Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 19 tháng 5 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 10 tháng 3 năm 2017 | 10:46

TP. Hồ Chí Minh: Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Tại hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16-1-2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 16-9-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh về nhiệm vụ phát triển ngành du lịch thành phố đến năm 2020, lãnh đạo thành phố xác định rõ mục tiêu quyết tâm đưa ngành du lịch của thành phố trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Tại hội nghị, ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh thông tin trong những năm qua, TP. Hồ Chí Minh là một trong những trung tâm du lịch hàng đầu của cả nước. Hàng năm, lượng khách quốc tế đến thành phố tăng bình quân 8,2%/năm (chiếm hơn 56% lượng khách quốc tế đến Việt Nam). Nguồn thu từ du lịch chiếm 39% nguồn thu du lịch của cả nước. Hàng năm, ngành du lịch đóng góp bình quân 9% vào mức tăng trưởng của TP. Hồ Chí Minh cũng như góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố.

Toàn cảnh hội nghị phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Mặc dù có rất nhiều lợi thế nhưng việc phát triển ngành du lịch còn nhiều hạn chế, hiệu quả kinh tế chưa cao, mức đóng góp vào nguồn ngân sách của nhà nước chưa tương xứng. Mặc khác, năng lực cạnh tranh so với nhiều thành phố trong khu vực còn thấp. Công tác quản lý chưa đáp ứng kịp với yêu cầu phát triển cũng như thiếu các sản phẩm du lịch đặc trưng mang màu sắc riêng của TP. Hồ Chí Minh.

Để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trước những thách thức hiện nay đòi hỏi thành phố phải phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ nhằm phục vụ cho hoạt động du lịch; công tác an ninh, an toàn cho du khách cũng cần được quan tâm. Việc đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho du lịch cần được chú trọng, cải thiện...

Bảo tàng Chứng tích chiến tranh tại TP. Hồ Chí Minh nơi thu hút rất đông du khách quốc tế mỗi khi ghé TP. Hồ Chí Minh

Cũng tại hội nghị, đại diện nhiều doanh nghiệp hoạt động trong ngành du lịch nêu ra ý kiến cần xây dựng chiến lược quy hoạch tổng thể để phát triển du lịch TP. Hồ Chí Minh. Trong đó cần sự phối hợp chặt chẽ của các sở ngành, phát huy mọi nguồn lực của xã hội để phát triển ngành du lịch. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng phải giải quyết dứt điểm tình trạng “chặt chém, chèo kéo” du khách tới TP. Hồ Chí Minh nói riêng và tới Việt Nam nói chung.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Đinh La Thăng cũng nhấn mạnh việc phát triển ngành du lịch của thành phố không phải là nhiệm vụ riêng của Sở Du lịch mà tất cả ban ngành, địa phương và người dân phải cùng vào cuộc. Mục tiêu là biến thành phố trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn, thân thiện. “Mọi khó khăn, thử thách đều có thể vượt qua khi thống nhất tư duy, quan điểm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng nói.

Lại Hùng

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Quảng Nam giới thiệu Nhà bảo tàng đa dạng sinh học

    Quảng Nam giới thiệu Nhà bảo tàng đa dạng sinh học

    Bảo tàng đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam – nơi trình diễn, quảng bá các giá trị tài nguyên đa dạng sinh học, sự phong phú của các loài động, thực vật quý hiếm, đặc hữu, đặc trưng mà thiên nhiên ban tặng; đồng thời góp phần thúc đẩy lối sống có trách nhiệm với thiên nhiên, phục hồi đa dạng sinh học.

  • Đặc sắc chương trình kỷ niệm 15 năm “Lăng Cô – Vịnh đẹp thế giới”

    Đặc sắc chương trình kỷ niệm 15 năm “Lăng Cô – Vịnh đẹp thế giới”

    Chương trình kỷ niệm diễn ra từ ngày 10-12/5 với nhiều hoạt động, chương trình nghệ thuật đặc sắc, các hoạt động văn hoá, thể thao truyền thống và hiện đại.

  • Ấn tượng Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng năm 2024

    Ấn tượng Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng năm 2024

    Điểm nhấn của Lễ hội Hoa Phượng đỏ năm 2024 là chương trình nghệ thuật "Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản". Đêm hội đã để lại ấn tượng đẹp cho hàng vạn người dân, du khách về một thành phố phát triển, trẻ trung, năng động.

Top