Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 14 tháng 5 năm 2024  
Thứ hai, ngày 29 tháng 3 năm 2021 | 10:1

TT - Huế: Xác định vị trí có khả năng cao nhất có thể tìm thấy thi thể các nạn nhân còn mất tích

Việc tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích trong vụ sạt lở đất ở Rào Trăng (tháng 10/2020) đã bước vào giai đoạn 4. Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng xác định vị trí được hy vọng là khả năng cao nhất có thể tìm thấy các thi thể.

Ngày 29/3, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, liên quan đến việc tìm kiếm nạn nhân mất tích ở sông Rào Trăng (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) giai đoạn 4, ngay sau khi hoàn thành công tác đắp đê quai, nắn dòng chảy của sông Rào Trăng, các lực lượng tìm kiếm đã dốc toàn bộ lực lượng, phương tiện tập trung bơm nước để tổ chức tìm kiếm dưới lòng sông.

Lực lượng chức năng tiến hành giám sát chặt chẽ quá trình tìm kiếm tại sông Rào Trăng.
Lực lượng chức năng tiến hành giám sát chặt chẽ quá trình tìm kiếm tại sông Rào Trăng.

 

Cụ thể, ngày 28/3,  04 máy múc cỡ lớn và máy ủi đã được huy động vào hiện trường để tiếp tục thực hiện công tác tìm kiếm. Để đẩy nhanh hơn nữa việc tìm kiếm các lực lượng tiếp tục được chia làm 2 tốp, một tốp tập trung tìm kiếm các khu vực xung quanh bãi bồi, lực lượng còn lại khẩn trương khơi thông dòng chảy và tìm kiếm các vị trí xung quanh lòng hồ.

Đây là vị trí được xác định là có khả năng có sẽ có thi thể các công nhân mất tích vì vậy các lực lượng đang quyết tâm tìm kiếm với tinh thần cao nhất. Lực lượng thủy điện tỉnh cũng đã lắp máy bơm cỡ lớn và sàng bơm nước trong lòng hồ, dự kiến trong buổi chiều lượng nước dưới lòng hồ sẽ được hút cạn, và các lực lượng tìm kiếm sẽ tập trung tìm kiếm ngay sau khi nước được rút hết.

Lực lượng chức năng xác định, công tác tìm kiếm đang bước sang giai đoạn quyết định, các khu vực bãi bồi và xung quang bãi bồi cơ bản đã được tìm kiếm cơ bản gần hết vì vậy vị trí dưới lòng sông được hy vọng là khả năng cao nhất có thể tìm thấy các thi thể.

Nhiều vật dụng cá nhân đã được tìm thấy khi tiến hành tìm kiếm nạn nhân mất tích ở sông Rào Trăng giai đoạn 4.
Nhiều vật dụng cá nhân đã được tìm thấy khi tiến hành tìm kiếm nạn nhân mất tích ở sông Rào Trăng giai đoạn 4.

 

Được biết, thời tiết tiết tại Rào Trăng những ngày này đang nắng nóng và khắc nghiệt song các lực lượng vẫn đang quyết tâm triển khai công tác tìm kiếm một cách khẩn trương nhất và hy vọng các lực lượng sẽ sớm tìm được các công nhân vẫn đang còn mất tích.

Như Kinh tế nông thôn đã đưa tin, ngày 25/3, lực lượng tìm kiếm cứu nạn gồm quân đội, công an của tỉnh Thừa Thiên - Huế đã được triển khai lên thủy điện Rào Trăng 3 để tiến hành việc tìm kiếm nạn nhân mất tích ở sông Rào Trăng giai đoạn 4.

Liên quan đến vụ sạt lở núi ở khu vực sông Rào Trăng 3 xảy ra hồi tháng 10/2020 khiến 17 công nhân bị mất tích, đến nay 06 công nhân đã tìm thấy và 11 người vẫn chưa được tìm thấy.

 

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top