Hôm nay (1/1), thị xã Sapa (Lào Cai) tổ chức Chương trình “Chào mừng những vị khách đầu tiên đến tham quan Sa Pa năm 2022” và Lễ công bố, đón Bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với nghề “vẽ tranh thờ người Dao đỏ”.
Ngay trong sáng ngày đầu tiên của năm mới, lãnh đạo thị xã Sa Pa đã tặng hoa, trao quà cho 10 vị khách đầu tiên đến với Sa Pa. Trong đó, có 5 vị khách là người nước ngoài đến từ Ukraina và 5 vị khách đến từ Hải Phòng. Đồng thời, gửi lời cảm ơn tới du khách đã tin tưởng và lựa chọn Sa Pa cho kỳ nghỉ Tết 2022.
Đến với Sapa dịp này, du khách được tham gia nhiều hoạt động đặc sắc của Lễ hội mùa Đông mang tên "Sa Pa - Thiên đường Tuyết rơi", trải nghiệm các không gian tuyết: Con đường tuyết trắng, Khu vườn cổ tích, Khu vườn Tuyết, Tuyết rơi trên di sản văn hóa ruộng bậc thang.
Du khách cũng có thể tìm hiểu, thưởng thức các sản phẩm nông sản đặc hữu Sa Pa, tham quan không gian trưng bày và giới thiệu sách cổ và nghề vẽ tranh thờ dân tộc Dao, khu trưng bày và trình diễn nghệ thuật vẽ sáp ong dân tộc Mông và nghệ thuật thêu thổ cẩm các dân tộc Dao, Tày, Giáy và Xa Phó, nghề chế tác bạc dân tộc Mông và quy trình làm trống của dân tộc Dao. Bên cạnh đó, còn có khu trưng bày và giới thiệu các trò chơi, trò diễn dân gian đặc sắc của các dân tộc Sa Pa: Ném Pao trong lễ hội Gxau-Tào và trò chơi Tu Lu của dân tộcMông; nghi lễ kéo co của người Tày - Giáy; Lễ nhảy Pút Tồng của người Dao.
Cũng trong ngày đầu năm mới, thị xã Sa Pa đã vinh dự được đón Bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với nghề “vẽ tranh thờ người Dao đỏ”. Đây là sự kiện văn hóa có ý nghĩa quan trọng nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa phi vật thể của cộng đồng các dân tộc Sa Pa nói chung và đồng bào dân tộc Dao đỏ nói riêng. Đây là di sản thứ 12 của Sa Pa được Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Một số hình ảnh của Sapa trong ngày đầu tiên của năm 2022:
Bảo tàng đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam – nơi trình diễn, quảng bá các giá trị tài nguyên đa dạng sinh học, sự phong phú của các loài động, thực vật quý hiếm, đặc hữu, đặc trưng mà thiên nhiên ban tặng; đồng thời góp phần thúc đẩy lối sống có trách nhiệm với thiên nhiên, phục hồi đa dạng sinh học.