Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 20 tháng 5 năm 2024  
Thứ năm, ngày 14 tháng 1 năm 2016 | 2:43

Liệu vụ tấn công giữa lòng thủ đô Indonesia là do IS tiến hành?

Giới chức sơ bộ xác định, loạt tấn công này nhằm gây thiệt hại ở mức tối đa. Được biết có hàng trăm người Indonesia đã sang Syria chiến đấu cùng IS.

Ít nhất 6 người đã thiệt mạng trong loạt vụ nổ và bắn súng vừa mới xảy ra ở Indonesia, gần khu mua sắm, dinh tổng thống Indonesia và văn phòng Liên Hợp Quốc tại đây.

lieu vu tan cong giua long thu do indonesia la do is tien hanh? hinh 0
Cảnh sát Indonesia đối phó với nghi phạm đánh bom và nổ súng. Ảnh: AFP.

Hàng trăm cảnh sát, bao gồm cả các thiện xạ bắn tỉa, đang ở trên phố và đấu súng với các nghi phạm.

Phóng viên BBC Jerome Wirawan có mặt tại hiện trường cho biết cảnh sát đã phong tỏa khu vực quanh ngã 3 Sarinah – nơi xảy ra ít nhất một vụ nổ.

Một quan chức Liên Hợp Quốc tên là Jeremy Douglas cho hay, ông ở cách một trong các điểm nổ có 150m. Vụ nổ này sát với tòa nhà Liên Hợp Quốc.

Một phóng viên Reuters thì cho biết, có một vụ nổ gần với một quán cafe Starbucks, khiến các cửa sổ quán này bị thổi bay.

Theo phóng viên này, cảnh sát có vẻ đang ngắm bắn một nam giới ở bên trên mái của tòa nhà.

Mặc dù không rõ ai đứng đằng sau loạt tấn công này và còn quá sớm để khẳng định ai phải chịu trách nhiệm nhưng đã có những lần cảnh sát Jakarta nói rằng một vụ tấn công trên đất Indonesia sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra.

Sơ bộ người ta xác định bản chất của loạt tấn công này là để gây thiệt hại tối đa.

Hiện chưa ai nhận trách nhiệm gây ra loạt vụ này. Tuy nhiên trong vài năm qua có khoảng 150-200 người Indonesia được cho là đã sang Syria chiến đấu cùng với tổ chức khủng bố IS. Nhiều người trong số này đã trở về quê hương và cảnh sát Indonesia nghi ngờ những kẻ đó đã và đang lên kế hoạch tấn công Indonesia.

Indonesia là quốc gia Hồi giáo đông dân nhất thế giới. Nhưng về cơ bản, đây là một nước thế tục, dù cho những năm gần đây, mối đe dọa của chủ nghĩa cực đoan ở nước này là rất cao.

Người ta cho rằng một số mạng lưới chiến binh Hồi giáo quy mô nhỏ vẫn đang hoạt động tại quốc gia vạn đảo này./.

Theo BBC, Reuters/VOV

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top