Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 13 tháng 5 năm 2018 | 8:13

Thủ tướng dự khai mạc Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng 2018

Tối qua (12/5), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự khai mạc Lễ hội Hoa phượng đỏ kỷ niệm 63 năm ngày Hải Phòng giải phóng.

Cùng dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước, cùng đông đảo du khách, nhân dân thành phố Cảng.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng. Ảnh: VGP

 

Buổi lễ diễn ra tại quảng trường Nhà hát thành phố với chủ đề "Hải Phòng vươn ra biển lớn".

Lễ hội hướng đến tôn vinh mảnh đất, con người Hải Phòng, thể hiện Hải Phòng đang vươn ra biển lớn bằng sự phát triển kinh tế biển, dịch vụ cảng biển, các công trình hạ tầng giao thông kết nối khu vực, phát triển mạnh hạ tầng du lịch biển.

Đây cũng là dịp để quảng bá rộng rãi tới bạn bè trong nước và quốc tế hình ảnh về thành phố cảng và con người Hải Phòng. 

Sau phần nghi lễ, chương trình nghệ thuật sẽ diễn ra với hai phần chính mang chủ đề “Bạch Đằng giang trong sắc màu phượng đỏ” và “Hải Phòng vươn ra biển lớn”. Quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi và đông đảo các vũ đoàn, diễn viên múa, dàn hợp ca

Chương trình nghệ thuật diễn ra với các ca khúc nổi tiếng, được dàn dựng công phu, mang đậm bản sắc Hải Phòng như: Hải Phòng rực đỏ phượng bay, Hào khí Bạch Đằng giang, Em có về Hải Phòng với anh không, Hải Phòng tuổi thơ tôi… đã được các nghệ sĩ nổi tiếng như Hồ Quỳnh Hương, Đức Tuấn, Mỹ Linh, Ngọc Anh, Lê Anh Dũng, Đinh Mạnh Ninh… thể hiện. Một chương trình đặc sắc, giàu tính nghệ thuật, đa dạng về nội dung là những lời nhận xét của du khách và người dân đất Cảng.

 Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Tùng,Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng khẳng định, sau ½ nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội đề ra. Tổng sản phẩm trong nước bình quân 2 năm 2016-2017 tăng 12,7% cao hơn chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra; chỉ số sản xuất công nghiệp bình quân tăng 19,3% gấn 1,4 lần chỉ tiêu đề ra; thu nội địa năm 2017 đạt gần 22 tỉ đồng, sản lượng hàng hóa qua cảng năm 2018 sẽ đạt 110 triệu tấn.

Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND P.Hải Phòng phát biểu tại đêm hội.
Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND P.Hải Phòng phát biểu tại đêm hội.

 

Trong bốn tháng đầu năm 2018, nhiều chỉ tiêu tăng trên 20% so với cùng kỳ năm 2017, do vậy, Hải Phòng tiếp tục được xếp trong tốp 10 các địa phương hấp dân nhất với các nhà đầu tư. Cùng với Sự phát triển kinh tế xã hội, nhiều công trình trọng điểm được hoàn thành như đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, cảng Hàng Không quốc tế Cát Bi, cầu Tân Vũ - Lạch Huyện, hoàn thành dự án của LG trị giá hàng tỉ USD; cùng một số công trình trọng điểm đang thực hiện như cầu Bạch Đằng, dự án du lịch tại huyện cát Hải, nhà máy tổ hợp sản xuất ô tô VinFas…

Ông Tùng nhấn mạnh, thời gian tới đây, một số công trình trọng điểm, thành phố  đang chuẩn bị đầu tư như: Trung tâm thương mại AEONMALL của Nhật Bản;  Cầu Tân Vũ - Lạch Huyện số 2;  Nhà ga hành khách số 2 tại cảng hàng không quốc tế Cát Bi và các bến tiếp theo tại Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng.

Với những kết quả đạt được như vậy, vị thế của TP.Hải Phòng ngày càng được nâng cao, xứng tầm là đô thị lớn thứ 3 của cả nước, được nhân dân thành phố tự hào và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ và chính quyền thành phố.

Dưới đây là một số hình ảnh biểu diễn nghệ thuật tại đêm khai mạc:

Lễ hội Hoa phượng đỏ 2018 với chủ đề
Lễ hội Hoa phượng đỏ 2018 với chủ đề "Hải Phòng vươn ra biển lớn".
Đêm hội thu hút hàng nghìn người dân đến tham dự.
Đêm hội thu hút hàng nghìn người dân đến tham dự.
 

 

các màn biểu diễn nghệ thuật đầy đặc sắc, lấy hình ảnh
Các màn biểu diễn nghệ thuật đầy đặc sắc, lấy hình ảnh "Hoa phượng vĩ" làm nền xuyên suốt đêm hội.

 

phao-hoa.jpg
lh_hp.jpg Kết thúc đêm hội là màn bắn pháo hoa được người dân mong chờ. Ảnh: HP; Infonet

 

Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top