Các địa phương ở Thanh Hóa đồng loạt thực hiện chi trả, hỗ trợ cho người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo bị ảnh hưởng trong mùa dịch Covid -19 theo Nghị quyết 42 của Chính phủ.
Theo ghi nhận của phóng viên tại UBND phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa, từ sáng sớm người dân đã phấn khởi đi nhận tiền hỗ trợ từ gói an sinh xã hội theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ.
Tại nơi nhận tiền, ông Lê Duy Háng (75 tuổi, tại phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa), thương binh, thuộc diện đối tượng có công cho biết: “Bản thân cảm thấy rất hài lòng về các thủ tục nhận tiền nhanh chóng và chính sách hỗ trợ này. Giờ dịch tạm lắng, hết giãn cách xã hội cũng là lúc tôi được nhận khoản tiền này rất có ý nghĩa và giá trị. Chủ trương, chính sách của Nhà nước rất đúng lúc và kịp thời, đã bảo vệ được người dân trong đại dịch".
Vừa qua, ngày 7/5 tại xã Đông Vinh (TP Thanh Hóa) đã tổ chức chi trả tiền hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Đây là xã đầu tiên của của tỉnh Thanh Hóa thực hiện việc chi trả. Theo đó, 339 người đã được chi trả với số tiền hơn 440 triệu đồng.
Ông Lê Sỹ Cương, thương binh hạng 4, ở thôn Văn Khê không giấu nổi sự xúc động, chia sẻ: Gia đình tôi có 2 người già lại nuôi thêm cháu gái mồ côi cả cha lẫn mẹ. Những năm qua, chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể ở địa phương. Nay được nhận số tiền 1,5 triệu đồng từ gói an sinh xã hội của Chính phủ, đây là món quà tri ân rất đặc biệt, giúp gia đình tôi vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc sống. Tôi xin cảm ơn Đảng, Chính phủ đã luôn quan tâm, chăm lo đến đời sống người dân.
Bên cạnh đó, tích cực hưởng ứng phong trào “Hành động đẹp - dẹp Covid-19” của Hội LHPN huyện Thọ Xuân phát động, trong quá trình tham gia rà soát, lập danh sách các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 có hơn 200 hội viên, phụ nữ cơ sở hội ở đã chủ động xin không nhận hỗ trợ với hy vọng có thể sẻ chia, giảm bớt khó khăn với Nhà nước, nhường suất hỗ trợ đó cho hộ khó khăn hơn.
Tiêu biểu như hộ gia đình chị Lê Thị Thao, thôn 4 Yên Lược, xã Thuận Minh; các hộ Lê Thị Thanh và Lê Thị Vi, thôn 3 xã Xuân Phong... Đơn vị hội có nhiều hội viên, phụ nữ nghèo, cận nghèo từ chối nhận hỗ trợ gồm: Xã Xuân Sinh 71 hộ, Xuân Lập 42 hộ, Thọ Lâm 15 hộ, Xuân Hồng 33 hộ, Thuận Minh 19 hộ, thị trấn Thọ Xuân 10 hộ…
Trước đó,theo số liệu thống kê dịp này toàn tỉnh cấp phát gần 721 tỷ đồng hỗ trợ người dân ảnh hưởng do Covid-19 cho gần 65 nghìn người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi, hơn 178 nghìn người đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng và gần 476 nghìn người thuộc các hộ nghèo, cận nghèo, phấn đấu hoàn thành trước ngày 10/5.
Bảo tàng đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam – nơi trình diễn, quảng bá các giá trị tài nguyên đa dạng sinh học, sự phong phú của các loài động, thực vật quý hiếm, đặc hữu, đặc trưng mà thiên nhiên ban tặng; đồng thời góp phần thúc đẩy lối sống có trách nhiệm với thiên nhiên, phục hồi đa dạng sinh học.
Nhà máy Bột - Giấy VNT19 đi vào hoạt động sẽ tiêu thụ 1,4 triệu tấn dăm gỗ/năm và bằng khoảng 55% - 60% lượng gỗ dăm đang xuất khẩu qua cảng Dung Quất. Điều này góp phần giảm việc xuất thô dăm gỗ, gia tăng giá trị trồng rừng, sản xuất, tạo sự ổn định, ít phụ thuộc vào thị trường xuất khẩu nguyên liệu dăm thô khi giá dăm biến động.