Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 10 tháng 5 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 8 tháng 5 năm 2021 | 13:34

Nghệ An: Nghi án mẹ ôm xác con nằm dưới đường tàu để tự tử

Người mẹ ôm xác con nằm trên đường ray chờ tàu tới để tự vẫn, nhưng không chết. Sau khi tàu dừng kiểm tra, người mẹ ôm xác con bỏ chạy.

Theo thông tin, sự việc diễn ra rạng sáng 8/5. Có một người phụ nữ ôm con lên đường tàu khu vực gần cổng chào thôn Mỹ Giang để tự tử. Khi đoàn tàu hoả đang di chuyển theo hướng từ Nam ra Bắc, khi đi qua địa phận thôn Mỹ Giang, xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) thì phát hiện có người dưới đường ray nên dừng lại.

duong_sat-copy-e1539364659721.jpg
Ảnh minh họa.

Người mẹ sau đó ôm con bỏ chạy khỏi hiện trường. Tuy nhiên, khi người mẹ ôm con bỏ chạy được một đoạn thì bỏ con lại ở cánh đồng. Sau người dân tiếp cận thì cháu nhỏ khoảng 6 tuổi đã chết từ trước đó.

Tại hiện trường, chiếc xe máy mà người mẹ dùng để đi ra đường tàu có vết máu. Sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Hưng Mỹ và Công an huyện Hưng Nguyên đã có mặt kịp thời để bảo vệ hiện trường và phân luồng giao thông.

Hiện Công an đã tạm giữ người mẹ để phục vụ điều tra. Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

 

 

 

 

Lưu Khuyên
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top