Sáng nay (23/1), dự án Chợ truyền thống Lăng Cô có mức đầu tư dự kiến trên 200 tỷ đồng đã được khởi công xây dựng. Dự án này hướng đến đáp ứng nhu cầu phát triển thương mại dịch vụ, mua bán của người dân và góp phần tạo diện mạo mới cho khu vực.
Lễ khởi công dự án Đầu tư, xây dựng, quản lý và kinh doanh chợ truyền thống Lăng Cô đã được UBND huyện Phú Lộc phối hợp với HTX đầu tư, khai thác và quản lý chợ Nam Việt – Lăng Cô đơn vị thành viên của Hiệp hội Phát triển chợ Việt Nam tổ chức tại thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế).
Theo đó, dự án Chợ Lăng Cô sẽ được thực hiện tại khu vực đầu tư dự án thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng thị trấn Lăng Cô và Làng Chài, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô với tổng mức đầu tư dự án dự kiến trên 200 tỷ đồng.
Được biết, khu đất của dự án có điều kiện thuận lợi về giao thông, nằm cạnh tuyến Quốc lộ 1A, tuyến đường Nguyễn Văn, đầm Lập An. Dự án đầu tư, xây dựng, quản lý và khai thác chợ truyền thống Lăng Cô được đầu tư theo hình thức xã hội hoá, Nhà nước cho thuê đất, chủ đầu tư bỏ 100% kinh phí đầu tư (xây dựng - sở hữu - kinh doanh) không chuyển giao.
Dự án Chợ truyền thống Lăng Cô hoàn thành đưa vào quản lý và khai thác sẽ đáp ứng nhu cầu phát triển thương mại dịch vụ và mua bán của người dân khu vực, tạo ra diện mạo mới, không gian kiến trúc hài hoà, cảnh quan đô thị khang trang, đảm bảo công tác an ninh trật tự, văn hóa kinh doanh, văn minh thương mại đáp ứng mọi nhu cầu kinh doanh, buôn bán, nhu cầu của khách hàng, tạo thêm việc làm mới cho người lao động trên địa bàn.
Bảo tàng đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam – nơi trình diễn, quảng bá các giá trị tài nguyên đa dạng sinh học, sự phong phú của các loài động, thực vật quý hiếm, đặc hữu, đặc trưng mà thiên nhiên ban tặng; đồng thời góp phần thúc đẩy lối sống có trách nhiệm với thiên nhiên, phục hồi đa dạng sinh học.
Nhà máy Bột - Giấy VNT19 đi vào hoạt động sẽ tiêu thụ 1,4 triệu tấn dăm gỗ/năm và bằng khoảng 55% - 60% lượng gỗ dăm đang xuất khẩu qua cảng Dung Quất. Điều này góp phần giảm việc xuất thô dăm gỗ, gia tăng giá trị trồng rừng, sản xuất, tạo sự ổn định, ít phụ thuộc vào thị trường xuất khẩu nguyên liệu dăm thô khi giá dăm biến động.