Một giáo viên Trường THPT Sầm Sơn tổ chức dạy thêm giữa đại dịch Covid-19
Người dân phản ánh, một giáo viên Trường THPT Sầm Sơn tổ chức dạy thêm tại nhà giữa đại dịch Covid-19. Đáng nói, cô giáo này là vợ một lãnh đạo UBND TP Sầm Sơn (Thanh Hóa), Phó trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống Covid -19 thành phố.
Theo người dân, cô giáo Nhung, vợ vị lãnh đạo UBND TP. Sầm Sơn, thường xuyên tổ chức dạy thêm tại nhà riêng trên đường Mạc Thị Bưởi, phường Bắc Sơn (TP. Sầm Sơn), vi phạm các công điện của UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa về việc cấm dạy thêm, học thêm, tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19.
Giải thích với phóng viên qua điện thoại ngày 30/7/2021, vị lãnh đạo TP. Sầm Sơn có vợ dạy thêm này cho biết, trên địa bàn TP. Sầm Sơn chưa có văn bản hướng dẫn việc cấm dạy thêm, học thêm ở nhà. Sầm Sơn đang thực hiện “mục tiêu kép", vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế.
Còn việc vợ ông ngày 24/7/2021 bị người dân quay clip và phản ánh đến lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và báo chí về việc dạy thêm, ông giải thích, là do hôm đó gọi 12 cháu học sinh cấp 3, thuộc đội tuyển môn toán đến giao bài ôn luyện về nhà, chuẩn bị cho kỳ thi cấp tỉnh sắp tới, chứ không phải dạy thêm như người dân phản ánh, do đó, mong phóng viên chia sẻ.
Tuy nhiên, ông Trịnh Ngọc Long, Hiệu trưởng Trường THPT Sầm Sơn (nơi cô giáo Nhung công tác), xác nhận, thời điểm hiện tại nhà trường không có bất cứ đội tuyển học sinh giỏi nào được phù đạo dạy thêm, học thêm.
"Trường hợp cô Nhung cho dù không tổ chức dạy thêm, nhưng việc gọi học sinh đến nhà để giao bài vở cũng là trái quy định. Tôi sẽ cho kiểm tra và phản hồi lại sau", ông Long cho biết.
Công văn số 1795/SGDĐT-GDTrH ngày 2/7/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa về việc “chấn chỉnh thực hiện kế hoạch thời gian năm học” gửi cho các phòng giáo dục và đào tạo, các trường trung học phổ thông, THCS&THPT, trung tâm GDNN-GDTX nhấn mạnh đến nội dung các cơ sở giáo dục không tổ chức dạy thêm, học thêm, dạy trước chương trình trong thời gian học sinh nghỉ hè; Tăng cường quản lý, kiểm tra việc thực hiện nghiêm túc Quyết định số 2381/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa…
Văn bản số 1795/SGDĐT-GDTrH ngày 2/7/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa quy định cấm dạy thêm, học thêm áp dụng trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hóa là rất rõ ràng.
Với văn bản này, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chỉ duy nhất có Trường THPT chuyên Lam Sơn nếu có nhu cầu tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi trong thời gian hè để chuẩn bị cho các kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, quốc tế thì nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai và báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo bằng văn bản.
Dư luận cho rằng, việc một lãnh đạo UBND TP. Sầm Sơn, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng, chống Covid -19 thành phố mà để vợ dạy thêm khi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp; đồng thời còn bao biện không có văn bản nào ngăn cấm việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn TP. Sầm Sơn, chứng tỏ sự thiếu trung thực, chưa nắm rõ quy định ở lĩnh vực mà mình phụ trách, quản lý?!
Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vụ việc trên.
Tiếp sức người dân miền Tây vượt qua khó khăn mùa hạn mặn, Cty Tân Hiệp Phát phối hợp cùng Báo Công An TPHCM trao 200.000 sản phẩm nước tinh khiết Number 1 cùng 620 khối nước ngọt đến người dâncác vùng hạn mặn Bến Tre, Tiền Giang.
Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).
Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…
Bảo tàng đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam – nơi trình diễn, quảng bá các giá trị tài nguyên đa dạng sinh học, sự phong phú của các loài động, thực vật quý hiếm, đặc hữu, đặc trưng mà thiên nhiên ban tặng; đồng thời góp phần thúc đẩy lối sống có trách nhiệm với thiên nhiên, phục hồi đa dạng sinh học.
Chương trình kỷ niệm diễn ra từ ngày 10-12/5 với nhiều hoạt động, chương trình nghệ thuật đặc sắc, các hoạt động văn hoá, thể thao truyền thống và hiện đại.
Điểm nhấn của Lễ hội Hoa Phượng đỏ năm 2024 là chương trình nghệ thuật "Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản". Đêm hội đã để lại ấn tượng đẹp cho hàng vạn người dân, du khách về một thành phố phát triển, trẻ trung, năng động.
Sáng 17/5/2024, Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam và Tạp chí Môi trường và Cuộc sống cùng sự đồng hành của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức Diễn đàn “Khó khăn, vướng mắc trong thực hiện phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt”.
Hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, đoạn qua địa bàn tỉnh Hải Dương, từ lâu luôn “nhức nhối” ô nhiễm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và phục vụ sản xuất… của người dân.
Theo Kế hoạch, năm 2024, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức đào tạo nghề nông nghiệp cho 100 lao động nông thôn, với mục tiêu sau khi tham gia học nghề có từ 80% trở lên số người học nghề có việc làm, thu nhập cao hơn so với trước khi chưa tham gia học nghề.