Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 18 tháng 2 năm 2019 | 13:42

Thanh Hóa: Hơn 600 người bị chó, mèo cắn dịp Tết Kỷ Hợi 2019

Đó là con số được Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thanh Hóa thông tin.

Theo đó, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có 620 người bị chó, mèo cắn trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 phải đi tiêm phòng tại các trung tâm y tế huyện, thị, thành.

1.jpg
Khuyến cáo khi bị chó, mèo cắn thì phải đến ngay các cơ sở y tế để tiêm phòng bệnh dại (ảnh minh họa, nguồn internet)

 

Số liệu thống kê cho thấy, số người bị chó, mèo cắn chủ yếu ở các lứa tuổi trung niên và cao tuổi. Hầu hết số người nói trên sau khi bị chó, mèo cắn đều có nguy cơ phơi nhiễm bệnh dại, nên đã phải đến các trung tâm y tế để tiêm phòng.

Được biết, trong năm 2018, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có hơn 30.000 liều vắc-xin phòng ngừa bệnh dại được tiêm cho các người bị chó, mèo cắn.

 

Văn Cương
Ý kiến bạn đọc
Top