Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ ba, ngày 4 tháng 9 năm 2018 | 18:15

Vụ người dân chặn xe Nhà máy rác Đức Phổ: Phải hết sức bình tĩnh!

Thanh tra liên ngành đang thanh tra quy trình đầu tư xây dựng các bãi rác, nhà máy xử lý rác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Người dân hết sức bình tĩnh, tỉnh táo, không bị kích động, lôi kéo, tụ tập, gây rối, vi phạm pháp luật…

Chiều 04/9, Sở thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi họp báo chuyên đề về vụ việc tập trung đông người gây rối trật tự công cộng, cản trở giao thông, chống người thi hành công vụ trên Quốc lộ 1 đoạn qua ở xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ.
 
Quang cảnh họp báo
Quang cảnh họp báo

 

Tại buổi họp báo, đại tá Võ Văn Dương, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị quyết định tạm giữ hình sự 9 người để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng.
 
Ngoài ra, cơ quan chức năng còn lập biên bản xử phạt hành chính 23 người khác cùng hành vi trên.
 
Theo ông Dương, từ ngày 29/7 đến nay, nhiều người tập trung phía trước khu vực ngã ba đường tránh quốc lộ 1, phong tỏa và đặt vật cản ra, vào Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt MD (xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ).
 
Tối 02/9, hơn 500 người tập trung tại khu vực này để xem văn nghệ. Khi họ ra về có nghe việc tung tin nhà máy đang dùng xe đào đổ bê tông lấp rác phi tang (ám chỉ 22.500 m3 rác thải tồn lưu).
 
Do bị kích động, người dân kêu gọi tập trung đông người đến nhà Chủ tịch UBND xã Phổ Thạnh Nguyễn Duy Trinh yêu cầu lập biên bản hiện trường. Không gặp vị chủ tịch xã, họ kéo đến trụ sở UBND xã Phổ Thạnh la hét, yêu cầu chính quyền địa phương đến nhà máy kiểm tra.
 
Thời điểm này, ông Thái, Bí thư Đảng ủy xã Phổ Thạnh cùng người dân đi kiểm tra nhưng đến nơi nhà máy không hoạt động nên không lập biên bản. Một số người dân không đồng ý, la hét và kêu gọi phong tỏa Quốc lộ 1 chặn xe để cơ quan chức năng giải quyết.
 
Người dân đã dùng tôn, ván gỗ, bình gas, gạch đá, trải chiếu ngồi để chặn các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 1 đoạn qua xã Phổ Thạnh. Ngoài ra, họ còn chuẩn bị gậy, đá, can nhựa, chai xăng nhét nút (đốt để tạo quả nổ) nhằm chống đối lực lượng thi hành công vụ.
 
Vụ gây rối trật tự gây ùn tắc giao thông Quốc lộ 1 suốt 4 giờ (từ 22h30 ngày 02/9 đến 2h30 ngày 03/9). Nguyên nhân người dân chặn xe gây ách tắc giao thông xuất phát từ thông tin nhà máy cho xe máy đào hoạt động san lấp, đổ bê tông để xóa lượng rác tồn đọng.
 
Tối 2/9, cơ quan điều tra xác định một người chạy ra Quốc lộ 1 để tung tin thất thiệt.
 
Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho rằng việc nhiều người phản ứng và nghe thông tin thất thiệt dẫn đến hành vi tiêu cực, bất hợp tác chống đối người thi hành công vụ là vi phạm nghiêm trọng pháp luật hình sự.
 
“Sáng 04/9, hơn 500 người tiếp tục bao vây trụ sở UBND xã Phổ Thạnh yêu cầu cơ quan chức năng thả 9 người bị tạm giữ hình sự ra; đồng thời vây giữ một chiến sĩ công an và 01 quản đốc Nhà máy xử lý rác thải MD làm con tin trái pháp luật. Sau 4 giờ vây giữ 02 cán bộ, đến chiều 4/9, người dân đã thả chiến sĩ công an và quản đốc nhà máy xử lý rác thải MD”,  Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
 
Ông Võ Văn Hào, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho hay, thanh tra liên ngành đang thanh tra quy trình đầu tư xây dựng các bãi rác, nhà máy xử lý rác trên địa bàn tỉnh.
 
Khi có kết quả thanh tra, cơ quan chức năng sẽ công khai rộng rãi đến các cơ quan báo chí và người dân.
 
Ngày 03/9, CA huyện Đức Phổ đã tạm giữ 31 đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng (GRTTCC). Các đối tượng quá khích cùng nhiều đối tượng khác đã chặn các phương tiện gây ách tắc giao thông trên Quốc lộ 1A đi qua xã Phổ Thạnh và tấn công làm nhiều chiến sĩ CA bị thương.
 
Trong khi chờ thanh tra quy trình xây dựng, đầu tư nhà máy xử lý rác thải tại xã Phổ Thạnh, thì khoảng 22 giờ ngày 02/9, một số đối tượng đã bịa chuyện kích động nhà máy đang hoạt động nên người dân kéo ra QL1A chặn các phương tiện qua lại gây ách tắc giao thông nhiều giờ.
 
Mặc dù lực lượng CA và chính quyền địa phương vận động, chứng minh nhà máy rác không hoạt động nhưng các đối tượng quá khích kêu gọi người dân dùng đá tấn công làm nhiều CBCS CA đang làm nhiệm vụ bị thương.
 
CA huyện Đức Phổ đã tạm giữ nhiều đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ, GRTTCC và thu giữ nhiều chai bom xăng.
 
Hiện CA tỉnh Quảng Ngãi đang phối hợp Viện KSND làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý trước pháp luật.
 
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top