Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 19 tháng 5 năm 2024  
Thứ năm, ngày 31 tháng 12 năm 2015 | 8:25

Trường Đại học Văn hoá TP. Hồ Chí Minh được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất

Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh vừa tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước trao tặng.

Trường Đại học Văn hóa được thành lập vào ngày 3/1/1976, tiền thân là Trường Nghiệp vụ Văn hóa – Thông tin. Trải qua nhiều giai đoạn chuyển đổi, nâng cấp với các tên gọi khác nhau như: Trường Lý luận Nghiệp vụ II, Trường Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, đến tháng 6/2005 trở thành Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh.

Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh đã khẳng định vai trò, vị trí là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực cán bộ văn hóa chất lượng cao; là trung tâm nghiên cứu, ứng dụng văn hóa, nghệ thuật, thông tin và du lịch, góp phần quan trọng xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam. 

Trường Đại học Văn hoá nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Ảnh: SGGP

Hiện nhà trường đang đào tạo 2 ngành bậc cao học, 7 ngành (10 chuyên ngành) bậc đại học, 5 ngành hệ cao đẳng và một số chương trình đào tạo theo yêu cầu hoạt động nghề nghiệp. Các cán bộ văn hóa được rèn luyện từ đây đã và đang miệt mài gìn giữ, phát triển những giá trị văn hóa dân tộc, đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhà trường cũng đang duy trì mối quan hệ hợp tác quốc tế với trường đại học các nước Lào, Thái Lan, Trung Quốc, Liên bang Nga, Hàn Quốc, Ba Lan, Vương quốc Bỉ…

Với những thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo giai đoạn 2010-2014, tập thể cán bộ giảng viên Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; PGS.TS Đỗ Ngọc Anh, Hiệu trưởng Đại học Văn hóa TP.HCM nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Ngoài ra, còn có 4 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 26 tập thể và cá nhân nhận bằng khen của Bộ VH-TT-DL.

Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh

Tại ngày lễ thành lập trường, ThS.Thái Thu Hoài, quyền trưởng Khoa Xuất bản chia sẻ: “Chúng tôi luôn xác định rằng, sự lớn mạnh và trưởng thành của khoa có được như ngày hôm nay đều có sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường trong nhiều thời kỳ, sự đóng góp to lớn, không mệt mỏi của các thế hệ thầy cô giáo từng đảm nhiệm vị trí quản lý khoa trước đây, và các thầy cô đã có quá trình cộng tác với khoa lâu dài. Riêng Khoa Xuất bản, với nguồn giảng viên trẻ của khoa và đội ngũ công tác viên có chuyên môn cao, giàu tâm huyết với công tác đào tạo, có trách nhiệm với ngành nghề và tận tâm với sinh viên cùng sự quan tâm sâu sắc của các cấp lãnh đạo như Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Công tác phía Nam (Bộ Thông tin và Truyền thông), Cục Xuất bản, In, Phát hành; Hội Xuất bản Việt Nam, và nhất là là Văn phòng đại diện phía Nam (Hội Xuất bản Việt Nam) đối với công tác đào tạo nguồn nhân lực của Khoa. Khoa Xuất bản cũng nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện của các tổ chức, doanh nghiệp trong ngành  trong việc tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận thực tế thông qua các đợt thực tập, giúp rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tế, hỗ trợ cho phòng thực hành của Khoa và tài trợ hàng chục triệu đồng học bổng khuyến khích học tập mỗi năm học cho sinh viên các lớp trong Khoa Xuất bản”.

Bên cạnh đó, các thế hệ sinh viên của khoa ra trường, trưởng thành, trở về với khoa và có những hỗ trợ tích cực cho hoạt động đào tạo như tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề và tài trợ học bổng cho các em sinh viên nghèo vượt khó. Tất cả những điều đó đã và đang tiếp thêm cho chúng tôi nguồn năng lượng mạnh mẽ và là động lực để chúng tôi hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình.

Lại Hùng

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Quảng Nam giới thiệu Nhà bảo tàng đa dạng sinh học

    Quảng Nam giới thiệu Nhà bảo tàng đa dạng sinh học

    Bảo tàng đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam – nơi trình diễn, quảng bá các giá trị tài nguyên đa dạng sinh học, sự phong phú của các loài động, thực vật quý hiếm, đặc hữu, đặc trưng mà thiên nhiên ban tặng; đồng thời góp phần thúc đẩy lối sống có trách nhiệm với thiên nhiên, phục hồi đa dạng sinh học.

  • Đặc sắc chương trình kỷ niệm 15 năm “Lăng Cô – Vịnh đẹp thế giới”

    Đặc sắc chương trình kỷ niệm 15 năm “Lăng Cô – Vịnh đẹp thế giới”

    Chương trình kỷ niệm diễn ra từ ngày 10-12/5 với nhiều hoạt động, chương trình nghệ thuật đặc sắc, các hoạt động văn hoá, thể thao truyền thống và hiện đại.

  • Ấn tượng Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng năm 2024

    Ấn tượng Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng năm 2024

    Điểm nhấn của Lễ hội Hoa Phượng đỏ năm 2024 là chương trình nghệ thuật "Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản". Đêm hội đã để lại ấn tượng đẹp cho hàng vạn người dân, du khách về một thành phố phát triển, trẻ trung, năng động.

Top