Trong các ngày 5-6/8, lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và nhiều tổ chức đoàn thể của đơn vị này đã đi thăm, trao quà tại các chốt kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19.
Theo đó, trong hai ngày 5-6/8, Đại tá Phạm Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, an toàn tại các chốt kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19.
Tại các chốt kiểm dịch, Đại tá Phạm Văn Thái đã động viên cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ, đồng thời chỉ đạo các tổ công tác liên ngành tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành các quy định về phòng chống dịch của người dân, tập trung thực hiện kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng tinh thần của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.
Đại tá Phạm Văn Thái cho rằng, quá trình công tác vừa phải đảm bảo kiểm tra theo đúng quy định, đồng thời, an toàn sức khỏe cho bản thân và khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Trong ngày 6/8, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Công đoàn Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp cùng Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp, Công ty Honda Lộc Thịnh, Công ty Dệt may Thiên An Phú và các nhà hảo tâm, tổ chức trao quà tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn toàn tỉnh.
Tại các chốt kiểm dịch, đoàn đã hỏi thăm, động viên, tặng quà các lực lượng liên ngành: công an, quân đội, thanh tra giao thông, cán bộ y tế, đồng thời trao tặng những phần quà thiết yếu gồm: mước suối, mì tôm, sữa, khẩu trang... với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng cho các lực lượng đang nhiệm vụ tuyến đầu.
Được biết, các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch luôn phải nỗ lực 24/24h trong thời tiết khắc nghiệt để kiểm soát chặt chẽ lượng người và phương tiện rất lớn nên những nhu yếu phẩm này là những món quà thiết thực để động viên tinh thần những người đang làm nhiệm vụ vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.
Bảo tàng đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam – nơi trình diễn, quảng bá các giá trị tài nguyên đa dạng sinh học, sự phong phú của các loài động, thực vật quý hiếm, đặc hữu, đặc trưng mà thiên nhiên ban tặng; đồng thời góp phần thúc đẩy lối sống có trách nhiệm với thiên nhiên, phục hồi đa dạng sinh học.
Nhà máy Bột - Giấy VNT19 đi vào hoạt động sẽ tiêu thụ 1,4 triệu tấn dăm gỗ/năm và bằng khoảng 55% - 60% lượng gỗ dăm đang xuất khẩu qua cảng Dung Quất. Điều này góp phần giảm việc xuất thô dăm gỗ, gia tăng giá trị trồng rừng, sản xuất, tạo sự ổn định, ít phụ thuộc vào thị trường xuất khẩu nguyên liệu dăm thô khi giá dăm biến động.