Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 17 tháng 4 năm 2022 | 20:40

Phát động trồng rừng lim, giổi, lát tại 2 huyện ở Quảng Ninh

Ngày 17/4, Sở NN&PTNT Quảng Ninh chủ trì phối hợp với 2 địa phương Tiên Yên và Bình Liêu triển khai trồng 23.000 cây lim, lát, giổi trên diện tích rừng 28ha.

Các đại biểu Sở NN&PTNT và huyện Tiên Yên trồng rừng tại thôn Thủy Cơ, xã Tiên Lãng.
Các đại biểu Sở NN&PTNT và huyện Tiên Yên trồng rừng tại thôn Thủy Cơ, xã Tiên Lãng.
Theo đó, huyện Tiên Yên trồng 11.000 cây trên diện tích 12ha tại thôn Thủy Cơ, xã Tiên Lãng; huyện Bình Liêu trồng 12.000 cây trên diện tích 16ha tại bản Làng, xã Vô Ngại. Toàn bộ giá trị số cây giống trên được trích từ nguồn đóng góp của cán bộ, viên chức, người lao động Sở NN&PTNT.
 
Đây là một trong loạt hoạt động thể hiện vai trò đi đầu của Sở NN&PTNT trong vận động, lan tỏa và tạo phong trào sâu rộng tích cực trong việc triển khai, hiện thực hóa mục tiêu trồng 2.500 ha lim, giổi, lát của tỉnh Quảng Ninh trong năm 2022.
 
Được biết, theo phân bổ của tỉnh Quảng Ninh, diện tích trồng lim, giổi, lát tại các địa phương năm 2022 lần lượt là: Đông Triều 50ha, Uông Bí 50ha, Hạ Long 485ha, Cẩm Phả 50ha, Vân Đồn 250ha, Ba Chẽ 480ha, Tiên Yên 446ha, Bình Liêu 200ha, Đầm Hà 259ha, Hải Hà 184ha, Móng Cái 50ha.
 
Tuy nhiên, tính đến hết tháng 3 vừa qua, toàn tỉnh Quẩng Ninh mới trồng được gần 250ha, chiếm gần 10% kế hoạch năm, con số đạt thấp so với kỳ vọng. Tại huyện Bình Liêu và Tiên Yên, kết quả trồng lim, giổi, lát 3 tháng qua cũng đạt thấp, cụ thể huyện Tiên Yên đạt gần 50ha, huyện Bình Liêu đạt gần 45ha.
 
 
 
 
Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top