Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 13 tháng 5 năm 2024  
Thứ tư, ngày 6 tháng 10 năm 2021 | 22:45

Nhiều chợ truyền thống tại TP.Vinh hoạt động trở lại nhưng vắng khách

TP.Vinh (Nghệ An) chính thức mở cửa trở lại nhiều khu chợ, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân trên địa bàn. Tuy nhiên, lượng khách đến mua sắm khá ít, số tiểu thương trở lại mở hàng cũng chỉ khoảng 50%.

Thông tin từ lãnh đạo TP.Vinh cho biết,  TP.Vinh chính thức cho phép hoạt động trở lại 21 khu chợ, hiện còn 5 khu chợ đang tiếp tục thẩm định đủ điều kiện mở cửa trở lại.

Trước đó, đoàn công tác của TP.Vinh đã tiến hành thẩm định việc thực hiện các biện pháp phòng dịch tại các khu chợ này, cho thấy các chợ đều đã làm tốt công tác chuẩn bị, đảm bảo an toàn cho người dân và tiểu thương trở lại mua bán tại chợ.

Người dân mua sắm tại chợ đều tuân thủ thực hiên 5K, giữ khoảng cách khi mua sắm
Người dân mua sắm tại chợ đều tuân thủ thực hiên 5K, giữ khoảng cách khi mua sắm

 

Theo ghi nhận của PV, các chợ đều đã lắp đặt hệ thống vách ngăn. Khi vào chợ, tiểu thương bắt buộc phải thực hiện các biện pháp phòng dịch 5K, có giấy chứng nhận đã tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin, giấy xét nghiệm đủ hiệu lực và bố trí, sắp xếp gian hàng theo quy định. Lực lượng chức năng của các phường, xã, BQL các chợ đều túc trực đầy đủ để kiểm soát người ra vào.

Các bước kiểm tra y tế khi vào chợ được thực hiện nghiêm túc
Các bước kiểm tra y tế khi vào chợ được thực hiện nghiêm túc

 

Mặc dù các bước phòng dịch được tiến hành đảm bảo, TP.Vinh đã cho phép các tiểu thương được kinh doanh tất cả các mặt hàng, tuy nhiên, thực tế người vào chợ mua hàng rất ít, thậm chí lượng tiểu thương còn nhiều hơn khách hàng. Vì vắng khách nên đa phần các chợ số tiểu thương trở lại mở hàng cũng chỉ khoảng 50%

Chị Nguyễn Thị Hoa, kinh doanh tại chợ Quán Lau, thở dài: Mặc dù chợ đã đi vào hoạt động hơn tuần nay, những tưởng sẽ đông khách nào ngờ  vắng tanh, lượng người đến mua rất ít, gần như buôn bán không có lãi, nhiều hôm chị em tiểu thương đành phải mua hàng giúp nhau chống ế. Vì vậy mà nhiều quầy hàng, tiểu thương vẫn chưa mở cửa kinh doanh lại.

Hiện các chợ trên địa bàn TP.Vinh đều đã lắp đặt hoàn tiện hệ thống màng che, tấm chống giọt bắn nên cả tiểu thương lẫn người dân đều cảm thấy an tâm khi mua sắm tại chợ.
Hiện các chợ trên địa bàn TP.Vinh đều lắp đặt hoàn tiện hệ thống màng che, tấm chống giọt bắn nên cả tiểu thương lẫn người dân đều cảm thấy an tâm khi mua bán tại chợ.

 

Chợ Phong Toàn, phường Hà Huy Tập cũng trong tình trạng tương tự. Các lối đi đều vắng bóng người. Bà Nguyễn Thị Thu Phương,  Phó BQL chợ cho biết: "Dù có tổng số khoảng 200 tiểu thương, tuy nhiên, số người mở hàng trở lại từ khi chợ được phép hoạt động trở lại chỉ khoảng 50 %. Lượng khách đến mua sắm khá ít...".

Tại chợ Cửa Bắc, ông Hồ Viết Thanh, Phó Chủ tịch UBND phường Hưng Bình, cho biết: "Chợ Cửa Bắc có tổng số 203 tiểu thương, hiện chỉ có khoảng 30% tiểu thương mở hàng, số còn lại hiện chưa chuẩn bị được nguồn hàng cũng như lượng khách đến mua sắm khá ít nên chưa mở cửa trở lại. Hiện phường cũng đã thông báo rộng rãi cho tiểu thương, người dân trên địa bàn biết việc mở chợ để người dân có kế hoạch mua sắm.

Mặc dù vậy, lượng người vào chợ mua sắm rất ít, nhiều quầy hàng vẫn chưa mở cựa kinh doanh trở lại
Lượng người vào chợ mua sắm rất ít, nhiều quầy hàng vẫn chưa mở cựa kinh doanh trở lại

 

Nguyên nhân chính khiến người dân chưa "mặn mà" đi chợ là do tâm lý còn e ngại với dịch bệnh, khi mà nhiều ca nhiễm Covid - 19 trước đây trên địa bàn TP.Vinh đều liên quan đến chợ. Hơn nữa, việc vào chợ mua sắm phải thực hiện nhiều bước kiểm tra phòng dịch nên nhiều người đã lựa chọn ship hàng hoặc đi các cửa hàng thiết yếu trên các tuyến đường.

Trước tình hình này, các tiểu thương phải tự thích nghi, buộc phải thay đổi cách bán hàng để cạnh tranh với các hình thức bán hàng hiện đại như siêu thị, trung tâm thương mại, các cửa hàng tiện lợi, các hình thức kinh doanh online... Theo Ban quản lý các chợ, ngày càng nhiều tiểu thương chuyển từ thụ động chờ khách hỏi mua, sang chủ động bán online tìm kiếm khách hàng và bán được hàng, vượt khó trong tình hình dịch bệnh.

 

 

Ngọc Lan
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top