Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 20 tháng 5 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 13 tháng 2 năm 2021 | 19:1

Người đi Lễ chùa đầu năm phải đeo khẩu trang

Phong tục đi lễ chùa đầu năm là một nét văn hóa, sau Giao thừa các ngôi chùa trên địa bàn Thành phố Hà Nội và các tỉnh thành lại đông nghẹt người, tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 người đi lễ giảm hẳn và phải đeo khẩu trang khi lễ chùa.

Đầu năm xuất hành đi lễ chùa, phóng viên Kinh tế nông thôn đã ghi lại một số hình ảnh tại các ngôi chùa trên địa bàn quận Long Biên. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 bùng phát trong những ngày cận Tết Nguyên đán, Thành phố đã có chỉ đạo không tổ chức các hoạt động đông người là nguy cơ bùng phát dịch bệnh. 
 
Đêm giao thừa năm nay có lẽ là duy nhất chưa từng có, khi mọi năm Thành phố có đến 30 điểm bắn pháo hoa chào mừng năm mới, năm nay Thành phố chỉ có một điểm duy nhất bắn pháo hoa tại Công viên Lê Nin, sau khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép.
 
Do vậy, các ngôi chùa trên địa bàn thành phố Hà Nội lượng người đi đến đây giảm hẳn, tại chùa Bồ Đề (thuộc Quận Long Biên) đây là một địa chỉ tín ngưỡng tôn giáo có tiếng tại Thủ đô, hàng năm vào những ngày đầu xuân, nhà chùa đón hàng chục nghìn lượt khách đến tham quan và vãn cảnh chùa, năm nay lượng khách vắng hẳn.
 
dsc_3996.JPG
Đường vào chùa Bồ Đề vắng vẻ, rất ít khách đến lễ ngày Mùng 2 Tết Tân Sửu

Nhà chùa đã đặt bình rửa tay, sát khuẩn cho khách thập phương đến lễ chùa và có thông tin nhắc nhở người đi lễ phải thực hiện đúng quy tắc 5K.

 

dsc_3997.JPG
Dung dịch sát khuẩn và quy tắc 5K tại chùa Bồ Đề
dsc_4037.JPG
Chùa Ái Mộ nằm cách chùa Bồ Đề không xa cũng để dịch dịch sát khuẩn ngay cổng vào chùa.
dsc_4007.JPG
Người đi lễ chùa Bồ Đề đều đeo khẩu trang phòng chống dịch.
dsc_4038.JPG
Tại chùa Ái Mộ
dsc_4003.JPG
Mọi người đều có ý thức đeo khẩu trang tại những nơi công cộng.
dsc_4009.JPG
Tuy nhiên, vẫn còn một số người đeo khẩu trang không đúng.
dsc_4032.JPGMột số người trẻ tuổi vẫn chủ quan, không đeo khẩu trang.
Để bảo đảm an toàn tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan ra ngoài cộng đồng, khi nguy cơ lây nhiễm bệnh còn rất cao, đề nghị các địa điểm tôn giáo cần có lực lượng trực tiếp nhắc nhở những người đi lễ chùa đầu năm phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch của Bộ Y tế đã đề ra.
Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Bế mạc Lễ hội Làng Sen năm 2024

    Bế mạc Lễ hội Làng Sen năm 2024

    Tối 19/5, tại sân vận động Làng Sen (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn), tỉnh Nghệ An phối hợp với TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt bế mạc Lễ hội Làng Sen năm 2024 với chủ đề “Từ Làng Sen đến thành phố Hồ Chí Minh” kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  • Quảng Nam giới thiệu Nhà bảo tàng đa dạng sinh học

    Quảng Nam giới thiệu Nhà bảo tàng đa dạng sinh học

    Bảo tàng đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam – nơi trình diễn, quảng bá các giá trị tài nguyên đa dạng sinh học, sự phong phú của các loài động, thực vật quý hiếm, đặc hữu, đặc trưng mà thiên nhiên ban tặng; đồng thời góp phần thúc đẩy lối sống có trách nhiệm với thiên nhiên, phục hồi đa dạng sinh học.

  • Đặc sắc chương trình kỷ niệm 15 năm “Lăng Cô – Vịnh đẹp thế giới”

    Đặc sắc chương trình kỷ niệm 15 năm “Lăng Cô – Vịnh đẹp thế giới”

    Chương trình kỷ niệm diễn ra từ ngày 10-12/5 với nhiều hoạt động, chương trình nghệ thuật đặc sắc, các hoạt động văn hoá, thể thao truyền thống và hiện đại.

Top