Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 15 tháng 6 năm 2018 | 12:56

Minh Khai cán đích ngoạn mục

Năm 2017, Minh Khai vinh dự được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM.

con-đường-nông-thôn-mới-tại-xã-minh-khai.JPG
Con đường nông thôn mới tại xã Minh Khai.

 

Là 1 trong 8 xã được đánh giá là khó khăn nhất huyện Vũ Thư (Thái Bình), cần phải thời gian dài XDNTM nhưng nhờ có sự quan tâm của tỉnh, huyện cùng sự đồng thuận đồng lòng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, Minh  Khai đã về đích đúng lộ trình. 

Làm đâu chắc đó

Chia sẻ với phóng viên, ông Ngô Duy Chiền, Chủ tịch UBND xã Minh Khai, cho biết: Minh Khai nằm trong vùng chiêm trũng của huyện Vũ Thư, là xã thuần nông, xuất phát điểm thấp. Triển khai XDNTM trong bối cảnh chưa có mô hình để học tập. Năm 2011, sau rà soát, xã chỉ đạt 5/18 tiêu chí (không thực hiện tiêu chí chợ), đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, mức thu nhập đầu người so với một số địa phương khác khá thấp.

Bắt tay XDNTM trước muôn vàn khó khăn, Ban chỉ đạo NTM đã nhận định đúng tình hình, điều chỉnh lại quy hoạch, lập kế hoạch cụ thể, chi tiết, phân định thực hiện tiêu chí cho từng năm, tiến hành “chậm mà chắc” theo phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”, mỗi năm phấn đấu đạt 2 - 3 tiêu chí. Phân công, gắn trách nhiệm mỗi đảng ủy viên, cùng cán bộ chuyên môn phụ trách từng tiêu chí cụ thể, đến từng thôn. Tuyên truyền bằng nhiều hình thức, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân cùng tham gia thực hiện trên tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng lợi”. Trong quá trình triển khai thực hiện, tiểu ban ở các thôn nêu cao vai trò trách nhiệm, do đó, huy động được sự đóng góp tiền của, công sức, trí tuệ, hiến kế của nhân dân.

Giao thông là tiêu chí khó, tưởng chừng khó có thể đạt được. Tiếp nhận gần 5.000 tấn xi măng hỗ trợ của tỉnh, nhân dân Minh Khai phấn khởi đóng góp ngày công, ủng hộ gần 10 tỷ đồng, hiến trên 200m2 đất, tự giác phá dỡ trên 800m2 công trình nhà ở, tường bao để giải phóng mặt bằng xây dựng đường NTM.

Nhờ vậy, 100% tuyến đường giao thông trục xã được nhựa hóa, “cứng hóa” đạt tiêu chuẩn của Bộ Giao thông vận tải, 100% đường trục thôn, đường nhánh cấp I, đường ngõ, xóm, trục chính nội đồng được “cứng hóa” trên tổng số 54 tuyến. Trong đó, hoàn thành đường trục thôn, trục xã với tổng chiều dài trên 15,5km; 238 tuyến đường nhánh cấp I với tổng chiều dài 17,8km; tổng mức đầu tư lên đến 56.424 triệu đồng; kiên cố hóa được 100% hệ thống kênh mương thủy lợi cấp I với tổng chiều dài 11,310 km, kênh mương cấp II và III với tổng chiều dài 25 km.

4/5 thôn đã có nhà văn hóa mái bằng. Nhà văn hóa thôn đảm bảo đủ diện tích, khuôn viên, tường bao, nhà vệ sinh…, đáp ứng tốt đời sống tinh thần, nhu cầu sinh hoạt của người dân.

5/5 thôn được phủ sóng internet; 100% hộ dân được sử dụng điện lưới an toàn; 100% số hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh; 85% người dân có thẻ bảo hiểm y tế.

Trên địa bàn xã có 3 trường thuộc 3 cấp học thì 2 trường (Tiểu học và Trung học cơ sở) đạt chuẩn quốc gia mức độ II.

Nâng cao thu nhập

Thực hiện XDNTM được gắn với phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi, tái cơ cấu nông nghiệp, nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp được hỗ trợ phát triển như: nghề thêu ren, nghề mộc, cơ khí, may mặc…  200 người đang học tập và lao động tại nước ngoài, tỷ lệ lao động có việc làm tại xã luôn đạt trên 93%, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xuống dưới 1,46%;  thu nhập bình quân đạt 37,5 triệu đồng/người/năm.

“Kinh tế phát triển ổn định, đời sống vật chất và tinh thần được nâng cao, người dân càng tin tưởng vào thành quả mà NTM mang lại. Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, xứng đáng với danh hiệu xã Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, sau hoàn thành XDNTM, Minh Khai tiếp tục triển khai đồng bộ, củng cố, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt”, ông Chiền nhấn mạnh.

 

 

 

Kiều Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top