26 ngôi nhà cổ còn lại đã tạo nên dấu ấn rất riêng cho làng cổ Phước Tích. Những ngôi nhà ở đây chủ yếu được xây dựng theo kiến trúc ba gian hai chái hoặc một gian hai chái. Ngoài nhà chính còn có các cổng ngõ, sân, hàng rào, bình phong, nhà ngang.
Trong nhiều năm trở lại đây, làng cổ Phước Tích đã trở thành một địa điểm du lịch mới của du khách cả trong và ngoài tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ cầu Mỹ Chánh (QL 1A, đoạn thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị) đi dọc theo dòng sông Ô Lâu hiền hòa khoảng chừng 1km là có thể đến với làng cổ Phước Tích.
Trong làng có nhiều điểm bố trí bản đồ du lịch giới thiệu một cách khái quát những địa điểm nổi bật của nơi đây. Thêm vào đó, đường đi, lối lại của ngôi làng được bố trí như hình mạng nhện, lấy Miếu cây thị làm trung tâm nên kể cả người lần đầu tiên mới tới đây chỉ cần chú ý một chút cũng có thể đi tham quan dễ dàng.
Theo chị Hồ Thị Thanh Hòa, nhân viên Ban quản lý làng cổ Phước Tích, trước đây làng có 75 ngôi nhà rường cổ nhưng ở thời điểm hiện tại chỉ còn 26 ngôi nhà. Những ngôi nhà rường này ngày xưa chỉ có những gia đình giàu có mới có thể xây dựng được.
Một ngôi làng có diện tích không quá lớn nhưng lại có số lượng nhà rường rất nhiều đã cho thấy rằng xưa kia nơi đây trù phú biết chừng nào.
Dưới đây là một số hình ảnh về những ngôi nhà rường cổ tại làng cổ Phước Tích đã được PV ghi nhận lại:
Bảo tàng đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam – nơi trình diễn, quảng bá các giá trị tài nguyên đa dạng sinh học, sự phong phú của các loài động, thực vật quý hiếm, đặc hữu, đặc trưng mà thiên nhiên ban tặng; đồng thời góp phần thúc đẩy lối sống có trách nhiệm với thiên nhiên, phục hồi đa dạng sinh học.
Nhà máy Bột - Giấy VNT19 đi vào hoạt động sẽ tiêu thụ 1,4 triệu tấn dăm gỗ/năm và bằng khoảng 55% - 60% lượng gỗ dăm đang xuất khẩu qua cảng Dung Quất. Điều này góp phần giảm việc xuất thô dăm gỗ, gia tăng giá trị trồng rừng, sản xuất, tạo sự ổn định, ít phụ thuộc vào thị trường xuất khẩu nguyên liệu dăm thô khi giá dăm biến động.