Thời gian gần đây, người trồng dưa trên địa bàn tỉnh Phú Yên thường xuyên lo lắng vì giá dưa không ổn định. Ðặc biệt, nông dân còn bất an bởi một số đối tượng côn đồ thành lập băng nhóm, núp bóng thương lái ép buộc nông dân bán dưa hấu với giá rẻ mạt.
Còn ông Trương Tấn Nhã, trồng dưa hấu cách đó không xa, cho biết, dịp này năm ngoái, giá dưa bán tại ruộng cho các thương lái xuất khẩu từ 7.000 - 8.000/kg. Nhưng năm nay, thị trường Trung Quốc không “ăn” nên không có lái buôn nào đến hỏi mua. Thậm chí, chúng tôi chủ động gọi điện để kêu bán mà họ cũng không trả lời. “Năm nay, giá bán tại ruộng rẻ như cho. Vì thế, toàn bộ 20 tấn dưa hấu thu hoạch đợt 1 của vụ dưa đầu năm nay, tôi đành phải bán đổ bán tháo để mong gỡ được ít vốn đầu tư”, ông Nhã Than thở.
Theo Sở NN-PTNT Phú Yên, từ đầu năm đến nay đã có gần 600ha đất trong tỉnh được trồng dưa hấu, năng suất bình quân khoảng 40 tấn/ha. Với mức giá từ 6.000 - 7.000 đồng/kg, người trồng dưa có lãi từ 60 - 80 triệu đồng/ha. Nếu giá dưa giảm còn 2.000 đồng/kg thì người trồng lỗ nặng.
Theo ông Nguyễn Khắc Sự, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Sông Hinh, trên địa bàn huyện hiện có khoảng 400ha dưa hấu, chủ yếu là của người địa phương khác như: Bình Định, Quảng Ngãi... đến thuê đất trồng. “Tình trạng các đối tượng xấu ép nông dân bán dưa hấu với giá thấp là có thật và đã xảy ra khoảng 2 năm nay. Không chỉ vậy, các đối tượng xấu này còn xảy ra mâu thuẫn khi tranh giành mua dưa, buộc UBND huyện Sông Hinh phải chỉ đạo các xã tăng cường công tác quản lý, ngăn chặn và xử lý nghiêm các đối tượng này”, ông Sự nói.
Nhận được thông tin, Công an huyện Sông Hinh đã thực hiện nhiều biện pháp, giải pháp quyết liệt. Điển hình như vừa qua, các đối tượng côn đồ đến khu vực thu hoạch dưa đòi bảo kê, hăm dọa, ép buộc các chủ dưa phải bán giá rẻ. Khi bị lực lượng Công an xã Đức Bình Đông phát hiện, ngăn chặn, bọn chúng đã dùng hung khí đuổi đánh, chém lực lượng làm nhiệm vụ, gây thương tích cho hai công an xã. Đây là nhóm đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ do Nguyễn Ngọc Tú (SN 1986, ngụ xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh) cầm đầu.
Bảo tàng đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam – nơi trình diễn, quảng bá các giá trị tài nguyên đa dạng sinh học, sự phong phú của các loài động, thực vật quý hiếm, đặc hữu, đặc trưng mà thiên nhiên ban tặng; đồng thời góp phần thúc đẩy lối sống có trách nhiệm với thiên nhiên, phục hồi đa dạng sinh học.
Nhà máy Bột - Giấy VNT19 đi vào hoạt động sẽ tiêu thụ 1,4 triệu tấn dăm gỗ/năm và bằng khoảng 55% - 60% lượng gỗ dăm đang xuất khẩu qua cảng Dung Quất. Điều này góp phần giảm việc xuất thô dăm gỗ, gia tăng giá trị trồng rừng, sản xuất, tạo sự ổn định, ít phụ thuộc vào thị trường xuất khẩu nguyên liệu dăm thô khi giá dăm biến động.