Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 26 tháng 3 năm 2017 | 12:40

Quảng Nam là vùng đất “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” của nhà đầu tư

KTNT –  ​Ngày 26/3, tại TP Tam Kỳ, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức “Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam năm 2017” với sự tham dự của khoảng 800 đại biểu đến từ các bộ, ban ngành Trung ương, các tổ chức quốc tế, các địa phương vùng Duyên hải miền Trung, các nhà đầu tư trong nước và  nước ngoài đã, đang đầu tư cũng như quan tâm nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh Quảng Nam. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo hội nghị.

​Đâu là chương trình hoạt động xúc tiến đầu tư quốc gia năm 2017, được tổ chức nhân kỷ niệm 20 năm ngày tái lập (1997 - 2017) và 42 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975 - 24/3/2017), là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, là cơ hội tốt để giới thiệu tiềm năng, lợi thế, cơ chế, chủ trương cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ  doanh nghiệp của tỉnh Quảng Nam.

Hội nghị xúc tiến đầu tư này là diễn đàn gặp mặt, kết nối mối quan hệ, hợp tác cùng phát triển giữa tỉnh Quảng Nam, các tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung với các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước. 

Hội nghị tập trung giới thiệu về môi trường đầu tư của tỉnh Quảng Nam thông qua các phát biểu của lãnh đạo tỉnh, trao đổi kinh nghiệm của các doanh nghiệp đã đầu tư thành công tại Quảng Nam, chia sẻ của các nhà đầu tư mới được chấp thuận đầu tư; trao Quyết định Chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Thỏa thuận nghiên cứu đầu tư một số ngành, lĩnh vực có thế mạnh của tỉnh Quảng Nam cho 32 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 15,8 tỷ USD.

Bên cạnh đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn và các dịch vụ ngân hàng, đảm bảo các dự án triển khai đúng tiến độ và đạt kết quả, 06 Ngân hàng thương mại cũng đã ký kết và trao hợp đồng tài trợ tín dụng cho 10 dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam với tổng nguồn vốn tài trợ trên 26 ngàn tỷ đồng. 

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự cố gắng vượt bậc của tỉnh, của các nhà đầu tư tại Quảng Nam. Thủ tướng đặt vấn đề: “Vì sao các doanh nghiệp quan tâm đầu tư vào Quảng Nam?”. Theo Thủ tướng, Quảng Nam có “lưng tựa núi, mặt hướng ra biển; có 2 dòng sông là Vu Gia và Thu Bồn”. Quảng Nam hiện hữu diện tích trên 12.000km2, tài nguyên rừng với nhiều dược liệu vô giá. Cơ sở hạ tầng ở Quảng Nam đứng thứ 14/63 tỉnh, thành trong cả nước theo đánh giá của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Nhà đầu tư xem Quảng Nam là vùng đất “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”.

Thủ tướng chỉ ra, Quảng Nam cần làm gì để phát triển hơn? Theo Thủ tướng, Quảng Nam cần doanh nghiệp lớn, có cạnh tranh cao, cần ngành chế biến, chế biến nông sản, nông nghiệp hữu cơ… Thủ tướng lưu ý tỉnh Quảng Nam cần qui hoạch tốt, bố trí lại dân cư hợp lý, nhất là vùng núi. Cần có tầm nhìn xa, tối ưu hóa môi trường đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng, chú trọng các dòng sông, không làm ô nhiễm các dòng sông, bờ biển. Không để lao động tha phương, cần đào tạo nghề cho lao động, nhất là lao động nông thôn. Quảng Nam phải biết thu hút người tài, người giàu, làm việc lâu dài tại Quảng Nam. Tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh tốt hơn. Cần xóa bỏ ranh giới hành chính trong môi trường đầu tư, cần liên doanh, liên kết cùng phát triển, cùng có lợi.

Thủ tướng và đại diện các doanh nghiệp tại Hội nghị.

                                                                                    Hải Yến

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top