Hôm nay (24/6), Chương trình Liên hoan Yoga diễn ra tại thị xã Sa Pa (Lào Cai) nhằm kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ, 15 năm Ngày thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ.
Dự Liên hoan Yoga có ông Prany Verma, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà Ấn Độ tại Việt Nam, ông Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cùng nhiều lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng 380 hội viên của 26 Câu lạc bộ Yoga các tỉnh, thành phố trên cả nước và đông đảo nhân dân, du khách đã đến tham dự.
Diễn ra từ ngày 23-24/6, chương trình có nhiều hoạt động như: Không gian trưng bày: Tư liệu, hình ảnh giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của Yoga tại Ấn Độ, trên thế giới và Việt Nam; các tài liệu về Yoga; các sản phẩm phục vụ tập luyện Yoga; các món ăn ẩm thực bảo vệ sức khỏe theo công thức Yoga; Khánh thành điểm trường Mầm non, Chu Lìn 1 xã Trung Chải ‑ Công trình do Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tài trợ; thưởng thức chương trình nghệ thuật giới thiệu Văn hóa Ấn - Việt có kết hợp nghệ thuật tạo hình Yoga. Đặc biệt, Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 8 trên đỉnh Fansipan cùng với màn đồng diễn Yoga “Chào mặt trời - Chào Đỉnh Fansipan”
Đây là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Ấn Độ nói chung và giữa tỉnh Lào Cai với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam nói riêng; Tuyên truyền, quảng bá về bộ môn Yoga - Bộ môn được khởi nguồn từ Ấn Độ cách đây hàng nghìn năm qua đó khuyến khích nhân dân và du khách tập luyện Yoga nhằm tăng cường sức khỏe. Đây cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh năng động, mến khách của con người thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế, đặc biệt trong mùa hè du lịch sôi động.
Một số hình ảnh của Chương trình Liên hoan Yoga chào mừng ngày quốc tế Yoga lần thứ 8 năm 2022:
Bảo tàng đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam – nơi trình diễn, quảng bá các giá trị tài nguyên đa dạng sinh học, sự phong phú của các loài động, thực vật quý hiếm, đặc hữu, đặc trưng mà thiên nhiên ban tặng; đồng thời góp phần thúc đẩy lối sống có trách nhiệm với thiên nhiên, phục hồi đa dạng sinh học.
Nhà máy Bột - Giấy VNT19 đi vào hoạt động sẽ tiêu thụ 1,4 triệu tấn dăm gỗ/năm và bằng khoảng 55% - 60% lượng gỗ dăm đang xuất khẩu qua cảng Dung Quất. Điều này góp phần giảm việc xuất thô dăm gỗ, gia tăng giá trị trồng rừng, sản xuất, tạo sự ổn định, ít phụ thuộc vào thị trường xuất khẩu nguyên liệu dăm thô khi giá dăm biến động.