Ngày 1-3, các đơn vị thuộc Quân đoàn 4 đồng loạt tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2016.
Bám sát đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc” của Bộ Quốc phòng, để đạt được kết quả huấn luyện cao nhất, năm nay, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 và các đơn vị trực thuộc đề ra nội dung, chương trình huấn luyện sát với nhiệm vụ và đối tượng, địa bàn tác chiến. Tập trung đổi mới toàn diện, đột phá nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, trong đó chất lượng huấn luyện và xây dựng chính quy được đặt lên hàng đầu.
Khí thế sẵn sàng chiến đấu trong phần duyệt đội ngũ tại buổi lễ
Cụ thể: Kiên quyết chống bệnh thành tích trong huấn luyện, hội thao, hội thi; tăng cường kiểm tra, đánh giá thực chất kết quả mỗi giai đoạn huấn luyện; chú trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, lấy huấn luyện thực hành làm chính, huấn luyện đến đâu, bộ đội nắm chắc đến đó và tăng cường huấn luyện đêm, học bù, học vét. Bên cạnh đó, quân đoàn quyết tâm thực hành diễn tập chiến thuật hiệp đồng quân binh chủng có bắn đạn thật đạt được kết quả cao nhất.
Thiếu tướng Võ Trọng Hệ, Tư lệnh Quân đoàn 4 phát biểu chỉ đạo tại Trung đoàn 31, Sư đoàn 309
Đến dự, phát biểu chỉ đạo tại Trung đoàn 31, Sư đoàn 309, Thiếu tướng Võ Trọng Hệ, Tư lệnh Quân đoàn 4 yêu cầu: “Đơn vị phải tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung, chương trình, huấn luyện kỹ, chiến thuật phải gắn chặt với giáo dục chính trị, tư tưởng; không để quân nhân đào bỏ ngũ; bảo đảm tốt đời sống cho bộ đội. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra”.
Các đơn vị Trung đoàn 31, Sư đoàn 309 ký giao ước thi đua huấn luyện giỏi năm 2016
Tin, ảnh: Lê Cầu
Bảo tàng đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam – nơi trình diễn, quảng bá các giá trị tài nguyên đa dạng sinh học, sự phong phú của các loài động, thực vật quý hiếm, đặc hữu, đặc trưng mà thiên nhiên ban tặng; đồng thời góp phần thúc đẩy lối sống có trách nhiệm với thiên nhiên, phục hồi đa dạng sinh học.
Nhà máy Bột - Giấy VNT19 đi vào hoạt động sẽ tiêu thụ 1,4 triệu tấn dăm gỗ/năm và bằng khoảng 55% - 60% lượng gỗ dăm đang xuất khẩu qua cảng Dung Quất. Điều này góp phần giảm việc xuất thô dăm gỗ, gia tăng giá trị trồng rừng, sản xuất, tạo sự ổn định, ít phụ thuộc vào thị trường xuất khẩu nguyên liệu dăm thô khi giá dăm biến động.