Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 2 tháng 5 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 5 tháng 6 năm 2016 | 3:37

Thủ tướng Chính phủ dự lễ công bố cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Lạt

Ngày 5/6, trong chuyến công làm việc tại tỉnh Lâm Đồng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ công bố cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Lạt theo Quyết định 1528/QĐ-TTg ngày 3/9/2015 và xúc tiến đầu tư vào tỉnh Lâm Đồng năm 2016.

Thủ tướng phát biểu tại Lễ công bố.

Thủ tướng nhấn mạnh: “Hôm nay, công bố Quyết định 1528 chính là công bố 1 thể chế cho sự phát triển. Thể chế quyết định thành công của chúng ta”.

Để thực hiện tốt Quyết định 1528, Thủ tướng yêu cầu, Đà Lạt cần có quy hoạch tốt, xây dựng Đà Lạt thành thành phố thông minh, trung tâm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp, trung tâm hội nghị, nông nghiệp công nghệ cao. Đồng thời, các bộ, ngành cũng phải “xắn tay” cùng tỉnh Lâm Đồng thực hiện tốt Quyết định này.

Đặt vấn đề về cơ cấu trụ cột của Đà Lạt, Thủ tướng cho rằng đó là phát triển du lịch và nông nghiệp công nghệ cao.

“Muốn làm du lịch thành công thì phải có cơ chế chính sách tốt, cộng đồng cùng làm du lịch”, Thủ tướng nói và nhận định, đến Đà Lạt không chỉ có không khí mát mẻ, cảnh quan đẹp mà người dân phải thân thiện, hiếu khách, văn minh và phải có thương hiệu du lịch, thương hiệu khách sạn, vườn hoa, hồ nước…

Thứ hai, phát triển nông nghiệp công nghệ cao với nhiều mô hình, sản phẩm có thương hiệu, mang tầm quốc gia, khu vực và thế giới. Thủ tướng nhấn mạnh, tỉnh tiếp tục tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

* Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Tiệu, có 2 con là liệt sỹ; Thiếu tướng Phạm Văn Kha, 93 tuổi, cán bộ lão thành cách mạng được trao 70 năm tuổi Đảng; thăm và nói chuyện với cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Lục quân./.

Theo Quyết định 1528/QĐ-TTG, UBND tỉnh Lâm Đồng được phép cho các nhà đầu tư kinh doanh bất động sản (trừ các dự án du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng) trong phạm vi TP Đà Lạt sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng được phép chuyển nhượng dự án cho các đối tượng khác xây dựng nhà ở, công trình kiến trúc theo quy hoạch chung và dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nhà đầu tư tham gia đầu tư tại TP Đà Lạt được miễn thuế nhập khẩu vật tư, trang thiết bị để đầu tư xây dựng nhà kính, nhà lưới sản xuất rau, hoa ứng dụng công nghệ cao mà trong nước chưa sản xuất được trong thời gian 05 năm đầu thực hiện quyết định này.Tỉnh Lâm Đồng được thí điểm xây dựng mô hình “làng đô thị xanh” tại TP Đà Lạt theo đồ  án quy hoạch chung TP Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức thực hiện.

P.V

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top