Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 21 tháng 7 năm 2018 | 14:43

Thủ tướng khen Hà Tĩnh có cách làm sáng tạo trong XDNTM

Sáng 21/7,Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã đến tham quan khu dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu thôn Châu Nội, xã Tùng Ảnh, tặng quà gia đình chính sách và làm việc với huyện Đức Thọ.

Báo cáo với Thủ tướng và đoàn công tác về tình hình phát triển KT-XH, QPAN, xây dựng NTM của huyện thời gian qua, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Võ Công Hàm cho biết: "Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đức Thọ đã đoàn kết, chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, kinh tế phát triển, giáo dục - đào tạo, văn hóa luôn nằm tốp đầu của tỉnh.
 
g10.jpg
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác Chính phủ, tỉnh Hà Tĩnh dâng hương tại khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú
d7.jpg
d1.jpg
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đức Thọ trong xây dựng NTM
d9.jpg
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đức Thọ
 
Trong xây dựng NTM, Đức Thọ đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và ý thức tự chủ, tự giác của người dân. Đến nay, toàn huyện có 18/27 xã đạt chuẩn NTM, huyện phấn đấu đạt chuẩn NTM vào năm 2019. Đức Thọ cũng là địa phương đi đầu trong thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Hội nghị Trung ương 6 về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy".
 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đức Thọ trong xây dựng chính quyền vững mạnh, phát triển kinh tế, văn hóa, giữ vững an ninh trật tự, xây dựng NTM.
 
“Xây dựng NTM là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước được Hà Tĩnh tích cực triển khai bằng cách làm sáng tạo. Qua tham quan khu dân cư kiểu mẫu thôn Châu Nội (Tùng Ảnh), tôi thực sự ấn tượng với cảnh quan môi trường nơi đây thực sự xanh sạch đẹp, xóm làng đoàn kết, hòa thuận, an ninh trật tự được giữ vững” - Thủ tướng biểu dương.
 
“Tôi được biết, không chỉ ở Tùng Ảnh mà nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đều xây dựng thành công khu dân cư mẫu, vườn mẫu. Tôi hoan nghênh Hà Tĩnh đã có cách làm sáng tạo trong xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu. Suy đến cùng, mục tiêu xây dựng NTM là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân...”, Thủ tướng nhấn mạnh.
 
Thủ tướng cũng lưu ý địa phương cần tích cực tái cơ cấu sản xuất, nâng cao thu nhập người dân. Làm sao số hộ nghèo giảm nhiều hơn nữa, Đức Thọ phải là huyện đầu tiên đạt chuẩn huyện NTM của Hà Tĩnh.
 
Thủ tướng cũng ghi nhận nỗ lực của Đức Thọ trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, đưa cán bộ huyện về cơ sở… Thủ tướng đề nghị huyện tổng kết mô hình bí thư kiêm chủ tịch huyện, tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tinh gọn từ huyện, xã đến thôn… Bên cạnh kết quả đạt được, cần chú ý những mặt trái, luôn lắng nghe ý kiến nhân dân, tránh duy ý chí.
 
d3.jpg
d6.jpg

Thủ tướng thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách ở thôn Châu Nội, xã Tùng Ảnh

Nói chuyện với các gia đình chính sách và nhân dân thôn Châu Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng trước đời sống kinh tế ngày càng phát triển, cảnh quan nông thôn nơi đây thực sự xanh, sạch, đẹp, xứng đáng là khu dân cư NTM kiểu mẫu.
 
Thủ tướng đánh giá cao tinh thần tự giác, gương mẫu, sáng tạo của nhân dân thôn Châu Nội nói riêng, Đức Thọ, Hà Tĩnh nói chung trong xây dựng NTM, đặc biệt là đã sáng tạo trong tổ chức thực hiện xây dựng tiêu chí khu dân cư mẫu, vườn mẫu. Đây là thực sự là những miền quê trù phú, an lành, là điểm sáng để nhiều địa phương khác học tập.
 
Thủ tướng mong muốn các gia đình chính sách và nhân dân thôn Châu Nội tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, quê hương của Tổng Bí thư Trần Phú, đoàn kết cộng đồng, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
 
Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã đến thăm, tặng quà cho một số gia đình chính sách trên địa bàn xã Tùng Ảnh.
 
 
 
 
Trà Giang
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top