Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 28 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 22 tháng 4 năm 2022 | 8:37

Quán triệt nội dung Kết luận, Quy định Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) của Đảng cho lãnh đạo các cơ quan báo chí

Tại điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy Phú Yên có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng lãnh đạo, trưởng, phó phòng các sở: Thông tin và Truyền thông, Văn hóa - Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Ban Biên tập Báo Phú Yên, Đài Phát thanh – Truyền hình Phú Yên...

Ngày 21/4, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung Kết luận, Quy định Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản và lãnh đạo Liên hiệp các hội văn học - nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 223 điểm cầu trên cả nước, dưới sự chủ trì của ông Lại Xuân Môn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương.
 
Tại điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy Phú Yên có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng lãnh đạo, trưởng, phó phòng các sở: Thông tin và Truyền thông, Văn hóa - Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Ban Biên tập Báo Phú Yên, Đài Phát thanh – Truyền hình Phú Yên, Trưởng, phó các phòng, ban chuyên môn, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí của tỉnh, các phóng viên thường trú tại tỉnh Phú Yên; lãnh đạo, hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh; Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh; Hội Nhà báo tỉnh.
20220421_091006.jpg

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy Phú Yên.

 

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe GS. TS Phùng Hữu Phú - Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt 2 chuyên đề: Những nội dung cốt lõi trong Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về 19 điều đảng viên không được làm. Đây là hai văn kiện quan trọng của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) đã ban hành, thể hiện quyết tâm của Đảng ta về việc kiên quyết xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Ngoài ra, TS Phùng Hữu Phú cũng đã tập trung làm rõ 3 vấn đề: Vì sao cần nhấn mạnh công tác chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; những điểm mới, điểm nhấn của Kết luận số 21-KL/TW; những nội dung mới của Quy định số 37-QĐ/TW.
 
Phát biểu chỉ đạo và bế mạc hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Hội nghị này có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm tạo được sự thống nhất trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân được tăng cường, lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, Liên hiệp các hội Văn học - Nghệ thuật, Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật, các đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của Kết luận, Quy định Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII). Đồng thời, mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận, Quy định Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII). Qua đó, nhằm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.
 
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các đại biểu tiếp tục dành thời gian nghiên cứu kỹ hơn, sâu hơn, toàn diện hơn nội dung Kết luận, Quy định Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) để vận dụng, liên hệ thực tiễn trong công tác, trong chuyên môn. Đồng thời, khẳng định vai trò lãnh đạo, đường lối đúng đắn của Đảng ta, bước đầu đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự chuyển hóa’ “tự diễn biến”. Qua đó, niềm tin của nhân dân vào Đảng ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại của nước ta.
 
 
 
Quốc Hùng
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top