chính Bộ Y tế, Viện Y tế Công cộng TP. Hồ Chí Minh. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ; bà Bùi Thị Lệ Phi, Giám đốc Sở Y tế TP. Cần Thơ và lãnh đạo các sở, ngành, bệnh viện liên quan.

GS.TS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại buổi làm việc với UBND TP.Cần Thơ

Theo Sở Y tế TP. Cần Thơ, thời gian qua, công tác xử lý chất thải y tế trên địa bàn được quan tâm và đầu tư đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo quy định. Trên địa bàn thành phố hiện có 129 cơ sở y tế; trong đó có 18 bệnh viện trực thuộc sở, 4 bệnh viện trực thuộc bộ, ngành và 3 bệnh viện công lập, 2 trung tâm y tế quận, huyện, 15 cơ sở hệ dự phòng, 1 cơ sở đào tạo y dược và 85 trạm y tế. Tổng số giường bệnh thực kê 5772/4.6775 giường kế hoạch.

Đối với công tác quản lý chất thải, ngành Y tế TP. Cần Thơ đã tổ chức 58 lớp tập huấn với 1.702 nhân viên y tế tham dư, đồng thời bảo trì 14 công trình xử lý chất thải y tế. Hiện 100% bệnh viện thực hiện phân loại, thu gom và vận chuyển thu gom xử lý chất thải y tế theo quy định. Trên địa bàn thành phố đang có 7 lò đốt chất thải rắn y tế 2 buồng tại các bệnh viện. Tuyến xã có 65 trạm y tế được trang bị lò đốt thải rắn 1 buồng.

Về quản lý chất thải lỏng, hầu hết các bệnh viện được đầu tư xây mới, được trang bị hệ thống xử lý nước thải theo quy định. Tuy nhiên, đối với trạm y tế, toàn thành phố chỉ có 32/85 trạm có hệ thống xử lý nước thải. Hệ thống xử lý chất thải lỏng cho 3 bệnh viện được đầu tư dưới sự hỗ trợ của Bộ Y tế bằng nguồn vốn vay ODA của Ngân hàng Thế giới dự kiến hoàn thành trong quý 4/2016. Đồng thời thành phố cũng đang triển khai đầu tư công trình cho 3 bệnh viện bằng nguồn vốn địa phương.

Ông Lê Văn Tâm , Phó Chủ tịch UBND TP.Cần thơ phát biểu tại buổi làm việc

Mặc dù đạt được một số kết quả nhất định nhưng TP. Cần Thơ còn gặp một số khó khăn. Cụ thể, số lượng cán bộ làm công tác quản lý cũng như các trang thiết bị xử lý chất thải ở nhiều đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu công tác. Sự kết hợp giữa ngành Y tế và Sở Tài nguyên và Môi trường trong xử lý chất thải chưa như mong muốn. Kinh phí đâu tư cho cho công trình xử lý chất thải y tế cũng gặp khó khăn, hiện nay một số các cơ sở hệ thống xử lý chất thải đã xuống cấp.

Về tình hình triển khai cơ sở y tế “xanh, sạch, đẹp”, thực hiện Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 15-7-2016 của Bộ Y tế , Sở Y tế TP. Cần Thơ đã ban hành Kế hoạch số: 2608/KH-SYT ngày 20-9-2016 về thực hiện cơ sở y tế “xanh, sạch, đẹp” trên địa bàn thành phố đến các cơ sở y tế trực thuộc và các cơ sở y tế ngoài công lập. Sở cũng thành lập ban chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch cơ sở y tế “xanh, sạch, đẹp” do Giám đốc Sở làm trưởng ban và Chủ tịch Công đoàn là phó trưởng ban. Đến nay, 100% các cơ sở y tế trên địa bàn đã thành lập đươc ban chỉ đạo, xây dưng kế hoạch, tập huấn triển khai thực hiện, tự chấm điểm đánh giá theo bộ tiêu chí của Bộ Y tế về cơ sở y tế “xanh, sạch, đẹp”.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long kiểm tra sự hài lòng bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa TP. Cần thơ

Phát biểu tại buổi làm việc, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực của địa phương và ngành Y tế TP Cần Thơ trong việc xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn. Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng, thành phố đã làm đúng quy định; đồng thời còn tạo cơ chế cho các bệnh viện thuê các công ty ngoài hợp đồng thu gom, vận chuyển xử lý chất thải cho bệnh viện. Về cơ sở y tế “xanh, sạch, đẹp”, Thứ trưởng rất hài lòng với kết quả đi giám sát, đôn đốc tại các bệnh viện: Đa khoa Trung ương Cần thơ, Trường Đại học Cần Thơ, Đa khoa TP. Cần Thơ. Tuy nhiên, Thứ trưởng lưu ý thành phố cần phải giải quyết dứt điểm những cơ sở y tế nằm trong danh sách gây ô nhiễm môi trường. Thành phố cũng cần có giải pháp, quan tâm đến vấn đề xử lý chất thải rắn của các trạm y tế xã, phường và cơ sở y tế tư nhân nhỏ. Thành phố phải tính nhanh phương án dừng hết các lò đốt một buồng ở trạm y tế xã và tính phương án cho xử lý tập trung theo vùng. Đồng thời tăng cường phối hợp liên ngành, tiến hành thanh tra, kiểm tra giám sát công tác quản lý chất thải y tế để bảo vệ môi trường, kể cả đơn vị thuê ngoài hợp đồng thu gom xử lý chất thải cho bệnh viện; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu bệnh viện.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long kiểm tra kho phân loại rác tại Bệnh viện Đa khoa TP. Cần thơ

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, địa phương rất phấn khởi được đón đoàn công tác của Thứ trưởng Bộ Y tế về kiểm tra việc triển khai thực hiện một chủ trương lớn do Bộ Y tế phát động. Những chủ trương này được dư luận đánh giá cao và rất hợp lòng dân, đã mang lại một luồng khí mới cho ngành Y tế. TP. Cần Thơ sẽ tiếp thu thực hiện các ý kiến của đoàn, chỉ đạo ngành Y tế sớm triển khai sớm xử lý một số cơ sở không đảm bảo về môi trường.

GS.TS NGuyễn Văn Lình, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ phát biểu tại buổi làm việc

Trước đó, Thứ trưởng và đoàn công tác kiểm tra công tác quản lý chất thải y tế, giám sát, đôn đốc việc triển khai cơ sở y tế “xanh, sạch, đẹp” tại các bệnh viện: Đa khoa Trung ương Cần thơ, Trường Đại học Y Cần Thơ, Đa khoa TP. Cần Thơ.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long  kiểm tra  tại khoa Tổng hợp Bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ

Minh Tuấn - Công Hoàng

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top