Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 28 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 13 tháng 4 năm 2017 | 11:56

Thủ tướng Chính phủ thăm một số dự án du lịch tại Phú Quốc

Chiều 13/4, trong chuyến công tác tại tỉnh Kiên Giang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm một số dự án du lịch tại Phú Quốc, lĩnh vực đã góp phần tạo nên sự đổi thay của “đảo ngọc”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trò chuyện với nhân viên của Tập đoàn Sun Group tại Phú Quốc.

Thăm dự án khu nghỉ dưỡng do Sun Group đầu tư tại Phú Quốc, Thủ tướng đánh giá cao đóng góp của doanh nghiệp đối với sự phát triển du lịch của Việt Nam.

“Hôm qua, đoàn công tác Chính phủ có lên dự hội nghị ở Lào Cai và tôi đã lên đỉnh cao Fansipan, đỉnh cao nhất Đông Dương, 3.143 m bằng cáp treo hiện đại nhất thế giới do Sun Group đầu tư xây dựng. Một ấn tượng vô cùng mạnh mẽ về sự đầu tư công phu, trách nhiệm đối với sự phát triển của đất nước ở những vùng xa xôi, hẻo lánh, cao nhất của khu vực Đông Dương”, Thủ tướng chia sẻ.

Chứng kiến sự đổi thay của “đảo ngọc” Phú Quốc, Thủ tướng đánh giá cao sự đóng góp ấn tượng, bài bản và hệ thống, có trách nhiệm của doanh nghiệp đối với sự phát triển của du lịch cũng như kinh tế-xã hội của đất nước; hoan nghênh ý chí, nỗ lực của doanh nghiệp trong đầu tư, góp phần tạo nên thương hiệu du lịch Việt Nam, đóng góp cho nhiều địa phương.

Nhân dịp này, Thủ tướng chia sẻ, muốn làm du lịch thành công, đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, thì cần làm tốt 4 việc. Đó là có sản phẩm du lịch độc đáo, xây dựng thương hiệu du lịch nổi trội, có cộng đồng người dân ủng hộ và có cơ chế, chính sách thuận lợi cho phát triển du lịch.

Theo Thủ tướng, cả 4 yếu tố này ở Kiên Giang hết sức thuận lợi. “Các đồng chí có suy nghĩ, cách làm, cách thu hút để những tập đoàn lớn vào đầu tư ở Phú Quốc, một đảo ngọc nổi tiếng của đất nước”, Thủ tướng nói. Đây là bài học kinh nghiệm chung các các địa phương muốn phát triển.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ giữ ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường đầu tư thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư.

* Chiều tối cùng ngày, dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện đảo Phú Quốc, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các Anh hùng Liệt sĩ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của những người con bất khuất của dân tộc đã hiến trọn tuổi thanh xuân, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước./.

P.V

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top