Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 4 tháng 7 năm 2018 | 14:42

Triển khai NQ của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ

Sáng 4/7, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

 

Đồng chí Võ Văn Thưởng trao quyết định và chúc mừng đồng chí Phạm Văn Linh. Ảnh Tuyengiao.vn

 

Tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng bổ nhiệm đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch kiêm nhiệm Hội đồng Lý luận Trung ương làm Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng chí Phạm Văn Linh thôi giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương từ ngày 1/7/2018 để nhận nhiệm vụ mới.

 

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Phạm Văn Linh. Ảnh Tuyengiao.vn

 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Thưởng trân trọng, ghi nhận, biểu dương những đóng góp của đồng chí Phạm Văn Linh trong gần 20 năm hoạt động tại Ban Tuyên giáo Trung ương. Với thời gian công tác tương đối dài, đồng chí Phạm Văn Linh phụ trách nhiều hoạt động của Ban Tuyên giáo Trung ương, dù ở mảng công việc nào, đồng chí cũng luôn hoàn thành công việc trước lãnh đạo Ban. Đồng chí Võ Văn Thưởng mong rằng, trong thời gian tới, trên cương vị mới, hoạt động phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương sẽ hiệu quả hơn, quan hệ sâu sắc hơn.

Đồng chí Phạm Văn Linh cảm ơn lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và những tình cảm của đồng nghiệp trong quá trình công tác; đồng chí xin hứa ở môi trường làm việc mới vẫn luôn cố gắng, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, trọng trách Đảng giao./.

 

 

 

Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top