Quảng Nam: Công bố kết quả quan trắc môi trường Nhà máy cồn Đại Tân
Kết quả phân tích cho thấy, 3/8 thông số vượt so với quy chuẩn, cụ thể: BOD5 vượt 4,2 lần, COD vượt 19,3 lần, dầu mỡ khoáng vượt 1,6 lần…
Sáng 18/10, Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam cho biết đã có thông báo số 739/TB-STNMT về kết quả đo đạc, phân tích mẫu nước thải, không khí xung quanh tại Nhà máy sản xuất cồn Ethanol Đại Tân (ở xã Đại Tân, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam).
Theo thông báo, vào ngày 19/9, nhận được tin báo về sự cố tràn dầu fusel tại nhà máy sản xuất cồn Ethanol Đại Tân của Công ty CP nhiên liệu sinh học Tùng Lâm, Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam đã có mặt tại hiện trường, thu thập thông tin về sự cố, đồng thời đề nghị Trung tâm quan trắc và phân tích môi trường Quảng Nam lấy các mẫu nước, mẫu không khí để phân tích, đánh giá.
Kết quả phân tích cho thấy, 3/8 thông số vượt so với quy chuẩn, cụ thể: BOD5 vượt 4,2 lần, COD vượt 19,3 lần, dầu mỡ khoáng vượt 1,6 lần. Còn kết quả đo đạc, phân tích mẫu nước thải lấy tại cống xả thải ra môi trường; không khí xung quanh thì tất cả đều nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn.
Trước đó, sáng 19/9, nhiều người dân sinh sống ở thôn Nam Phước, xã Đại Tân, kéo đến bao vây và chặn xe đường vào Nhà máy cồn Ethanol Đại Tân đóng tại địa phương do lo ngại ô nhiễm.
Theo người dân địa phương, từ khi Nhà máy cồn Đại Tân đi vào hoạt động thường xuyên gây ô nhiễm. Tuy nhiên, chưa khi nào bà con phải chịu đựng mùi hôi nồng nặc như lần này.
Theo đại diện Nhà máy Cồn Đại Tân, nguyên nhân ban đầu dẫn đến sự cố là do trong quá trình sản xuất, công nhân vận hành đã để tràn dầu fusel, một loại dung dịch được chiết xuất từ cồn ethanol ra vật đựng, dẫn đến phát tán mùi đặc trưng.
Được biết, Nhà máy sản xuất cồn Ethanol trước đây do Công ty CP Đồng Xanh làm chủ đầu tư đã được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định 1498/QĐ-UBND ngày 17/5/2007 và Quyết định số 3483/QĐ-UBND ngày 26/10/2010 về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tuy nhiên, từ năm 2013 đến tháng 3/2015 Nhà máy cồn ngừng hoạt động sản xuất do thua lỗ.
Từ tháng 3/2015, Công ty CP Nhiên liệu sinh học Tùng Lâm tiếp nhận Nhà máy cồn, khi đó Nhà máy đã xuống cấp nghiêm trọng, hồ sơ môi trường trước đây Công ty cổ phần Đồng Xanh không bàn giao lại cho Công ty cổ phần Nhiên liệu sinh học Tùng Lâm. Bước đầu thực hiện, Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong việc cải tạo lại toàn bộ Nhà máy (trong đó có việc cải tạo lại các công trình bảo vệ môi trường). Trong quá trình vận hành thử nghiệm (Công ty chạy thử nghiệm lần 1 vào tháng 1/2016 trong khoảng 10 ngày; thử nghiệm lần 2 tháng 5/2016 trong khoảng 35 ngày), đã phát sinh nước thải, chất thải rắn (nạo vét hồ), tiếng ồn gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh.
Theo phản ánh của người dân thôn Nam Phước, xã Đại Tân, từ đầu năm 2016, hoạt động của Nhà máy sản xuất cồn Ethanol thuộc Công ty CP Nhiên liệu sinh học Tùng Lâm tại thôn Nam Phước, xã Đại Tân đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn tới sức khỏe, đời sống của hàng trăm hộ dân.
Tháng 5/2016, Công ty Tùng Lâm đã xả thải trực tiếp ra môi trường khiến tôm, cá trong đập Hố Trình bị chết hàng loạt. Không khí, đất bị ô nhiễm; người dân bị mắc nhiều bệnh. Các giếng nước không sử dụng được. Khi công ty thực hiện xả van lại gây tiếng ồn rất lớn. Các hộ dân đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương và yêu cầu Công ty có biện pháp khắc phục, nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn chưa được giải quyết.
Trước tình hình đó, các ngành chức năng của tỉnh và huyện đã vào cuộc quyết liệt trong vấn đề kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường từ khi Công ty tiếp nhận cải tạo, vận hành thử nghiệm lại Nhà máy sản xuất cồn Ethanol.
Tiếp sức người dân miền Tây vượt qua khó khăn mùa hạn mặn, Cty Tân Hiệp Phát phối hợp cùng Báo Công An TPHCM trao 200.000 sản phẩm nước tinh khiết Number 1 cùng 620 khối nước ngọt đến người dâncác vùng hạn mặn Bến Tre, Tiền Giang.
Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).
Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…
Bảo tàng đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam – nơi trình diễn, quảng bá các giá trị tài nguyên đa dạng sinh học, sự phong phú của các loài động, thực vật quý hiếm, đặc hữu, đặc trưng mà thiên nhiên ban tặng; đồng thời góp phần thúc đẩy lối sống có trách nhiệm với thiên nhiên, phục hồi đa dạng sinh học.
Chương trình kỷ niệm diễn ra từ ngày 10-12/5 với nhiều hoạt động, chương trình nghệ thuật đặc sắc, các hoạt động văn hoá, thể thao truyền thống và hiện đại.
Điểm nhấn của Lễ hội Hoa Phượng đỏ năm 2024 là chương trình nghệ thuật "Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản". Đêm hội đã để lại ấn tượng đẹp cho hàng vạn người dân, du khách về một thành phố phát triển, trẻ trung, năng động.
Sáng 17/5/2024, Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam và Tạp chí Môi trường và Cuộc sống cùng sự đồng hành của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức Diễn đàn “Khó khăn, vướng mắc trong thực hiện phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt”.
Hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, đoạn qua địa bàn tỉnh Hải Dương, từ lâu luôn “nhức nhối” ô nhiễm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và phục vụ sản xuất… của người dân.
Theo Kế hoạch, năm 2024, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức đào tạo nghề nông nghiệp cho 100 lao động nông thôn, với mục tiêu sau khi tham gia học nghề có từ 80% trở lên số người học nghề có việc làm, thu nhập cao hơn so với trước khi chưa tham gia học nghề.