Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 20 tháng 5 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 22 tháng 7 năm 2018 | 15:7

TP. Vinh: Nhiều cánh đồng rau bị xóa sổ sau bão

Nhiều vùng rau bị xóa sổ sau bão, giá rau tăng; thu hoạch tôm để “chạy” bão; chi 112 tỷ đồng xử lý rác thải nông nghiệp, là việc làm của nhiều địa phương tuần qua.

Sau cơn bão số 3 đổ bộ vào Nghệ An, nhiều vùng rau ngoại thành Thành phố  Vinh như: Hưng Đông, Nghi Liên, Nghi Ân đều bị dập nát... Việc khan hàng đã khiến giá rau tăng mạnh.

rau-vinh-918.jpg

Người dân đang làm đất để gieo vụ mới  

Chịu ảnh hưởng từ mưa lớn nhiều ngày cùng bão số 3, vùng rau Hưng Đông (TP.Vinh) - một trong những địa phương cung cấp rau lớn cho TP.Vinh đã bị hư hại nặng nề, một số cánh đồng bị xóa sổ vì nước ngâm nước quá lâu.

Toàn xã Hưng Đông có 46,5ha rau, trong đó đến 70% diện tích bị ngập úng và dập nát sau bão số 3. Anh Nguyễn Hồng Quân ở xóm 2, Hưng Đông thở dài: Trước bão việc trồng rau rất khó khăn do nắng hạn thiếu nước, giờ rau lại bị ngập úng, toàn bộ diện tích rau nhà tôi đã hư hỏng cả, thiệt hại ước tính khoảng 15 triệu đồng. Hiện bà con phải gấp rút tháo nước, làm đất để gieo lại vụ rau mới.                                                                 

Tại xã Nghi Ân có khoảng 15ha rau màu bị thiệt hại do mưa lớn, bên cạnh đó còn có nhiều gốc cây cảnh bị gãy đổ, nghiêng ngả.

Do khan hàng nên hiện giá rau sau bão tại TP.Vinh đã tăng lên gấp đôi. Bà Nguyễn Thị Phượng ở xã Nghi Ân cho biết: Nghe tin bão nhà tôi đã gấp rút thu hoạch rau trước khi bão vào.

Hiện, giá rau cải thương lái mua tại nhà là 7.000 đồng/bó (ngày thường chỉ 3.000 đồng), tuy nhiên bà con phải "mót" rau để bán vì hầu hết rau đã bị hư hại nặng.

Hà Tĩnh: Chủ đầm khẩn trương thu hoạch tôm “chạy” bão

Tránh thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra, từ ngày 17- 18/7, HTX Nuôi trồng thủy sản Xuân Thành xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, (Hà Tĩnh) đã tiến hành thu hoạch tôm “chạy” bão.

tom-ht-918.jpg

 Thời điểm này tôm nuôi chưa được giá nhưng HTX cũng phải thu hoạch vì mưa bão

Anh Hồ Quang Dũng – Giám đốc kỹ thuật HTX NTTS Xuân Thành cho biết: "Mặc dù tôm nuôi chưa đến thời điểm thu hoạch, nhưng HTX vẫn tiến hành thu để tránh bất trắc do mưa bão. Trong 2 ngày, HTX đã thu hoạch được 45 tấn tôm thương phẩm, kích cỡ tôm đạt 55 con/kg".

“Đầu tư cho nuôi tôm công nghệ cao trên cát là rất lớn, nhưng thu hoạch sớm thì không được giá, lợi nhuận lại thấp. Tuy nhiên, gặp phải mưa bão thì phải chủ động ứng phó, tránh thiệt hại đáng tiếc xẩy ra” - anh Dũng chia sẻ.

Thời điểm này, ở một số diện tích nuôi tôm ở Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên... người nuôi cũng đang tiến hành thu hoạch tôm “chạy" bão và triển khai các biện pháp ứng phó. Các trang thiết bị, mô tơ quạt nước, kiểm tra máy phát điện... cũng đã được huy động để có biện pháp đối phó.

Theo ông Nguyễn Công Hoàng – Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, trước thông tin cơn bão số 3 ảnh hưởng đến địa bàn Hà Tĩnh, Chi cục Thủy sản cũng đã khuyến cáo bà con khẩn trương thu hoạch tôm khi đã đạt kích cỡ thương phẩm, tránh thiệt hại đáng tiếc xẩy ra.

Ngoài ra, tại các vùng tôm nuôi còn nhỏ, người dân cần tiến hành xả nước để tránh mưa lớn xảy ra ngập lụt, đồng thời chủ động gia cố hệ thống bờ, cống đề phòng khi có tình huống xấu xảy ra do mưa bão; đặt lưới chắn xung quanh bờ (độ cao 40-50cm, ghim sâu 20-30cm dưới mặt đất), giảm thất thoát gây thiệt hại sản xuất khi mưa lũ kéo dài...

Lâm Đồng: Chi 112 tỷ đồng xử lý rác thải nông nghiệp       

Rác thải nông nghiệp đang là một trong những vấn đề quan trọng của Lâm Ðồng. Cùng với việc phát triển nhanh chóng của ngành nông nghiệp, xử lý rác thải nông nghiệp đang diễn biến khá phức tạp. Với quyết tâm giải quyết vấn đề này, Lâm Ðồng đã xây dựng đề án với sự tư vấn của các chuyên gia đầu ngành cùng với những  giải pháp cụ thể. 

  

rac-l-đ-9.jpg

Rác thải tại Hồ Đan Kie – Suối Vàng                                                             

Theo nghiên cứu của Viện Môi trường Nông nghiệp Việt Nam, mỗi năm có khoảng 195 tấn thuốc BVTV đổ ra môi trường, từ các chất thải nông nghiệp do người dân sau khi sử dụng vứt bỏ bừa bãi. Đây là loại chất thải rắn độc hại, gây ra tác động xấu đối với môi trường đất, nước, không khí và sức khỏe cộng đồng. Riêng Lâm Đồng là tỉnh có diện tích đất canh tác nông nghiệp lớn với trên 278.000ha và trên 350.000ha đất gieo trồng. Cùng với sự phát triển đó, lượng rác thải nông nghiệp đổ ra môi trường hàng năm rất lớn. 

Ông Đào Văn Toàn - Chi cục phó Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng cho biết: “Rác thải nông nghiệp chính là bao gói thuốc BVTV hàng năm Lâm Đồng của thải ra môi trường, ước  khoảng 350 - 390 tấn, tuy nhiên, việc thu gom và tiêu hủy chỉ đạt 18,4 tấn/390 tấn, chiếm 4,7%. Đây là vấn đề nan giải không những đối với các nhà quản lý, mà còn là mối lo chung của xã hội. Do vậy, công tác định hướng các giải pháp để xử lý triệt để loại chất thải nguy hại này, luôn là vấn đề được ưu tiên hàng đầu”. 

Theo khảo sát của phóng viên, tại các hồ nước lớn của TP. Đà Lạt như hồ Than Thở, hồ Đankia, hồ Xuân Hương… đều bị rác thải nông nghiệp tràn về dù đã có màng lưới chắn rác, gây ô nhiễm.

Nhiều hộ dân xung quanh các hồ chứa đều phản ảnh, vấn đề lớn nhất chính là rác thải nổi trên mặt nước chỉ là những thứ nhìn thấy được bằng mắt thường, còn độc tố tồn dư có thể có trong vỏ thuốc BVTV, vỏ bao bì nông nghiệp thấm vào nguồn nước đó mới thực sự đáng lo ngại, ảnh hưởng xấu tới môi trường.  

Trước thực trạng rác thải nông nghiệp gây ảnh hưởng đối với môi trường, tỉnh Lâm Đồng liên tục tổ chức các hội thảo lấy ý kiến của các chuyên gia đầu ngành cũng như nhiều cuộc họp tìm giải pháp xử lý, xem như đây là vấn đề nóng, cần sớm giải quyết. 

Ông Huỳnh Ngọc Hải - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho hay: Vấn đề này đang được xem là “nóng”, cần tìm giải pháp càng sớm càng tốt. 

Hiện, Lâm Ðồng đã xây dựng xong kế hoạch xử lý rác thải nông nghiệp, chất độc hại giai đoạn 2018 - 2020 với kinh phí 112 tỷ đồng. 

Trong đó, Nhà nước sẽ hỗ trợ 30% và còn lại là nguồn vốn xã hội hóa, cùng với đó là 20.000 thùng rác thu gom bao bì thuốc BVTV, rác thải… Hiện, toàn tỉnh đã đặt được 700 bể thu gom bao gói thuốc BVTV. Thí điểm đề án này, Phường 12, TP. Đà Lạt đã được chọn là phường mẫu, với nhiều hoạt động để giải quyết các vấn đề liên quan đến rác thải nông nghiệp. 

Cũng theo ông Hồ Ngọc Dinh - Chủ tịch Hội Nông dân Phường 12, TP Đà Lạt cũng chia sẻ: Ngay tại phường, việc vận động bà con nông dân không sử dụng chất độc hại trong nông nghiệp, thu gom bao bì thuốc BVTV sau khi sử dụng để đúng nơi quy định… được tổ chức  thường xuyên.

Các bạn đoàn viên tại phường cũng liên tục ra quân những ngày cuối tuần để thu gom, dọn sạch rác thải ở các khu dân cư, gần trường học… việc đầu tiên cần làm là thay đổi ý thức của người làm nông nghiệp.

Thực tế, đây không chỉ là vấn đề “nhức nhối” tại Lâm Đồng mà còn là vấn đề chung của cả nước. Tuy nhiên, hiện nay, cả nước chỉ có 1 nhà máy có thể xử lý, tiêu hủy được bao bì thuốc BVTV và tàn dư các chất độc hại đặt tại TP Cần Thơ.

Ông Huỳnh Ngọc Hải cho rằng, để thực hiện tốt việc quản lý này đòi hỏi phải thực hiện đồng bộ các giải pháp như: Tuyên truyền, vận động nông dân tham gia thu gom và có nguồn kinh phí để thực hiện việc tiêu hủy, và tỉnh đã bắt đầu thực hiện giải pháp này với nguồn kinh phí 112 tỷ đồng.

Đồng thời, cần nhấn mạnh, các đơn vị sản xuất thuốc BVTV phải thực hiện trách nhiệm đối với sản phẩm của mình. Nhiệm vụ này đã được quy định tại Khoản 1, Điều 67 Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 về việc thu hồi, xử lý sản phẩm hết hạn sử dụng hoặc thải bỏ phải do chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có trách nhiệm thu hồi… Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có các văn bản dưới luật nào hướng dẫn cụ thể vấn đề này nên đã gây rất nhiều khó khăn trong xử lý.

Nhấn mạnh vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, ông  Đoàn Văn Việt cũng đã nêu rõ trong Hội nghị Đối thoại với doanh nghiệp: “Đây là vấn đề cần hết sức quan tâm và nhanh chóng giải quyết, với các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, để bảo vệ môi trường sinh thái, môi trường sống, sức khỏe cho người dân”.

Vẫn biết đây là vấn đề cần sự chung tay của toàn xã hội, cùng với các ngành chức năng có liên quan, song, trước tiên phải  thay đổi ý thức của người dân trong việc xả rác thải nông nghiệp vào môi trường là việc cần làm trước nhất.

Hy vọng, với các giải pháp và sự quyết tâm cao mà Lâm Đồng đang thực hiện, rác thải nông nghiệp sẽ sớm được xử lý kịp thời, cùng với sự phát triển ngày càng vượt bậc của nền nông nghiệp tỉnh nhà. 

 

 

 

 

An Như (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Quảng Nam giới thiệu Nhà bảo tàng đa dạng sinh học

    Quảng Nam giới thiệu Nhà bảo tàng đa dạng sinh học

    Bảo tàng đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam – nơi trình diễn, quảng bá các giá trị tài nguyên đa dạng sinh học, sự phong phú của các loài động, thực vật quý hiếm, đặc hữu, đặc trưng mà thiên nhiên ban tặng; đồng thời góp phần thúc đẩy lối sống có trách nhiệm với thiên nhiên, phục hồi đa dạng sinh học.

  • Đặc sắc chương trình kỷ niệm 15 năm “Lăng Cô – Vịnh đẹp thế giới”

    Đặc sắc chương trình kỷ niệm 15 năm “Lăng Cô – Vịnh đẹp thế giới”

    Chương trình kỷ niệm diễn ra từ ngày 10-12/5 với nhiều hoạt động, chương trình nghệ thuật đặc sắc, các hoạt động văn hoá, thể thao truyền thống và hiện đại.

  • Ấn tượng Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng năm 2024

    Ấn tượng Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng năm 2024

    Điểm nhấn của Lễ hội Hoa Phượng đỏ năm 2024 là chương trình nghệ thuật "Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản". Đêm hội đã để lại ấn tượng đẹp cho hàng vạn người dân, du khách về một thành phố phát triển, trẻ trung, năng động.

Top