Quảng Nghĩa là một trong 4 xã cuối cùng của TP.Móng Cái (Quảng Ninh) đăng ký hoàn thành Chương trình XDNTM năm 2016. Cùng với sự quan tâm, ưu tiên đầu tư của thành phố, địa phương tập trung vào cuộc với sự quyết tâm chính trị cao. Tính đến 30/11/2016, xã đã đạt 19/19 tiêu chí NTM.
Ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam về thăm Quảng Nghĩa.
Là một trong những xã xa trung tâm và khó khăn của TP.Móng Cái, cơ sở hạ tầng của Quảng Nghĩa hiện tại chưa đồng bộ. Vì vậy, trong năm 2016, xã tiếp tục chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức để các tầng lớp cán bộ, nhân dân hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa của chương trình cũng như quyền lợi và trách nhiệm của mình; rà soát hoàn thiện hồ sơ thẩm định đạt các tiêu chí, chỉ tiêu về đích NTM. Về việc thực hiện thôn điểm: xã đã huy động và thi công xây dựng hoàn thiện 1.161 đường ngõ vào nhà ở của dân, xây dựng các bồn hoa dọc tuyến đường liên thôn khu trung tâm xã, chỉnh trang hệ thống điện đường thôn, ngõ xóm, hỗ trợ chỉnh trang gia đình kiểu mẫu “5 không 3 sạch”. Đầu tư sửa chữa mương Pạt Cạp trị giá 300 triệu đồng, thi công công trình mương thuộc hạ tầng vùng sản xuất tập trung thôn 5,…
“Cùng với đó, để quá trình XDNTM thực sự làm thay đổi diện mạo và đời sống người dân nông thôn, xã Quảng Nghĩa vừa tập trung mọi nguồn lực hoàn thiện cơ sở hạ tầng vừa tích cực triển khai có hiệu quả nguồn vốn phát triển sản xuất. Xã tập trung đào tạo nghề, giới thiệu việc làm; chuyển giao, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và phát triển sản xuất nông, ngư nghiệp theo hướng tập trung sản xuất hàng hoá. Đặc biệt, Quảng Nghĩa đã linh hoạt thay đổi mô hình trồng tỏi tím chuyển sang trồng cam ngọt, cam V2 quy mô 13,8ha với 16 hộ tại thôn 3 tham gia. Theo đó, người dân tự lo kinh phí sản xuất, Nhà nước tạo điều kiện vay vốn và hỗ trợ một phần lãi suất. Mô hình này hứa hẹn mang lại hiệu quả tích cực”, ông Lương Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Quảng Nghĩa cho biết.
Cũng theo ông Dũng, chương trình XDNTM đã làm thay đổi diện mạo của nông thôn xã Quảng Nghĩa. Tính đến 31/10/2016, 100% đường liên xã, 77,85% đường trục thôn, 80,84% đường ngõ xóm, 67,6% đường nội đồng trên địa bàn đã được cứng hóa. Các tuyến đường được thực hiện thi công đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của Bộ Giao thông vận tải, đảm bảo công năng sử dụng, mặt đường, nền đường đảm bảo yêu cầu theo quy hoạch chung NTM; 100% hộ gia đình sử dụng điện thường xuyên an toàn từ hệ thống điện lưới quốc gia. Hiện, xã có 5/5 thôn có nhà văn hóa, với khuôn viên 300-600m2, sức chứa tối đa 100 chỗ ngồi.
Về tiêu chí nhà ở dân cư, qua rà soát thực trạng, tính đến hết tháng 10/2016, trên địa bàn xã không có nhà tạm, nhà dột nát. Thu nhập bình quân năm 2016 đạt 26,5 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo còn 7,18%.
“Theo tôi, cái được lớn nhất của Chương trình XDNTM là đã là thay đổi cơ bản nhận thức, tư duy phát triển sản xuất của người dân. Thay vì sản xuất nhỏ lẻ, người dân đã bước đầu tập hợp trong các tổ hợp tác, hợp tác xã để mở rộng quy mô sản xuất. Hiện, trên địa bàn xã có 2 hợp tác xã, 2 tổ hợp tác, gồm: HTX Dịch vụ tổng hợp xã Nghĩa Hải, HTX Thủy sản Tiến Thành, Tổ hợp tác chăn nuôi lợn Móng Cái thương phẩm, tổ hợp tác trồng cam ngọt. Các HTX, tổ hợp tác đều hoạt động hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ xã viên phát triển sản xuất, cải thiện thu nhập”, ông Dũng nhấn mạnh.
Trong thời gian tới, để giữ vững và phát triển các tiêu chí, hướng đến nông thôn tiên tiến, ông Dũng cho biết, xã Quảng Nghĩa sẽ ưu tiên tập trung một số nhiệm vụ sau: Thực hiện tốt các chính sách ưu đãi tín dụng, chính sách hỗ trợ xây dựng hạ tầng, hỗ trợ sản xuất nhằm thực hiện tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp (xây dựng cánh đồng lớn trồng ngô sinh khối phục vụ cho dự án chăn nuôi bò của Công ty Phú Lâm; nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung đã được quy hoạch nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, ổn định sản lượng tôm gắn với chế biến để tạo chuỗi giá trị trong chương trình “mỗi làng một sản phẩm” của thành phố; tiếp tục ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển đàn lợn Móng Cái thương phẩm; xây dựng chuỗi giá trị trồng cây dược liệu,…), chỉ đạo các thôn tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng từng tiêu chí, tập trung hoàn thành việc xây dựng các thôn điểm NTM, các khu dân cư, tuyến đường kiểu mẫu để tiến tới nhân ra diện rộng trong toàn xã vào năm 2017.
Kiều Thủy
Chiều 16/5, ông Bùi Văn Kiệm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã thông tin một số điểm mới trong Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 tại Hội nghị cung cấp thông tin và giao ban báo chí tuần 20 do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo thành phố tổ chức.
Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.
Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.