Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 26 tháng 3 năm 2018 | 20:49

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ bạn bè Pháp

Tổng Bí thư đã đến thành phố Choisy le Roi, thăm quảng trường Hiệp định Paris và gặp gỡ một số bạn bè Pháp.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, sáng 26/3 (theo giờ địa phương), lễ đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Cộng hòa Pháp được tổ chức trọng thể tại Điện Invalides, Thủ đô Paris.

Sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thành phố Choisy le Roi, thăm quảng trường Hiệp định Paris và gặp gỡ một số bạn bè Pháp từng giúp đỡ Đoàn đàm phán của Việt Nam.

Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư nhấn mạnh, năm tháng trôi qua, cảnh quan có thể thay đổi, con người cũng già đi nhưng lịch sử mãi mãi là lịch sử, ký ức được lưu giữ sẽ mãi mãi là dấu ấn trường tồn của mối quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam - Pháp.

Lễ đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp, theo lời mời của Tổng thống Macron được tổ chức trọng thể tại Điện Ivalides theo nghi thức dành cho nguyên thủ quốc gia.

 tong bi thu gap go ban be phap hinh 1

 
Thị trưởng TP Choisy le roi Didier Guillaume tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cuốn sách viết về kỷ niệm ký Hiệp định Paris.
 
Sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thành phố Choisy le Roi, thăm Quảng trường Hiệp định Paris và gặp gỡ một số bạn bè Pháp của Việt Nam tại đây.

 

Choisy le Roi là thành phố của tình hữu nghị và đoàn kết, gắn bó với Việt Nam từ những năm kháng chiến chống Mỹ.

Từ tháng 5/1968 - 3/1973, đây là nơi diễn ra các cuộc đàm phán Hiệp định Paris giữa Việt Nam với Mỹ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.

Trong thời gian 5 năm này, chính quyền, các đảng viên đảng cộng sản Pháp và người dân thành phố đã dành những tình cảm quý mến và sự giúp đỡ tận tình, cả về tinh thần và vật chất cũng như nơi lưu trú cho đoàn đàm phán của ta.

Sau khi Hiệp định Paris được ký kết, Choisy le Roi luôn duy trì tình hữu nghị, đoàn kết gắn bó với Việt Nam.

Choisy le Roi là nơi diễn ra những cuộc họp đầu tiên về hậu quả của chất độc da cam - dioxin và đề nghị những người có trách nhiệm ở Mỹ phải trả lại công lý cho nạn nhân Việt Nam.

Ngày 25/3/2015, Choisy le Roi đã khánh thành Quảng trường Hiệp định Paris và cột “Biểu tượng vì hòa bình” trong tuần lễ kỷ niệm 40 năm Hiệp định Paris.

Thị trưởng thành phố Choisy le Roi - Didier Guillaume cho biết, nhân dân thành phố Choisy le Roi vinh dự được góp phần nhỏ bé của mình vào các nỗ lực chung dẫn tới việc ký kết Hiệp định hòa bình tại Pháp.

Khi đó, nhân dân Choisy le Roi đã phát động phong trào hỗ trợ Đoàn đàm phán Việt Nam, những người mà họ biết rằng, là đại biểu cho nhân dân Việt Nam quả cảm, một dân tộc dũng cảm đấu tranh chống lại đế quốc hung tàn. Choisy le Roi đang và sẽ tăng cường hợp tác với các địa phương Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Pháp.

Tại buổi gặp mặt, bà Jeanniene Rubin, khi đó là đầu bếp và ông Max Staat là lái xe - những nhân chứng trực tiếp tham gia phục vụ Đoàn đám phán Việt Nam, ôn lại những kỷ niệm không thể nào quên khi được phục vụ những đồng chí, những người bạn Việt Nam của mình.

Họ chăm sóc các thành viên trong đoàn như những người thân trong gia đình, luôn động viên, chia sẻ với những lo âu khi nghe tin chiến sự ác liệt từ quê nhà.

Bà Jeanniene Rubin và ông Max Staat khẳng định, dù thời gian có qua đi, nhưng những năm tháng được phục vụ Đoàn đàm phán Việt Nam luôn là niềm tự hào, vinh dự, là tình cảm mãi không thể phai mờ.

 tong bi thu gap go ban be phap hinh 2

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam và lãnh đạo TP Choisy-le-roi trước Cột Biểu tượng vì hòa bình.

 

 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng được đến thăm thành phố Choisy le Roi, thành phố của hòa bình, thành phố rất đỗi thân quen với nhiều người Việt Nam, đặc biệt khi năm nay kỷ niệm 45 năm ký kết Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam.

 

Tổng Bí thư bày tỏ xúc động được gặp gỡ những người bạn, những người đồng chí vô cùng thân thiết, những nhân chứng gắn liền với sự kiện của 45 năm về trước, những tấm gương tiêu biểu cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc Việt Nam và Pháp tại thành phố Choisy le Roi.

Nhiều câu chuyện được viết, nhiều mối liên hệ được hình thành gắn liền với thời điểm lịch sử khi Hiệp định Paris được ký kết. Cuộc đàm phán Hiệp định Paris từ năm 1968 - 1973 gắn liền với cuộc đấu tranh cho độc lập, tự do của Việt Nam, gắn liền với cuộc đấu tranh vì hòa bình và chính nghĩa của nhân dân tiến bộ, yêu chuộng hòa bình thế giới, đã trở thành một phần ký ức không thể nào quên của nhiều người Việt Nam cũng như người dân thành phố Choisy le Roi.

Việc ký kết Hiệp định Paris đánh dấu sự thắng lợi của quá trình đàm phán lâu dài, là kết quả tất yếu của những chiến thắng của quân và dân Việt Nam trên chiến trường đầy gian khổ và ác liệt; đồng thời cũng là thắng lợi của các phong trào chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình, ủng hộ Việt Nam của nhân dân Pháp và thế giới mà người dân Choisy le Roi đã có đóng góp không nhỏ.

Nhân dịp này, thay mặt nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư xin gửi đến tất cả các bạn và nhân dân Pháp lời cảm ơn chân thành nhất.

Tổng Bí thư đánh giá cao nỗ lực của chính quyền và nhân dân thành phố Choisy le Roi trong việc lưu giữ các địa điểm, di tích lịch sử gắn liền với quá trình đàm phán để ký kết Hiệp định Paris, khẳng định, năm tháng trôi qua, cảnh quan có thể thay đổi, con người cũng già đi nhưng lịch sử mãi mãi là lịch sử, ký ức được lưu giữ sẽ mãi mãi là dấu ấn trường tồn của mối quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam - Pháp.

Tổng Bí thư nêu rõ, chuyến thăm Pháp lần này của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là nhằm thúc đẩy tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt - Pháp trong thời gian tới, trong đó có quan hệ hợp tác kinh tế, khoa học công nghệ, văn hóa, giáo dục, giao lưu giữa các địa phương và nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng được biết Quảng trường Hiệp định Paris sắp tới sẽ là nơi triển khai Dự án Ngôi nhà Việt giúp lưu giữ và lan tỏa văn hóa Việt tại thành phố Choisy le Roi.

Tổng Bí thư bày tỏ hy vọng quan hệ giữa Choisy le Roi và quận Đống Đa của thủ đô Hà Nội sẽ có những bước tiến triển mới; chi hội của Hội hữu nghị Pháp - Việt tại Choisy le Roi sẽ có nhiều ý tưởng mới thúc đẩy quan hệ với Việt Nam; người dân Choisy le Roi sẽ có nhiều cách khác nhau nữa để ủng hộ và hợp tác với Việt Nam./.

 

Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top