Tính đến 16 giờ chiều 21/2/2022, trên địa bàn TP.Vinh chỉ còn 3 phường đang ở cấp độ 4 (vùng đỏ nguy cơ rất cao) bao gồm: Lê Mao, Trung Đô và Cửa Nam.
UBND TP.Vinh vừa có công văn về việc thông báo cấp độ dịch trên địa bàn TP.Vinh, cập nhật đến 16 giờ chiều 21/2/2022.
Toàn bộ 22 địa phương còn lại ở mức cấp độ 3 (vùng cam) bao gồm: Trường Thi, Hưng Bình, Nghi Phú, Bến Thủy, Hưng Dũng, Đông Vĩnh, Lê Lợi, Nghi Ân, Hưng Hòa, Hưng Lộc, Quang Trung, Hưng Đông, Vinh Tân, Nghi Liên, Đội Cung, Hưng Phúc, Hồng Sơn, Hưng Chính, Nghi Đức, Quán Bàu, Hà Huy Tập, Nghi Kim.
Theo Công văn số 3896 của UBND tỉnh Nghệ An, đối với các địa phương cấp độ 4, dịch vụ ăn uống không được phép bán hàng tại chỗ, chỉ được bán mang về, các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao phải dừng hoạt động...
Đối với cấp độ 3, dịch vụ ăn uống được phép mở cửa đón khách trực tiếp tuy nhiên phải giảm 50% số lượng khách trong cùng một thời điểm. Các cơ sở kinh doanh các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như làm đẹp, mát xa, vũ trường, karaoke, quán bar, internet, trò chơi điện tử tiếp tục dừng hoạt động. Riêng cơ sở làm tóc được phép hoạt động 1/2 công suất.
Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.
Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.