Nút giao QL5B - Cổ Linh không ùn tắc trong ngày đầu triển khai kiểm soát dịch bệnh Covid-19
Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội về công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngày hôm nay, Công an TP Hà Nội đã tổ chức triển khai 22 chốt tại các cửa ngõ lớn để kiểm soát toàn bộ phương tiện, người dân vào TP.
Có mặt tại chốt nút giao QL5B - Cổ Linh, quận Long Biên khoảng 15h ngày 14/7, ngày đầu tiên các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh, trên toàn địa bàn của thành phố đi vào hoạt động. Phóng viên Kinh tế nông thôn đã ghi chép được hoạt động của chốt kiểm soát dịch bệnh tại đây.
Theo trung tá Trần Thế chung, tổ trưởng chốt kiểm soát cho biết, thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc công tác phòng chống dịch COVID-19, Công an thành phố Hà Nội đã thành lập 22 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ lớn để kiểm soát toàn bộ phương tiện, người dân vào TP.
Chốt kiểm soát tại nút giao QL5B - Cổ Linh, thuộc quận Long Biên, thành phần tại chốt kiểm soát này bao gồm đội cảnh sát giao thông số 5, cảnh sát cơ động, quân đội, thanh tra giao thông, cán bộ y tế và trật tự của phường, tất cả lực lượng này đều thuộc lực lượng làm công tác trên địa bàn của quận Long Biên.
Trung tá Trần Thế Chung cho biết, chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nút giao QL5B - Cổ Linh có nhiệm vụ kiểm soát tất cả các xe ô tô, xe máy, người đi từ tỉnh Hưng Yên, Hải Phòng theo QL5B về Hà Nội. Tổng số lượng phương tiện qua lại tại chốt được kiểm soát từ khi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ đến nay có khoảng trên 600 phương tiện, các phương tiện qua đây đều được tiến hành kiểm tra, kiểm soát. Trong quá trình thực hiện kiểm soát, cảnh sát giao thông đội 5 đã bảo đảm an toàn giao thông cho tất cả các phương tiện qua lại, không để ùn ứ phương tiện, không làm ách tắc giao thông. Chú trọng kiểm tra triệt để các phương tiện có biển số từ các tỉnh như Bắc Binh, Bắc Giang, Hưng Yên, Quảng Ninh là những địa phương có dịch bệnh.
Để công tác kiểm tra kiểm soát dịch bệnh được nhanh chóng, khẩn trương, trung tá Trần Thế Chung khuyến cáo cho tất cả các phương tiện từ các tỉnh khác vào Hà Nội trong thời điểm này phải mang theo đầy đủ giấy tờ cá nhân, cũng như giấy tờ lưu hành xe.
Chia sẻ với phóng viên Kinh tế nông thôn trung tá Trần Thế Chung cho biết, mặc dù thời tiết rất nóng bức, nhưng vì nhiệm vụ nên chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chúng tôi cũng mong muốn người dân đi từ các tỉnh khác về Hà Nội, hợp tác với lực lượng chức năng để làm tốt công tác phòng chống, dịch bệnh tốt nhất.
Là lực lượng y tế tham gia vào chốt phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở đây, nhân viên y tế Vũ Thị Huệ cho biết, tất các các phương tiện qua chốt đều được kiểm tra y tế một cách chặt chẽ. Tính đến thời điểm này (15h) có khoảng 600 phương tiện được kiểm soát, qua kiểm tra y tế có 3 hợp thân nhiệt bất thường, ngay lập tức chúng tôi đã gọi đội phản ứng nhanh đến làm các biện pháp xét nghiệm nhanh, qua xét nghiệm cả 3 trường hợp này đều âm tính. 3 trường hợp này đều được ghi thông tin đầy đủ hành trình đi đến để thông tin cho địa phương.
Theo chị Huệ: "Để cho công tác kiểm soát phòng chống dịch được tốt, đề nghị các trường hợp ở các vùng dịch khi đi về Hà Nội phải có kết quả xét nghiệm âm tính mới được vào, các trường hợp khác phải có đầy đủ giấy tờ cá nhân và khai báo y tế đầy đủ, chính xác, trung thực để theo dõi".
Đứng cùng các lực lượng kiểm soát tại Nút giao QL5B - Cổ Linh, quận Long Biên, dưới cái nắng gay gắt của mùa hè với nhiệt độ ước khoảng 45 độ C, tôi mới thấy sự vất vả của các lực lượng ở đây. Nhiệm vụ rất nặng nề nhưng ai cũng rất vui vẻ, bởi vì họ biết công việc của họ ngày hôm nay cũng là góp một phần công sức nhỏ bé của mình, vào công tác phòng chống dịch bệnh.
Chia tay chốt kiểm soát ra về, tôi vẫn còn nghe tiếng của cán bộ y tế thuộc Trung tâm y tế quận Long Biên Vũ Thị Huệ, rất mong mọi người hãy thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh, để chúng tôi không vất vả và cuộc sống sớm trở lại bình thường.
Tiếp sức người dân miền Tây vượt qua khó khăn mùa hạn mặn, Cty Tân Hiệp Phát phối hợp cùng Báo Công An TPHCM trao 200.000 sản phẩm nước tinh khiết Number 1 cùng 620 khối nước ngọt đến người dâncác vùng hạn mặn Bến Tre, Tiền Giang.
Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).
Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…
Hôm nay (22/5), Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ IV năm 2024 huyện Bắc Hà (Lào Cai) với chủ đề “Các Dân tộc huyện Bắc Hà Đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững” đã thành công tốt đẹp.
Danh hiệu Khu dự trữ Sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm (TP Hội An, Quảng Nam) là sự ghi nhận của cộng đồng thế giới về những nỗ lực vượt bậc của TP. Hội An trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên nhân văn, hướng tới sự phát triển bền vững.
Chiều 22/5, CLB Tennis Báo chí Nghệ An tổ chức Lễ bốc thăm các nội dung thi đấu Giải Tennis Báo chí Nghệ An lần thứ 5 Kỷ niệm 99 năm ngày Cách mạng Báo chí Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024). Giải đấu diễn ra trong 2 ngày (24 - 25/5) với sự tham gia của hơn 250 vận động viên tranh tài ở 3 nội dung trình: 1330, 1450 và 1600.
Những ngày này, vải chín sớm của xã Bát Trang, huyện An Lão, TP. Hải Phòng đang vào vụ thu hoạch rộ, người trồng vải thu hoạch đến đâu được thương lái thu mua hết đến đó.