Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 21 tháng 5 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 1 tháng 9 năm 2017 | 11:11

Những tấm gương bình dị mà cao quý ở Quảng Ngãi

Sáng nay (01/9), Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức lễ Biểu dương, khen thưởng "Những tấm gương bình dị mà cao quý" trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.

20 tập thể và 31 cá nhân được khen thưởng, biểu dương

20 tập thể và 31 cá nhân được khen thưởng, biểu dương

Ông Võ Văn Hào, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Quảng Ngãi cho biết: "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương điển hình với những mô hình học tập, làm theo lời Bác rất sinh động, tiêu biểu, rõ nét, tác động sâu rộng đến các lĩnh vực trong đời sống, góp phần quan trọng hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh. Đây không chỉ là thành tích của mỗi tập thể, cá nhân được tôn vinh là “Những tấm gương bình dị mà cao quý”, mà còn là kết quả đáng tự hào của Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh thể hiện tinh thần quyết tâm học tập, làm theo lời Bác.

Đối với các tập thể, có thể nói đến các chi, đảng bộ trên địa bàn huyện Bình Sơn, Ba Tơ và nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức thường xuyên chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt dưới cờ vào sáng hàng tuần, hàng tháng, qua đó lồng ghép kể chuyện về phong cách của Bác đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhằm nêu gương, đẩy mạnh tuyên truyền đến đông đảo cán bộ, công chức, viên chức hội viên đoàn thể và các tầng lớp nhân dân.

Hội Cựu chiến binh tỉnh đã vận động hội viên hiến hơn 6.200m2 đất xây dựng nông thôn mới, 17.123 ngày công, tham gia tìm kiếm, quy tập hơn 20 hài cốt liệt sĩ vào nghĩa trang Liệt sĩ; các cấp bộ Đoàn thanh niên trong tỉnh đã xây dựng được nhiều phong trào như: "Nồi cơm tình thương", "Thanh niên tiết kiệm vì ngày mai lập nghiệp", tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc cho nhân dân các vùng khó khăn… đã tạo được khí thế sôi nổi, xung kích của thế hệ trẻ trong việc làm theo gương Bác; Hội Liên hiệp phụ nữ vận động tiết kiệm, đóng góp, giúp đỡ các gia đình phụ nữ nghèo, xây dựng "Mái ấm tình thương"; Liên đoàn Lao động tỉnh  biểu dương công nhân, lao động và chủ doanh nghiệp thi đua làm theo lời Bác, tặng quà cho các công nhân, lao động khó khăn, hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở “mái ấm Công đoàn” cho 21 đoàn viên.

Đảng ủy Công an tỉnh đã gắn việc thực hiện nhiệm vụ với khẩu hiệu hành động "Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả - Vì nhân dân phục vụ" đã tác động trực tiếp đến nhận thức và ý thức tự giác rèn luyện của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ CAND; Đảng ủy BCH Quân sự tỉnh đã thực hiện tốt phong trào "Dân vận khéo", xây dựng "Đơn vị dân vận tốt" và "Nhà đồng đội"; Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo Tổ Chuyên mục "Vì chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo" và phong trào "Chiến sĩ Biên phòng viết" chủ động đưa tin tuyên truyền các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Học tập, làm theo Bác đã được thực hiện sâu rộng đến từng địa bàn thôn xóm, khu dân cư, từng nhóm hộ gia đình, từng CLB... Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy đã bình chọn, giới thiệu lên Hội đồng xét chọn cấp tỉnh 99 tấm gương bình dị mà cao quý, qua xét chọn biểu dương, khen thưởng tại Lễ cấp tỉnh 20 tập thể, 31 cá nhân với nhiều thành tích, việc làm xứng đáng với tinh thần học tập, làm theo lời Bác một cách thiết thực nhất.

Có thể kể đến việc làm cụ thể, có tác động tích cực đến đời sống người dân tại cơ sở như: Cán bộ và Nhân dân thôn Mỹ Tân xã Bình Chánh (huyện Bình Sơn) tự nguyện đóng góp xây dựng hoàn chỉnh nhiều tuyến đường bê tông trong thôn; hoàn thành hệ thống cấp nước sạch cho hơn 600 hộ dân; rác thải được xe thu gom, vệ sinh môi trường được giải quyết cơ bản, Nhân dân tin tưởng, phấn khởi, tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng NTM ở địa phương.

Câu lạc bộ "Nồi cháo từ thiện" Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tịnh Hà (huyện Sơn Tịnh) đã vận động chị em góp công, góp của thực hiện "Nồi cháo từ thiện" với trên 9.000 suất cháo, hỗ trợ cho các bệnh nhân nghèo, người già neo đơn, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại một số bệnh viện trong tỉnh.

Chi bộ thôn An Ba, xã Hành Thịnh (huyện Nghĩa Hành) vận động nhân dân đồng tình và tin tưởng thực hiện chủ trương cánh đồng mẫu lớn 21ha, kết quả cho năng suất 75 tạ/ha; Nhân dân hiến đất, đốn cây, tự gỡ bỏ các công trình kiến trúc để làm 2,7km đường bê tông và 9 tuyến đường giao thông nội đồng, trị giá trên 4 tỷ đồng; thực hiện thành công mô hình xã hội hóa thu gom rác thải; xây dựng mô hình 6 không (con thứ 3, trẻ bỏ học, rác thải, trẻ hoang nghịch, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội).

Ban công tác Mặt trận thôn Bình Thanh, xã Trà Bình (huyện Trà Bồng) vận động Nhân dân hiến 1.450m2  đất  xây dựng 2 tuyến đường bê tông; mở đường vận chuyển hàng nông sản cho bà con nhân dân; tham gia hòa giải 11 vụ về tranh chấp ranh đất rừng ở khu dân cư.

Chi bộ Phòng PA61, Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Ngãi với mô hình “Tổ ngư dân đoàn kết sản xuất trên biển gắn với công tác bảo vệ an ninh chủ quyền biển đảo của Tổ quốc”, trao 150 lá cờ Tổ quốc cho các chủ tàu, thuyền thưởng, vận động 690 lượt ngư dân kiên trì ra khơi bám biển, mô hình đã góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tuyến biển.

 Chương trình ly cà phê 50 ngàn hỗ trợ những trường hợp đặc biệt khó khăn, những mảnh đời bất hạnh…

Chương trình ly cà phê 50 ngàn hỗ trợ những trường hợp đặc biệt khó khăn, những mảnh đời bất hạnh…

“Chương trình ly cà phê 50 ngàn” là hoạt động thiện nguyện của giới báo chí tỉnh Quảng Ngãi do Hội Nhà báo tỉnh chủ trì, hỗ trợ những trường hợp đặc biệt khó khăn, những mảnh đời bất hạnh trong xã hội được phản ánh qua các chuyên mục “Vòng tay nhân ái” của Báo Quảng Ngãi và chuyên mục “Kết nối những tấm lòng” của Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Ngãi”. Qua 10 lần tổ chức, “Chương trình ly cà phê 50 ngàn” đã hỗ trợ cho 40 gia đình khó khăn tổng số tiền là 91,55 triệu đồng, tặng 20 chiếc xe đạp tổng trị giá 45 triệu đồng cho 20 em học sinh nghèo vượt khó ở huyện Đức Phổ; mua xe đạp và mua quà tặng những người bán báo dạo.

Việc học tập, làm theo Bác còn ở những cá nhân mỗi người với việc làm hết sức bình thường nhưng có ý nghĩa lớn lao. Đó là tấm gương của Sư cô Thích Nữ Uyên Liên, trụ trì Chùa Phổ Quang, phường Quảng Phú (TP. Quảng Ngãi), với tấm lòng nhân hậu cao cả, đã có nhiều hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, trẻ em mồ côi, bệnh nhân nghèo ở các bệnh viện, sư cô cùng với các ni cô, phật tử Chùa Phổ Quang đang cưu mang, dưỡng dục 42 trẻ em bị bỏ rơi, không nơi nương tựa.

Thầy giáo Trần Quang, Hiệu trưởng Trường THCS Hành Minh, (huyện Nghĩa Hành) đã cùng các thầy, cô giáo trong trường hỗ trợ nuôi dưỡng 3 em nhỏ mồ côi cha mẹ; tặng hàng chục con bò giống, hàng trăm xe đạp cho phụ huynh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Hồ Minh Sơn ở thôn Trà Ót, xã Trà Tân (huyện Trà Bồng) hiến đất 1000m2 với hơn 1200 cây keo để làm đường NTM; vận động thành công 30 hộ dân làm theo hiến hàng ngàn mét vuông đất, 20.000 cây keo, 500 cây cau, 15 cây xoài và 500 cây gỗ vườn để cho địa phương làm đường và các công trình phúc lợi khác.

Anh Trương Cao Tâm, Bí thư Chi đoàn thôn Diên Niên, anh Lê Việt Hùng, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chánh Văn phòng Công ty Điện lực Quảng Ngãi, thượng úy Nguyễn Xuân Sang, cán bộ Phòng PA88, Công an tỉnh Quảng Ngãi là những cán bộ Đoàn thanh niên trẻ tuổi, tình nguyện hiến máu, hiến tiểu cầu từ 15-20 lượt, cứu sống nhiều người, vận động thanh niên hiến hàng trăm đơn vị máu.

Anh Phạm Văn Lâm, nhân viên Điện lực Tư Nghĩa dũng cảm cứu 1 học sinh bị nước cuốn trôi ở thôn An Đại 2, xã Nghĩa Phương; anh Đỗ Ngọc Thìn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đã cứu được 01 nạn nhân bị đuối nước tại Biển Khe Hai .Ông Nguyễn Văn Phước, hội viên Hội Nông dân xã An Hải, huyện Lý Sơn nhặt được của rơi hơn 100 triệu đồng trả lại cho người mất một cách vô tư không toan tính…

Phát biểu tại buổi lễ, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ khẳng định: Sinh thời Bác Hồ của chúng ta luôn quan tâm việc nêu gương. Người nói “ một tấm gương sống còn có giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền”. Người đặc biệt chăm lo phong trào “người tốt, việc tốt”. Bởi theo Người, đó là những bông hoa tươi đẹp trong vườn hoa của dân tộc. Đó là phương pháp lấy quần chúng, giáo dục quần chúng rất sinh động và có sức thuyết phục lớn. Bác chú tâm phát hiện, biểu dương những gương điển hình tiên tiến trên báo chí hoặc khi đi công tác ở cơ sở, Người cũng biểu dương nhằm làm cho công tác tuyên truyền, giáo dục gương người tốt, việc tốt ngày càng phát huy tác dụng sâu rộng trong nhân dân. Theo Bác, người tốt, việc tốt ở đâu cũng có, ngành nào, địa phương nào, lứa tuổi nào cũng có. Những việc làm của họ, dù nhỏ nhưng cũng giống như những giọt nước nhỏ thấm vào long đất, chảy về một hướng thành suối, thàng sông và hợp thành biển cả… trở nên ý nghĩa lớn lao. Những việc làm đó cần được khen thưởng đúng mức để động viên, khuyến khích mọi người hang hái làm những việc ích mước lợi nhà.

Tại buổi lễ, 20 tập thể và 31 cá nhân được khen thưởng, biểu dương. Đây là những tập thể, cá nhân có những việc làm theo gương Bác hết sứ​c thiết thực, ý nghĩa trên các lĩnh xây dựng đảng, xây dựng nông thôn mới, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, những tấm gương vượt khó học giỏi... với mong muốn góp sức mình vào sự phát triển kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng ở địa phương. Đây chính là những bông hoa thành tích tươi thắm dâng lên Bác Hồ kính yêu nhân dịp chào mừng kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh Mồng 2 tháng Chín, 48 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

                                                                                     Hải Yến

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Tháng 5, hương sen thơm ngát trên quê Bác

    Tháng 5, hương sen thơm ngát trên quê Bác

    Cứ đến dịp tháng 5 về, những đầm sen trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh lại đua nhau nở hoa, tỏa hương thơm ngát.

  • Bế mạc Lễ hội Làng Sen năm 2024

    Bế mạc Lễ hội Làng Sen năm 2024

    Tối 19/5, tại sân vận động Làng Sen (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn), tỉnh Nghệ An phối hợp với TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt bế mạc Lễ hội Làng Sen năm 2024 với chủ đề “Từ Làng Sen đến thành phố Hồ Chí Minh” kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  • Quảng Nam giới thiệu Nhà bảo tàng đa dạng sinh học

    Quảng Nam giới thiệu Nhà bảo tàng đa dạng sinh học

    Bảo tàng đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam – nơi trình diễn, quảng bá các giá trị tài nguyên đa dạng sinh học, sự phong phú của các loài động, thực vật quý hiếm, đặc hữu, đặc trưng mà thiên nhiên ban tặng; đồng thời góp phần thúc đẩy lối sống có trách nhiệm với thiên nhiên, phục hồi đa dạng sinh học.

Top