Mặc dù không được chọn là xã điểm xây dựng nông thôn mới (XDNTM), nhưng với nhiều giải pháp phát huy nội lực, cùng nhiều cách làm hay, sau hơn 4 năm triển khai chương trình, xã Tăng Thành (Yên Thành - Nghệ An) đã “gặt hái” được nhiều thành công.
Trụ sở UBND xã Tăng thành.
Xuất phát điểm là xã bán sơn địa, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn nhưng đến nay, Tăng Thành đã huy động các nguồn lực được hơn 130 tỷ đồng để đầu tư XDNTM. Trong đó có gần 90 tỷ đồng do nhân dân đóng góp. Xã đã đạt 19/19 tiêu chí NTM. Thu nhập bình quân tăng cao, đời sống nhân dân ngày một cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm, đến đầu năm 2015 chỉ còn 5,12%.
Về Tăng Thành hôm nay, thấy diện mạo nông thôn khởi sắc, hệ thống điện, đường, trường, trạm được đầu tư xây dựng khang trang. Đến nay, tỷ lệ trục đường liên xã được nhựa hóa, bê-tông hóa trên địa bàn đạt 100%; đường thôn xóm được cứng hóa đạt chuẩn trên 70%, các con đường ngõ, xóm, nội đồng luôn xanh - sạch - đẹp.
Tăng Thành còn thường xuyên rà soát các tiêu chí NTM để có biện pháp củng cố, nâng cao chất lượng một cách cụ thể và thiết thực. Điển hình như tiêu chí y tế, thông qua công tác xã hội hóa, hệ thống cơ sở vật chất cho trạm y tế được đầu tư theo hướng hiện đại, trạm có đầy đủ nhà hộ sinh, phòng chức năng, vườn thuốc Nam và các công trình phụ trợ khác. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 70%.
Cùng với phát triển kinh tế, tình hình an ninh, trật tự xã hội của xã cũng được giữ vững. Xã đã phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng công an luôn lắng nghe ý kiến của nhân dân. Kết quả, hàng năm 100% số xóm được công nhận đạt tiêu chuẩn về an toàn an ninh, trật tự, không có địa điểm tụ tập phức tạp, tệ nạn xã hội trên địa bàn được đẩy lùi, đời sống nhân dân luôn ổn định.
Trao đổi với chúng tôi, ông Đào Văn Khai, Chủ tịch UBND xã Tăng Thành, chia sẻ: “Để đạt được những kết quả trên, xã đã lập kế hoạch cụ thể, giao trực tiếp cho từng xóm theo phương châm phát huy nội lực là chính, nâng cao tinh thần gương mẫu đi đầu của mỗi đảng viên. Xác định ngay từ đầu cách triển khai chương trình là tiêu chí dễ làm trước, tiêu chí khó làm sau và không chạy đua theo thành tích. Đồng thời triển khai công tác tuyên truyền một cách toàn diện, lồng ghép trong các hoạt động sinh hoạt tập thể, tạo được sự đồng thuận lớn từ sức dân”.
Dù đã về đích NTM sớm sau hơn 4 năm phấn đấu, nhưng theo ông Khai, xã vẫn gặp một số khó khăn, tồn tại như: hiệu quả sản xuất còn thấp, trình độ dân trí chưa đồng đều… Hiện, xã đang tập trung cố gắng nâng cao chất lượng các tiêu chí, đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao hơn nữa thu nhập cho người dân. Tiếp tục tuyên truyền để XDNTM thành phong trào sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút được mọi thành phần kinh tế, mọi người dân tham gia.
Với cách triển khai chắc chắn, sáng tạo, hy vọng trong những năm tới xã Tăng Thành sẽ ngày một tăng trưởng và trưởng thành về mọi mặt.
Đức Trí
Chiều 16/5, ông Bùi Văn Kiệm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã thông tin một số điểm mới trong Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 tại Hội nghị cung cấp thông tin và giao ban báo chí tuần 20 do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo thành phố tổ chức.
Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.
Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.